Mộc Châu nâng cao chất lượng nông sản và hướng tới xuất khẩu

Ngày 30/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri tại huyện Mộc Châu (Sơn La) trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Mộc Châu.

Tại cuộc tiếp xúc, đại diện lãnh đạo huyện Mộc Châu đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019. Theo đó, kinh tế của huyện Mộc Châu tiếp tục phát triển khá; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 103 tỷ đồng. Cùng với đó, Mộc Châu đã tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu mỗi xã tăng ít nhất một tiêu chí trong năm 2019. Huyện đã phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Mộc Châu đến năm 2030; triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư vào địa bàn huyện.

Huyện Mộc Châu đề nghị Chính phủ xem xét quyết định ban hành cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển kinh tế Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu; xem xét nâng cấp cửa khẩu Lóng Sập thành cửa khẩu quốc tế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới toàn huyện. Huyện Mộc Châu cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét lập dự án nâng cấp Quốc lộ 6, Quốc lộ 43 đoạn qua thị trấn Nông Trường và thị trấn Mộc Châu để thuận lợi cho việc lưu thông cũng như thúc đẩy phát triển. Ngoài ra, cử tri huyện Mộc Châu kiến nghị cần có chương trình quốc gia phát triển đồng bộ hệ thống giao thông dành riêng cho các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn; tổng điều tra 54 dân tộc để có chính sách đặc thù cho từng dân tộc.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những kết quả mà huyện Mộc Châu đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần chủ động, đôn đốc quyết liệt của cấp ủy chính quyền, bảo đảm công việc đạt chất lượng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, lựa chọn những cây, con chủ lực để đưa vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng nông sản và hướng tới xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Địa phương cần phối hợp các cấp, ngành thực hiện tốt công tác quy hoạch xứng tầm Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã làm việc với lãnh đạo huyện Mộc Châu về định hướng phát triển không gian tổng thể huyện Mộc Châu.

Tại buổi làm việc, đại diện huyện Mộc Châu đã giới thiệu về tổng thể quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Theo đó, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu nằm trên địa bàn hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ với diện tích tự nhiên là 206.150 ha. Khu du lịch này phát triển theo hướng phát huy cao nhất những lợi thế so sánh về vị trí địa lý, khí hậu, cảnh quan, sinh thái và bản sắc văn hóa để hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn khách du lịch; đồng thời, liên kết chặt với các khu vực trọng điểm du lịch của tỉnh, vùng du lịch trung du miền núi Bắc Bộ, các vùng khác và các nước ASEAN để hình thành các tour, tuyến du lịch liên hoàn. Mục tiêu đến năm 2020, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đón trên 1,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 10 nghìn lượt; phấn đấu năm 2030 đón khoảng 3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 50 nghìn lượt...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hoan nghênh lãnh đạo huyện Mộc Châu đã thực hiện tốt các bước đầu quy hoạch cụ thể, chi tiết việc phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gợi mở, trong phần giới thiệu định hướng quy hoạch huyện Mộc Châu cần có phần thuyết minh thêm về khả năng kết nối du lịch giữa Hà Nội - Mộc Châu - thành phố Sơn La - Điện Biên - Lào; Hà Nội - Mộc Châu - Lào - Thái Lan; Hà Nội - Mộc Châu - Điện Biên - Lai Châu. Cùng với đó, địa phương cần quan tâm đến vấn đề quy hoạch điện; quan tâm vấn đề xử lý môi trường; cần có quỹ đất dự trữ dành cho sân bay du lịch.

Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, làm việc tại Yên Bái
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, làm việc tại Yên Bái

Chiều 4/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng của năm 2019; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN