Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tiếp 21 Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 4/10, tại TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn tân Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022 do ông Phạm Sao Mai, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao, Đại sứ tại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa làm trưởng đoàn.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Chúc 21 Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ có một nhiệm kỳ thành công, ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ mong muốn các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ là những đại sứ năng động của Thành phố Hồ Chí Minh tại địa bàn của mình, góp phần đưa hình ảnh Thành phố là một điểm đến thân thiện, đáng sống đến với bạn bè quốc tế. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cam kết luôn lắng nghe và là hậu phương vững chắc cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định, công tác đối ngoại có vai trò rất quan trọng trong thu hút, tận dụng nguồn ngoại lực về vốn, tri thức, công nghệ cho quá trình xây dựng và phát triển Thành phố theo hướng hiện đại, bền vững, trở thành nơi đáng sống cho người dân. Trong những năm qua, công tác đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai trên tất cả các kênh của Đảng, chính quyền và nhân dân; trên các trụ cột chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Công tác đối ngoại không chỉ nâng cao vai trò, vị thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố mà còn góp phần hiện thực hóa chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước và góp phần không nhỏ nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn tân Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2019 - 2022. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Cảm ơn những chia sẻ của lãnh đạo Thành phố, ông Phạm Sao Mai khẳng định, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn quan tâm đến những thông tin của Thành phố và luôn tin tưởng vào sự năng động, sáng tạo, tiên phong của Thành phố Hồ Chí Minh. Với vị thế và tiềm năng của mình, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tiềm lực để phát triển các mối quan hệ với các đối tác quốc tế để phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố.

Tại buổi tiếp, các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022 chia sẻ mối quan tâm về tiềm năng hợp tác của Thành phố với các địa bàn bổ nhiệm; nỗ lực tìm hiểu đối tác, xúc tiến hợp tác với Thành phố qua các dự án cụ thể. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các chuyến thăm, làm việc tại nước ngoài của lãnh đạo Thành phố.

Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 54 địa phương nước ngoài trên cả 5 châu lục cũng như có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các thể chế và tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng tái thiết Đức... Năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 7 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 22% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước. Trên địa bàn Thành phố có 7.948 dự án đầu tư nước ngoài của 106 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn.

Xuân Khu (TTXVN)
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt các cơ quan đại diện nước ngoài
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt các cơ quan đại diện nước ngoài

Nhân dịp năm mới 2019 và Tết cổ truyền Kỷ Hợi, tối 25/1, UBND Thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt các cơ quan đại diện nước ngoài tại thành phố, nhằm thắt chặt tình hữu nghị hợp tác giữa thành phố với bạn bè quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN