Lãnh đạo Lào đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Cơ quan Kiểm tra Đảng

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 31/10, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp đồng chí Trần Cẩm Tú tại Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Đây là các hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào theo lời mời của đồng chí Bounthong Chithmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào.

Tại các buổi tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú chân thành cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào và Thủ tướng Lào đã dành thời gian tiếp Đoàn, trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith và lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Thủ tướng Thongloun Sisoulith. 

Đồng chí Trần Cẩm Tú đã chia sẻ trước những mất mát, thiệt hại to lớn về người và tài sản của nhân dân tỉnh Attapeu do sự cố vỡ đập thủy điện gây ra và những thiệt hại do mưa lớn, lũ lụt gây ra tại các tỉnh của Lào trong thời gian vừa qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, nhân dân Lào ở các vùng bị ảnh hưởng sẽ sớm khắc phục được hậu quả, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng NDCM Lào. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith về kết quả cuộc hội đàm giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng NDCM Lào được tiến hành trước đó cùng ngày, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết hai bên đã có cuộc hội đàm rất thiết thực và hiệu quả đánh giá về kết quả hợp tác giữa hai Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng của hai nước trong thời gian qua, trao đổi và thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thực hiện tốt cơ chế hợp tác hiện nay theo Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2016 - 2021; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng NDCM Lào về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Volachith và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn lời hỏi thăm hỏi ân cần của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam và Thủ tướng Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng giúp tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Các đồng chí Lãnh đạo Lào bày tỏ chia buồn về sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười mới đây, khẳng định đây là sự mất mát to lớn đối với Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, đồng thời Đảng, nhà nước và nhân dân Lào cũng mất đi những người bạn thân thiết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào và Thủ tướng Lào cũng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng hai nước trên cơ sở triển khai biên bản hợp tác giữa hai Cơ quan trong thời gian qua; nhất trí với ý kiến đánh giá của đồng chí Trần Cẩm Tú về những thành quả hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua trên cơ sở nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước cũng như giữa Thủ tướng chính phủ hai nước Lào và Việt Nam. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng NDCM Lào tiếp tục tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm sao cho sự hợp tác giữa hai bên ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ mà hai Đảng và hai Nhà nước và nhân dân hai nước  giao phó. Bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, phía Việt Nam sẽ tiếp tục giúp Lào đào tạo các cán bộ về công tác kiểm tra Đảng, thanh tra nhà nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Volachith và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã chân thành cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời và to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt những năm tháng qua, đặc biệt trong việc hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng của sự cố vỡ đập Xepian Xenamnoy, ở tỉnh Attapeu vào tháng 7/2018.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú dẫn đầu cũng có buổi thăm và làm việc với đồng chí Sinlavong Khutphaythoun, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư, Đô trưởng Viêng Chăn và các lãnh đạo chủ chốt của thủ đô Viêng Chăn.

Dự kiến, ngày 1/11, Đoàn sẽ thăm và làm việc tại tỉnh Bolikhamsay, Trung Lào trước khi lên đường về nước vào tối cùng ngày. 

Phạm Kiên - Xuân Tú (TTXVN)
 Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào
Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 31/10 tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Ban Kiểm tra Trung ương Đảng NDCM Lào do đồng chí Bounthoong Chithmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đảng NDCM Lào làm Trưởng đoàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN