Kỷ niệm 90 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan

Ngày 5/12, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 90 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927 – 5/12/2017) và tưởng niệm ngày sinh của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej.

Bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng lãnh sự Thái Lan, phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Lễ kỷ niệm được tổ chức ngoài việc thể hiện lòng tôn kính đối với cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej còn cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa Thái Lan và Việt Nam trên tất cả các cấp độ và mối quan hệ bền chặt, toàn diện giữa nhân dân hai nước.

Bà Ureerat Ratanaprukse nhấn mạnh sự cống hiến suốt cuộc đời của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej cho công trình cải tiến trên nền tảng triết lý kinh tế vừa đủ, đặc biệt là cải tiến đất là thành tựu được cả thế giới công nhận. Ngoài ra, Liên hiệp quốc cũng đã công bố ngày 5/12 là “Ngày Đất thế giới” nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của của cố Quốc vương Thái Lan về những sáng kiến liên quan đến đất.

Về quan hệ song phương giữa Việt Nam và Thái Lan, bà Ureerat Ratanaprukse nêu bật sự năng động và mối quan hệ kinh tế - chính trị tốt đẹp giữa hai quốc gia thông qua các chuyến viếng thăm thường xuyên của lãnh đạo cấp cao, sự gia tăng thương mại và đầu tư.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng Tổng lãnh sự các nước đến chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh sự quán Thái Lan tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Chúc mừng kỷ niệm 90 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung và quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Thái Lan ngày càng phát triển.

Theo ông Lê Thanh Liêm, thời gian qua, Việt Nam và Thái Lan thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao, thúc đẩy mối quan hệ kinh tế - thương mại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, hợp tác song phương trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, văn hóa, du lịch giáo dục đào tạo...  Tính đến nay, Thái Lan hiện có 458 dự án đầu tư đang phát huy hiệu quả ở nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 8,2 tỷ đô la Mỹ, là nhà đầu tư lớn thứ 10 trong tổng số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Lan hiện có hơn hơn 180 dự án với tổng số vốn hơn 270 triệu đô la Mỹ, xếp hàng thứ 13 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 11 tháng của năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Lan đạt gần 2,7 tỷ đô la Mỹ; bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón hơn 100.000 lượt khách du lịch Thái Lan đến tham quan thành phố.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)
Xung lực mới giúp quan hệ thương mại Việt Nam - Thái Lan vươn xa
Xung lực mới giúp quan hệ thương mại Việt Nam - Thái Lan vươn xa

Kể từ năm 1976 thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan vẫn luôn giữ vững và phát triển mạnh mẽ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN