Kiện toàn nhân sự chủ chốt tỉnh Đắk Nông

Ngày 10/12, tại kỳ họp lần thứ 12, các đại biểu HĐND tỉnh Đắk Nông khóa 2, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Ông Nguyễn Bốn sinh năm 1962, tại xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cử nhân lý luận chính trị. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Bốn là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Các đại biểu cũng đã bầu ông Trần Xuân Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông và ông Trương Thanh Tùng, Bí thư Huyện ủy Cư Jút (Đắk Nông) làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011 -2016.

Trước đó, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đối với ông Lê Diễn (đã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, nhiệm kỳ 2015 - 2020); miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh với ông Nguyễn Đức Luyện để nghỉ hưu theo chế độ.

Các đại biểu HĐND tỉnh Đắk Nông cũng miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và thành viên Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh đối với ông Trương Văn Hiển (nghỉ hưu) và bà Tôn Thị Ngọc Hạnh (chuyển sang làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh); bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hoa làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Đắk Nông cũng đã thông qua 16 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng...

Anh Dũng (TTXVN)
Đắk Nông khó khăn trong  xây dựng nông thôn mới
Đắk Nông khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Đắk Nông đã triển khai được 5 năm, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi thay, trung bình mỗi xã đã đạt từ 6-8 tiêu chí. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu hết năm nay có 8 xã đạt NTM, tuy nhiên, với thực tế hiện nay, việc hoàn thành mục tiêu trong hai tháng cuối năm 2015 là điều không thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN