Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của cảnh sát cơ động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, sáng 7/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Bắc bộ trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an.


 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc bộ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích, chiến công của lực lượng CSCĐ thời gian qua; đóng góp quan trọng vào việc ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Nhấn mạnh những khó khăn thách thức trong năm 2013 đối với đất nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSCĐ nói riêng là rất nặng nề.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng CSCĐ cần chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường công tác huấn luyện, diễn tập phương án nhằm đáp ứng yêu cầu chiến đấu trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần cùng lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo môi trường an ninh an toàn, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Tư lệnh CSCĐ đã báo cáo khái quát quá trình hình thành phát triển cũng như chức năng nhiệm vụ của lực lượng CSCĐ sau 3 năm triển khai thành lập theo Nghị định 77/CP của Thủ tướng Chính phủ.


Với sự quan tâm chăm lo của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an, lực lượng CSCĐ, cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) đã nhanh chóng khẳng định vị trí quan trọng của mình trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, lực lượng CSCĐ, CSĐN đã không ngừng phấn đấu rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, không ngại gian khổ hy sinh, lập được nhiều thành tích quan trọng góp phần cùng lực lượng CAND hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ANTT được Đảng, Nhà nước giao. Cùng với việc thường xuyên huấn luyện diễn tập các phương án; tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của đất nước, lực lượng CSCĐ cũng phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an địa phương đấu tranh khám phá nhiều chuyên án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy...


Quang Vũ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN