Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 19/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Bình (Yên Bái) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội.

Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc của Đảng bộ Yên Bình được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (20/6/1947 - 20/6/2020). 

Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu; tổ công tác giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên là Thường trực Huyện ủy, đại diện các thế hệ lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ cùng 211 đại biểu tiêu biểu cho trên 6.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Đoàn Hữu Phung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII đã đề ra, tạo những chuyển biến quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những thành quả quan trọng đó là động lực, là tiền đề để đưa Yên Bình tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, với sự quyết tâm, đoàn kết, cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình đã giành được những kết quả quan trọng và khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 18,8%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 36 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Huyện đã phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực, đặc sản có giá trị kinh tế cao, một số sản phẩm đã được cấp chứng nhận bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ như: Bưởi Đại Minh, Gạo Bạch Hà, Cá hồ Thác Bà.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng gấp 4 lần so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Cơ cấu ngành công nghiệp có sự chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 23,4%/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hiện toàn Đảng bộ huyện Yên Bình có 47 tổ chức cơ sở Đảng với trên 6.300 đảng viên. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, có 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức Đảng yếu kém.

Chú thích ảnh
Bí thư Huyện ủy Yên Bình Đoàn Hữu Phung phát biểu khai mạc Đại hội.

Với chủ đề "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; phấn đấu đến năm 2025 huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XXIII đề ra mục tiêu tổng quát là phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hài hòa, bền vững gắn với xây dựng thành công huyện nông thôn mới.

Để thực hiện thành công mục tiêu đó, Đảng bộ huyện Yên Bình triển khai 4 chương trình trọng điểm và thực hiện 3 đột phá theo định hướng chung của tỉnh với 4 giải pháp cụ thể và 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Tham luận tại Đại hội, các ý kiến đều cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình tại Đại hội, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu "Đến năm 2025, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới và sớm trở thành một trong những huyện dẫn đầu toàn tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh: Huyện Yên Bình cần khẩn trương xây dựng đề án, tập trung quy hoạch nông thôn mới gắn với phát triển vùng trọng điểm du lịch, tạo được sản phẩm theo chuỗi cung ứng kép: phát triển nông nghiệp, nông thôn với dịch vụ du lịch một cách căn cơ, đồng bộ theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Quan tâm đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả kinh tế nông thôn, không ngừng đem lại sự thay đổi lớn về đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thiết thực nâng cao sự hài lòng về chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng thời, cơ cấu lại các ngành kinh tế của huyện theo hướng phát triển xanh, nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh bền vững; tập trung phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện với trọng tâm là các sản phẩm du lịch từ danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà.

Cùng với đó, quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa - xã hội, tập trung quản lý phát triển xã hội tiến bộ, hài hòa, công bằng, an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ vào sản xuất và đời sống, nâng cao kiến thức cho các tầng lớp nhân dân về xã hội số, kinh tế số trong thời đại công nghiệp 4.0.

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng và năng lực quản lý, điều hành năng động, sáng tạo của chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũng tin tưởng với truyền thống đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy Yên Bình khóa XXIII. Đồng thời bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ, đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Theo chương trình, chiều nay, Đại hội sẽ tiến hành Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình khóa XXIII và bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy khóa mới.

Tin, ảnh: Việt Dũng (TTXVN)
Tỉnh ủy Ninh Bình rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm Đảng bộ thành phố Ninh Bình
Tỉnh ủy Ninh Bình rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm Đảng bộ thành phố Ninh Bình

Sau 3 ngày làm việc tích cực, sáng 19/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN