Đồng Nai thực hiện 84 công trình chào mừng Đại hội Đảng

Tại cuộc họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra trong 3 ngày từ 14 - 16/10/2020 tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.

Chú thích ảnh
Quang cảnh họp báo. 

Tham dự đại hội có 348 đại biểu, trong đó có 51 đại biểu đương nhiên và 297 đại biểu được bầu từ Đại hội đại biểu của 16 đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai đã báo cáo kết quả tổ chức Đại hội các Đảng bộ trực thuộc, báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội, dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, công tác nhân sự và một số nội dung có liên quan khác...

Về phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm tới, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai xác định 5 quan điểm chỉ đạo với những nội dung cơ bản là lãnh đạo đảm bảo sự phát triển toàn diện, thực hiện khát vọng trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của cả nước. Đồng thời, xác định 4 lĩnh vực đột phá là huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông kết nối vùng, giao thông đô thị, giao thông nông thôn; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp chế biến nông sản và dịch vụ phục vụ nông nghiệp; phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp, hiện đại, trọng tâm là dịch vụ logistics. 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, các địa phương ở tỉnh Đồng Nai đã thực hiện 84 công trình hạ tầng, nghiên cứu, xuất bản với tổng kinh phí trên 4.000 tỉ đồng, trong đó có 2 công trình trọng điểm quốc gia gồm Dự án giải phóng mặt bằng sân bay quốc tế Long Thành hơn 1.800 ha (giai đoạn ưu tiên) và Dự án giải phóng mặt bằng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây…

Ông Phạm Xuân Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai không có chủ trương tặng quà, mà thực hiện theo đúng quy định của Đảng, hướng dẫn Văn phòng Trung ương Đảng về chế độ, chính sách đối với đại biểu tham dự đại hội đảng bộ các cấp.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Đồng tâm hiệp lực cho sự phát triển của thành phố mang tên Bác
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Đồng tâm hiệp lực cho sự phát triển của thành phố mang tên Bác

Tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng, qua 5 hội nghị lắng nghe, tiếp thu nguyện vọng, ý kiến của nhân dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, đã có hàng trăm lượt ý kiến của các đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN