Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam dự lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên

Nhận lời mời của Đảng và Nhà nước Triều Tiên, từ ngày 8 - 11/9, Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước ta do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã sang thăm và dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Người dân tham dự lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 9/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 10/9, tại Tòa nhà Quốc hội Triều Tiên, Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước ta đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Triều Tiên do đồng chí Pak Tae Song, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên dẫn đầu. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi về các biện pháp, phương hướng thức đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Đồng chí Pak Tae Song nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm Triều Tiên và dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; cho rằng chuyến thăm là sự cổ vũ và khích lệ to lớn đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên.

Đồng chí Pak Tae Song nhấn mạnh Triều Tiên và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống do các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước gây dựng; khẳng định Đảng và Chính phủ Triều Tiên luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; bày tỏ tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong suốt 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ Triều Tiên; chân thành chúc Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng đất nước Triều Tiên xã hội chủ nghĩa và hòa bình thống nhất đất nước. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng trong tình hình mới, hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã có cuộc làm việc với đồng chí Pak Myong Chol, Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ Quốc Triều Tiên.

Trong thời gian chuyến thăm, Đoàn đã dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, lịch sử tại Thủ đô Bình Nhưỡng.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhật Bản mong muốn giải quyết các vấn đề tồn đọng với Triều Tiên
Nhật Bản mong muốn giải quyết các vấn đề tồn đọng với Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Giám đốc Cơ quan Tình báo Hàn Quốc (NIS) Suh Hoon ngày 10/9 nhất trí cho rằng Tokyo và Bình Nhưỡng nên tổ chức các cuộc hội đàm trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc đối thoại tương ứng với Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN