Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3:

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chiều 5/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Trần Thanh Mẫn biểu dương những đóng góp to lớn của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đối với quá trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Với tỷ lệ 51% dân số trên cả nước, phụ nữ đóng vai trò quan trọng khi tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước. Đặc biệt, với 27,3% đại biểu Quốc hội là nữ, Việt Nam đã được Liên Hợp quốc đánh giá là nước có tỷ lệ phụ nữ tham gia vào hệ thống chính trị cao nhất thế giới. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ấn tượng với các hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhất là phong trào "5 không, 3 sạch" đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Trần Thanh Mẫn ghi nhận sự phối hợp tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, giúp Ban Thường trực của MTTQ Việt Nam nắm dư luận nhân dân cũng như tập hợp ý kiến cử tri, thực hiện tốt vai trò vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới; cả nước chung tay vì người nghèo; cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phong trào đoàn kết, sáng tạo. Hội đã tham gia tích cực vào phong trào phòng, chống tham nhũng lãng phí do MTTQ Việt Nam chủ trì. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong rằng, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phối hợp với MTTQ Việt Nam thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, khẳng định vai trò quan trọng của các cấp Hội với gia đình và toàn xã hội.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời khẳng định Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là việc phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ ra quân Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020". Đây là hoạt động quan trọng hướng đến việc hỗ trợ, đồng hành cùng Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở và hội viên phụ nữ các xã, gia đình chính sách có chồng, con em đang công tác tại địa bàn 90 xã biên giới, hải đảo thuộc diện đặc biệt khó khăn trên cả nước.


Theo đó, nội dung của chương trình này gồm các hoạt động như: Vận động phụ nữ phát triển toàn diện; tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững (hỗ trợ, hướng dẫn hội viên phụ nữ sản xuất, kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm, sử dụng, quản lý các nguồn vốn vay phát triển kinh tế); phối hợp vận động để tổ chức các hoạt động xã hội, các công trình, phần việc, mô hình giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn, gia đình chính sách và xây dựng nông thôn mới…

TTXVN/Báo Tin tức
Hoa Tây Tựu rực rỡ, sẵn sàng cho ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Hoa Tây Tựu rực rỡ, sẵn sàng cho ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Những ngày này, người dân làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang tất bật chuẩn bị cho một mùa thu hoạch mới, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN