Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ CHLB Đức và Đại sứ CH Ailen

Chiều 17/8, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, Ngài Rolf Peter Gottfried Schulze tới chào từ biệt, trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác Việt Nam – CHLB Đức liên tục phát triển với nhiều dự án được triển khai trên mọi lĩnh vực, nhất là giáo dục đào tạo, giao lưu văn hóa… Chủ tịch Quốc hội cũng qua ngài Đại sứ chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của CHLB Đức thời gian qua; đề nghị hai nước cần triển khai nhiều biện pháp khai thác triệt để các cơ hội, tiềm năng hợp tác, đầu tư, đem lại lợi ích cho cả hai bên. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam ủng hộ CHLB Đức trong việc phát triển quan hệ với các quốc gia ASEAN; Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Đức trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, giáo dục, đào tạo; thương mại, đầu tư vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đánh giá cao những cống hiến của ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, trên cương vị công tác mới, ngài Rolf Peter Gottfried Schulze sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – CHLB Đức ngày càng phát triển tốt đẹp.

*Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp bà Maeve Collins, Đại sứ Ailen tại Việt Nam tới chào từ biệt, trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.


Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của bà Maeve Collins trong thời gian công tác tại Việt Nam; cho rằng quan hệ giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, ngoại giao; giáo dục, đào tạo; văn hóa, xã hội; thương mại và đầu tư. Cùng với đó, quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Ailen cũng đang có những nền tảng tốt đẹp, tạo đà cho việc phát triển các kế hoạch hợp tác giữa hai Quốc hội hai bên trong tương lai. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trong thời gian tới, bà Đại sứ sẽ tiếp tục có những đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam – Ailen, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ hợp tác với Cộng đồng châu Âu.

Quang Vũ
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN