Thống kê trong 6 tháng qua cho thấy, số người nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần giảm 17.000 người so với thời điểm tháng 12/2023. Đây là tín hiệu rất đáng mừng khi Luật BHXH số 41/2024/QH15 (Luật BHXH 2024) được thông qua với nhiều chính sách nổi trội.
Doanh nghiệp không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động (NLĐ) sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 - 3.000.000 triệu đồng.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có thông tin chính thức về các chế độ BHXH người lao động tham gia BHXH mắc COVID-19 được hưởng gồm: Chế độ ốm đau và chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau.
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vừa có Báo cáo gửi Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 về một số lĩnh vực liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, đáng chú ý là việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) còn rườm rà, mất thời gian.
Nhiều lao động kỳ vọng thời gian tới trong năm 2022 sẽ có sửa đổi căn cơ về bảo hiểm xã hội, nối lại đàm phán tăng lương tối thiểu vùng sau 2 năm gián đoạn...
Với khoảng 6 triệu thành viên, gần 1 triệu người lao động (NLĐ) thường xuyên, lao động tại các hợp tác xã (HTX) đang chiếm một số lượng khá lớn và là nguồn để phát triển số tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).
Bạn đọc hỏi: Tôi là F0, ở quận Ba Đình (Hà Nội), xin cho hỏi hiện nay F0 có được hỗ trợ tiền ăn? và F0 sẽ được hưởng các khoản tiền nào?
Thời gian gần đây, số ca F0 trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng mạnh, đi kèm với đó là những băn khoăn về việc hưởng các chế độ bảo hiểm khi bị dương tính với SARS-CoV-2.
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH), việc kết nối thực hiện tích hợp thông tin BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) vào thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và ứng dụng VNEID đã thực hiện tích hợp và thử nghiệm xong, tiến tới có thể dùng thẻ CCCD gắn chip thay cho thẻ BHYT.
Ngày 22/2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 19 điểm cầu từ Trung ương tới các địa phương.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm hạn chế hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, tăng tính hấp dẫn, thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng lương hưu. Trong đó, giảm thời gian tham gia BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm tiến tới còn 10 năm.
Theo kế hoạch, đến năm 2030, Hà Nội có ít nhất 70% người cao tuổi (NCT) có nhu cầu và khả năng có việc làm, 100% NCT có thẻ BHYT và được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời.
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH), diện bao phủ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng được mở rộng ngay cả trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đáng chú ý, số người tham gia BHYT tăng trưởng ấn tượng, cơ bản hoàn thành mục tiêu bao phủ toàn dân; số người tham gia BHXH tự nguyện đã đạt vượt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW; diện bao phủ BHXH, BHYT đã tập trung vào các nhóm yếu thế.
Bạn đọc hỏi: Tôi bị mắc COVID-19 vào đầu năm 2022, nhưng điều trị tại nhà, không đến cơ sở y tế. Vậy, trong thời gian nghỉ việc, chữa bệnh đó, tôi có được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) không?
Từ ngày 11/2/2022, BHXH TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện in, cấp thẻ BHYT mẫu mới theo quy định tại Quyết định số 1666/QĐ-BHXH. Doanh nghiệp, người lao động khi đổi, cấp mới cần liên hệ các cơ quan BHXH gần nhất để được hướng dẫn cụ thể.
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, từ năm 2022, nhiều chính sách về BHXH có sự điều chỉnh, thay đổi mà người lao động cần lưu ý, trong đó có chế độ BHXH cho lao động nam, chế độ của lao động nước ngoài, mức đóng BHXH tự nguyện…
Bạn đọc hỏi: Cuối tháng 1/2022, tôi bị nhiễm COVID-19 và điều trị tại nhà. Mới đây, nhân sự của công ty thông báo, trong thời gian điều trị hưởng trợ cấp 75% lương. Vậy quy định này có đúng không?
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chủ động đổi mới, sáng tạo, thích ứng linh hoạt trong công tác đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và doanh nghiệp.
Vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện của ngành BHXH Việt Nam vẫn đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW của Đảng. Trong năm 2021, đã có hơn 1,4 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 2,94% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, cao hơn 1,94% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 28-NQ/TW (năm 2021 là 1%).
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (BHXH các tỉnh) về việc tăng cường đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT trong dịp Tết Nguyên đán 2022.
Chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT, trao quà - mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022” được BHXH Việt Nam đồng loạt triển khai ở 63 tỉnh, thành từ ngày 17-20/1/2022. BHXH Việt Nam trao tặng gần 600 sổ BHXH, hơn 10.000 thẻ BHYT và trên 3.000 phần quà tới người dân có hoàn cảnh khó khăn.