Thống kê trong 6 tháng qua cho thấy, số người nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần giảm 17.000 người so với thời điểm tháng 12/2023. Đây là tín hiệu rất đáng mừng khi Luật BHXH số 41/2024/QH15 (Luật BHXH 2024) được thông qua với nhiều chính sách nổi trội.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh vừa có Thông báo 1511/TB-BHXH về quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ gộp sổ BHXH trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên.
Sau một thời gian triển khai thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đã có một số khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng như tại các cơ sở y tế.
Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Quyết định số 08), ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam bố trí nhân lực, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để tiếp nhận, xác nhận tình trạng tham gia BHXH bắt buộc của người lao động (NLĐ) để NLĐ được nhận gói hỗ trợ trên một cách nhanh nhất, kịp thời nhất.
Bạn đọc hỏi: Vợ tôi sắp sinh, tôi đang đi làm, có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, vậy tôi có được hưởng các chế độ liên quan đến thai sản? Vợ tôi được nghỉ như thế nào trong thời gian mang thai và sinh con sau này? Và tôi có được nghỉ chăm sóc vợ hay không?
Nhằm tạo thuận lợi, giải quyết kịp thời, chính xác hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động (NLĐ) mắc COVID-19 (F0), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 719/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành giải quyết kịp thời các chế dộ liên quan đến BHXH cho người lao động là F0.
Tỉnh Bến Tre đã có hơn 50% các xã bãi ngang, tương đương hơn 100.000 người dân chủ động tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình để duy trì thời gian sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Trong giai đoạn 2022 - 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề ra nhiệm vụ trọng tâm là đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan quy định gói hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh để đảm bảo quyền được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh BHYT.
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh, hiện số người mắc COVID-19 đang gia tăng, trong đó có không ít người mắc là người lao động (NLĐ) có tham gia BHXH. Trong trường hợp này, NLĐ sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH nếu đảm bảo đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định.
Bạn đọc hỏi: Tôi là F0 và vẫn làm công việc của doanh nghiệp qua hình thức trực tuyến. Vậy tôi có được hưởng chế độ ốm đau từ bảo hiểm xã hội (BHXH)? Thông tin về việc vừa được hưởng lương, vừa hưởng chế độ ốm đau từ BHXH có đúng không? Ngoài hưởng chế độ ốm đau từ BHXH có được hỗ trợ nào khác không từ đoanh nghiệp?
Bạn đọc hỏi: Con tôi 6 tuổi bị mắc COVID-19, tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm con và được doanh nghiệp báo cắt tiền lương thời gian nghỉ. Vậy tôi có được hưởng chế độ ốm đau từ bảo hiểm xã hội (BHXH)?
Ngày 11/3, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức trao sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Trong khuôn khổ chuyến thăm của Đoàn cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tại Việt Nam năm 2022, ngày 11/3, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và USABC đã có buổi làm việc thảo luận về kế hoạch triển khai Bản Ghi nhớ hợp tác giữa 2 cơ quan vừa được ký kết trước đó.
Để đơn giản thủ tục nhận chế độ ốm đau, nghỉ dưỡng sức, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam khuyến nghị người lao động là F0 có sẵn tài khoản cá nhân để khi đề xuất của Bộ Y tế về công nhận 1 trong 7 loại giấy tờ đang được cấp là thủ tục được nhận chế độ từ BHXH.
Ngày 10/3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm của Đoàn cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tại Việt Nam, hai bên vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế vào tối ngày 9/3.
Ngày 9/3, Đoàn khảo sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hoàng Mai làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Hà Trung (Thanh Hóa) và Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.
Những ngày gần đây tại Hà Nội, số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, kéo theo lượng người dồn đến Trạm y tế các địa phương xin xác nhận là F0 tăng cao.
Kể từ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán trở lại đây, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Mỗi ngày, cả nước ghi nhận hàng chục ngàn ca mắc mới COVID-19. Đơn cử như ngày 28/2, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 94.385 ca nhiễm mới, ngày 1/3, con số này là 98.762 ca. Đặc biệt, theo bản tin dịch COVID-19 tối 2/3 của Bộ Y tế, số ca nhiễm mới đã tăng vọt lên 110.301 ca, trong đó 21 ca nhập cảnh và 110.280 ca ghi nhận trong nước, tăng tới 11.537 ca so với ngày trước đó.
Bạn đọc hỏi: Để hưởng trợ cấp 75% lương từ bảo hiểm xã hội, người lao động là F0 điều trị tại nhà phải xin cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Vậy, việc cấp Giấy chứng nhận này tại trạm y tế phường, xã được thực hiện như thế nào?
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (gọi chung là BHXH tỉnh) về việc triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp trong khám chữa bệnh (KCB) BHYT.
Người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) nếu bị nhiễm COVID-19 được hưởng một số quyền lợi khi đáp ứng các điều kiện và hồ sơ theo quy định.