Bộ Y tế cho biết nhận được Công văn số 655/BDN của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, sau dịch COVID-19, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực y tế gặp nhiều khó khăn về tài chính và một số luật mới như Luật Khám chữa bệnh, Luật Đấu thầu… Vì vậy, ngành Y tế Thành phố đang tìm hướng để gỡ vướng cho doanh nghiệp lĩnh vực này.
Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm, đấu thầu và tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế; Quốc hội, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế đã ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác đấu thầu nói chung và đấu thầu mua thuốc, thiết bị y tế.
Ngày 29/8, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị xin ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2024).
Ngày 9/8, tại buổi giám sát hoạt động y tế cơ sở tại huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh), TS. BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho rằng, việc khám sức khỏe cho người cao tuổi là rất cần thiết, giúp phát hiện sớm các bệnh không lây như tăng huyết áp, đái tháo đường để kịp thời tư vấn, điều trị, giảm biến chứng.
Sáng 10/7, tại tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức “Hội thảo đề xuất chính sách đưa chi phí khám sàng lọc ung thư cổ tử cung vào danh mục được bảo hiểm y tế chi trả”.
Ngày 15/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế trên địa bàn.
Thời gian gần đây, tình hình tội phạm tấn công mạng, đặc biệt là mã độc tống tiền tăng mạnh và có thể tiếp tục diễn biến phức tạp. Một số đơn vị trong ngành y tế còn để xảy ra sự cố gây mất an toàn thông tin, an ninh mạng như một số trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin tồn tại nhiều điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, lộ tài khoản trên không gian mạng, bị tin tặc tấn công, chèn thông tin xấu độc...
Chiều 16/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…
Từ năm 2000, ngày 7/4 hằng năm được chọn là Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện. Sau 24 năm, hoạt động hiến máu ở nước ta đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự tham gia có hiệu quả của nhiều cơ quan, đơn vị.
Ngày 2/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, sẽ kiểm tra toàn diện tất cả các phòng khám răng hàm mặt tư nhân trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm những phòng khám nha khoa cố tình vi phạm pháp luật.
Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trong văn bản trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng gửi đến sau Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.
Theo đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, tình trạng kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm trên mạng và các sàn thương mại điện tử (TMĐT) đang rất khó kiểm soát.
Theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đang được Bộ Y tế xây dựng, có 5 nhóm chính sách được điều chỉnh.
Ngày 16/2, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đoàn công tác Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã đến thăm, bàn giao các bác sĩ trẻ tình nguyện đợt 10 tại trạm y tế xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh). Đây là hoạt động nằm trong Chương trình nâng cao năng lực y tế xã đảo Thạnh An, do Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phát động.
Năm 2023, cả nước có hơn 150 triệu lượt người đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Hệ thống khám, chữa bệnh đã tiếp nhận số lượng người bệnh tăng gần 30% so với năm 2022 và giai đoạn dịch COVID-19.
Chính phủ ban hành Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, trong đó quy định thời gian thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh.
Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2024 có bổ sung quy định điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng... Cụ thể, Luật mới yêu cầu thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ thông qua xét hồ sơ sang kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề.
"Học cùng một lớp y khoa ra trường nhưng bác sĩ về bệnh viện Trung ương hoặc chuyên khoa thì 10 năm sau có thể trở thành PGS.TS, còn nếu về y tế cơ sở thì họ vẫn mãi chỉ là bác sĩ", PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện phụ sản Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) nhận định.