Một góc thành phố Đồng Hới. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND thành phố Đồng Hới tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về kinh tế và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
Sau 20 năm từ thị xã lên phố, thành phố Đồng Hới đã có bước phát triển vượt bậc; đã tập trung huy động mọi nguồn lực triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện văn minh đô thị giai đoạn 2021 - 2025. Đến cuối năm 2024, 100% (9/9) phường ở Đồng Hới được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 100% (6/6) xã đạt nông thôn mới theo chuẩn mới.
Để đạt được kết quả toàn diện đó, thành phố đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các hoạt động trong quá trình xây dựng nông thôn mới; trong đó tích cực thực hiện gia tăng giá trị sản phẩm OCOP, ưu tiên một số sản phẩm có lợi thế của địa phương, như: Tinh dầu tràm sả, các loại thủy hải sản...; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản; thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, nông nghiệp xanh - thông minh - công nghệ cao, phù hợp với quá trình đô thị hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhằm nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bền vững; khuyến khích các thành phần kinh tế tiếp tục đầu tư, mở rộng phát triển thương mại, dịch vụ, hạ tầng du lịch, tạo thêm việc làm, tăng giá trị sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Từ đó, bảo đảm các tiêu chí về xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới toàn diện cả bề sâu lẫn chiều rộng, đời sống người dân nông thôn cải thiện và nâng cao, ngang tầm người dân vùng đô thị.