Xuyên suốt các trận đấu của World Cup 2026 là những con số thống kê, chỉ ra ảnh hưởng ngay khi vào sân của các cầu thủ dự bị, cũng như những sai lầm cá nhân tăng lên trong các trận đấu vòng bảng.
Tiền vệ Jude Bellingham (trái) của tuyển Anh khống chế bóng trước sự kèm cặp của hậu vệ Jose Cordoba bên phía Panama. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Phản lưới nhà
Phản lưới nhà là một phần không thể tránh khỏi của bóng đá. Đôi khi, một chút xui xẻo có thể khiến hậu vệ hoặc thủ môn đưa bóng vào lưới nhà, nhưng trong giai đoạn vòng bảng này, số bàn phản lưới nhà đang gia tăng đáng kể. Đã có 12 bàn phản lưới nhà, ngang bằng với kỷ lục cao nhất trong lịch sử giải đấu (12 bàn vào năm 2018). Ngay cả khi điều chỉnh theo thể thức mở rộng 48 đội, tỷ lệ bàn phản lưới nhà năm 2026 có khả năng sẽ đạt mức cao chưa từng thấy. Tại sao lại như vậy? Chuyên gia đã đưa ra một phân tích chi tiết về các giả thuyết chiến thuật, nhưng có thể có một lời giải thích đơn giản hơn cho xu hướng này.
Tới nay, giải đấu nhìn chung đã thành công về mặt bóng đá, nhưng sự chênh lệch về chất lượng giữa các đội đôi khi rất đáng chú ý, với nhiều lỗi cá nhân. Đã có những pha bóng hài hước - từ phòng ngự vụng về đến thủ môn thiếu ổn định - và khi kết hợp điều đó với một số tài năng ưu tú nhất trong bóng đá thế giới, những sai lầm kiểu này là hệ quả tất yếu của trò chơi.
Băng ghế dự bị
Hậu vệ Yan Valery (số 20) của đội tuyển Tunisia tranh chấp bóng với tiền đạo Cody Gakpo (số 11) của đội tuyển Hà Lan. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Chưa bao giờ một kỳ World Cup lại chú trọng đến việc tận dụng toàn bộ đội hình như hiện nay. Cầu thủ dự bị cũng là một chủ đề quan trọng khác ở vòng bảng, với 43 bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Để dễ hình dung, con số này nhiều hơn bất kỳ giải đấu nào kể từ khi luật cầu thủ dự bị được áp dụng lần đầu tiên tại World Cup năm 1970.
Vấn đề không chỉ nằm ở việc các cầu thủ dự bị ghi bàn, mà còn ở mức độ ảnh hưởng của họ đến cục diện trận đấu - ví dụ như biến thế trận đang thua thành hòa, hoặc từ hòa thành dẫn trước. Theo tiêu chí này, đã có 13 bàn thắng của các cầu thủ dự bị làm thay đổi cục diện trận đấu - nhiều hơn so với các kỳ World Cup 2022 (11 bàn) và 2018 (7 bàn), và đang phá kỷ lục 17 bàn thắng được thiết lập tại World Cup 2014.
Deniz Undav là cầu thủ nổi bật nhất có tầm ảnh hưởng lớn đến trận đấu. Anh được tung vào sân khi Đức đang bị dẫn trước 1-0 trước Côte d'Ivoire, 2 bàn thắng muộn của anh đã giúp đội nhà giành được 3 điểm. Điều này khiến anh trở thành một trong 6 cầu thủ duy nhất ghi được hai bàn thắng làm thay đổi cục diện trận đấu khi vào sân từ băng ghế dự bị tại một kỳ World Cup kể từ năm 1970.
Không chỉ các đội giờ đây được hưởng lợi từ đội hình mở rộng 26 người (tăng từ 23) và việc sử dụng năm quyền thay người mỗi trận (trước đây là ba) - cả hai đều được áp dụng từ World Cup 2022 - mà cơ hội xoay vòng đội hình cũng đã được tận dụng triệt để trong vài tuần qua.
Với vòng đấu loại trực tiếp đang diễn ra, những gương mặt mới từ băng ghế dự bị càng trở nên quan trọng hơn, khi điều kiện thời tiết mùa Hè nóng bức cho phép các huấn luyện viên trưởng thường xuyên thay đổi đội hình hơn.
Sai lầm cá nhân
World Cup có thể là một sân khấu đầy áp lực, và mặc dù nó có thể đưa những cái tên ít được biết đến lên đỉnh cao, nhưng nó cũng mang đến áp lực mà nhiều cầu thủ chưa từng trải qua trước đây. Sai lầm trực tiếp và phán đoán sai là điều khó tránh khỏi, nhưng đã có sự gia tăng đáng kể các lỗi dẫn trực tiếp đến cơ hội ghi bàn của đối phương. Trong 72 trận đấu vòng bảng, đã có 157 lỗi dẫn đến cú sút - nhiều hơn so với hai kỳ giải trước cộng lại.
Hậu vệ tuyển Nam Phi Khuliso Mudau (trái) cản đường đi bóng của hậu vệ Canada Richie Laryea. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Mọi chuyện bắt đầu chỉ 9 phút sau khi trận đấu khai mạc giải đấu diễn ra, khi thủ môn Sphephelo Sithole của Nam Phi bị mất bóng ngay sát vòng cấm địa của mình, tạo điều kiện cho Julian Quinones ghi bàn cho Mexico. Kể từ đó, Ellyes Skhiri của Tunisia và 2 trong 3 thủ môn của Iraq đã mắc những sai lầm tai hại dẫn đến bàn thua.
Một phần nguyên nhân có thể nằm ở việc World Cup được mở rộng. Giải đấu này đã có 30 trận đấu mà hai đội có thứ hạng FIFA chênh lệch nhau ít nhất 30 bậc, so với chỉ 12 trận vào năm 2022. Các đội bóng yếu hơn thường cố gắng xây dựng lối chơi bài bản với bóng, nhưng bất kỳ sự mất tập trung nào cũng đều bị các tiền đạo đối phương trừng phạt không thương tiếc bằng lối chơi pressing mạnh mẽ và phản công nhanh chóng.
Điều này cũng chỉ ra rằng trong số các đội mắc nhiều lỗi nhất dẫn đến bàn thắng, Tunisia (6), Haiti (3) và Iraq (3) đều phải đối mặt với một số tiền đạo chuyển đổi nguy hiểm nhất thế giới, với Viktor Gyokeres, Haaland và Mbappe đều tận dụng được những sơ hở của các đội này.
Có thể những con số ấn tượng đó sẽ giảm xuống khi vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu, nhưng không ai có thể tránh khỏi áp lực của một kỳ World Cup.