WORLD CUP 2018: Bảng G – Thắng Anh, Bỉ kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu

Trái với nhiều lo ngại rằng trận Anh – Bỉ sẽ diễn ra tẻ nhạt, những diễn biến trên sân cho thấy 2 đội đều rất quyết tâm giành chiến thắng. Đội tuyển Bỉ với lối chơi nhuần nhuyễn hơn đã có được chiến thắng, qua đó giành ngôi đầu bảng G với 3 trận toàn thắng.

Đội tuyển Bỉ mừng chiến thắng trước những người ủng hộ trong trận đấu lượt cuối bảng G, vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra tại Kaliningrad, Nga ngày 28/6. Ảnh: THX/TTXVN

Cả 2 huấn luyện viên Gareth Southgate và Roberto Martinez đều có những sự thay đổi lớn về mặt đội hình xuất phát, khi tạo điều kiện cho những cầu thủ dự bị ra sân ngay từ đầu. Một chút bất ngờ ở phía đội tuyển Anh, khi tiền đạo Harry Kane không đá chính.

Ngay từ những phút đầu tiên, hai bên đã thi đấu rất quyết tâm, và đội tuyển Bỉ là những người sở hữu những pha dứt điểm đầu tiên với các cú sút của Youri Tielemans và Marouane Fellaini, gây ra không ít khó khăn với hàng thủ tuyển Anh. Trong khi đó, Tam sư chỉ biết sử dụng những đợt lên bóng dài đơn điệu và cố gắng sử dụng tốc độ của bộ đôi tiền đạo Marcus Rashford – Jamie Vardy để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Khi hiệp 2 mới bắt đầu được 6 phút, Adnan Januzaj bình tĩnh vượt qua Danny Rose trước khi tung cú cứa lòng rất đẹp mắt hạ gục thủ môn Jordan Pickford, mở tỷ số cho đội tuyển Bỉ. Sau bàn thắng này, trận đấu trở nên sôi động hơn, khi Anh buộc tràn lên tấn công để tìm bàn gỡ. Phút 66, Tam Sư có cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận, khi Rasford có cơ hội đối mặt với Thibaut Courtois, nhưng rất tiếc pha dứt điểm của anh không thể thắng được thủ thành người Bỉ.

Những phút còn lại của trận đấu, Anh tiếp tục cố gắng ghi bàn gỡ hòa, nhưng đều không thể thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 dành cho đội tuyển Bỉ. Với kết quả này, Bỉ sẽ gặp Nhật Bản ở vòng 1/8, trong khi Anh sẽ chạm trán với Colombia.

Ở trận đấu còn lại giữa Tunisia và Panama, dù đều đã chính thức bị loại, nhưng 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn. Dù bị đánh giá yếu hơn, nhưng chính Panama mới là đội có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 33 sau pha phản lưới của Yassine Meriah. Bước sang hiệp 2, Tunisia đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn san hòa tỷ số, và họ đã thành công ở với bàn thắng của Fakhreddine Ben Youssef.

Những phút sau đó, Tunisia tiếp tục ép sân Panama, đến phút 66, Wahbi Khazri đã ghi bàn thắng ấn định số 2-1 cho đại diện đến từ châu Phi. Như vậy, Tunisia có thể ngẩng cao đầu rời giải với chiến thắng trong trận cuối cùng, còn với Panama, họ cũng có thể hạnh phúc, vì chí ít có được 2 bàn thắng trong lần đầu dự World Cup.

Tiến Thành (TTXVN)
WORLD CUP 2018: Vòng 1/8 - Pháp tìm cách khoá chặt L. Messi của Argentina 
WORLD CUP 2018: Vòng 1/8 - Pháp tìm cách khoá chặt L. Messi của Argentina 

Cái tên Lionel Messi đã xuất hiện liên tục trong các cuộc thảo luận của tuyển Pháp khi Les Bleus chuẩn bị cho trận đấu loại trực tiếp đầu tiên ở vòng 1/8 của World Cup 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN