WORLD CUP 2018: Trung vệ kỳ cựu của Nga tự tin trước trận gặp Tây Ban Nha 

Tại vòng 1/8, chủ nhà Nga được dự báo sẽ có một trận đấu rất khó khăn trước ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha.

Chú thích ảnh
Trung vệ Sergei Ignashevich (trái) của đội tuyển Nga tự tin về đội nhà. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuy nhiên, trung vệ kỳ cựu của “những chú gấu Nga” Sergei Ignashevich lại hoàn toàn tự tin về khả năng đội nhà làm nên bất ngờ, dù anh thừa nhận Tây Ban Nha là đội được đánh giá cao hơn nhiều. 

 

Sergei Ignashevich, là trung vệ trụ cột của tuyển Nga và của câu lạc bộ CSKA Moscow, dù năm nay anh đã 39 tuổi. Ignashevich có 122 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, và cùng với thủ thành Igor Akinfeev là những người giàu kinh nghiệm nhất của tuyển Nga. Trong màu áo CSKA Moscow, Ignashevich đã gặt hái vô số danh hiệu vô địch quốc gia. 

 

Trước trận đấu, Ignashevich thừa nhận đội hình Tây Ban Nha rất có chiều sâu lực lượng, trong đó vị trí tiền đạo. Trả lời báo giới, anh cho biết: “Họ (Tây Ban Nha) có tới 3 tiền đạo khác nhau. Khi Diego Costa nghỉ, đã có Rodrigo Moreno, một người có tốc độ, vào thay. Khi Moreno không thi đấu, đã có Iago Aspas. Rất khó cho các hậu vệ bắt bài lối chơi của Tây Ban Nha, vì 3 mẫu tiền đạo này có lối chơi khác hẳn nhau”. 

 

Thực tế với Nga lúc này, việc gặp Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha cũng không khác gì nhau. Trước giải, không ai có thể nghĩ nước chủ nhà có thể sớm giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp chỉ sau 2 lượt trận vòng bảng, hơn nữa Nga lại thắng rất thuyết phục trước Saudi Arabia và Ai Cập. Hơn nữa, với sự động viên của khán giả nhà và tâm lý thoải mái, rất có thể đội tuyển của xứ sở Bạch Dương sẽ làm nên cơn địa chấn. 

 

Bản thân “lão tướng” Ignashevich cũng khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu tới. Anh cho biết: “Chúng tôi sẽ cố khai thác điểm yếu của Tây Ban Nha. Nhiệm vụ của chúng tôi là chuẩn bị kỹ lưỡng và chơi với tất cả khả năng. Chúng tôi sẽ phải chạy nhiều hơn và thậm chí gây nhiều sức ép hơn đối với Tây Ban Nha”. 

 

Đối mặt với Tây Ban Nha chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng với bất kỳ đội bóng nào. Tuy nhiên, nếu Iran và Maroc có thể khiến La Roja toát mồ hôi, thì Nga cũng hoàn toàn có thể làm được điều tương tự. Tây Ban Nha đã không còn duy trì được sức mạnh như xưa nữa, bản thân lối chơi kiểm soát bóng mà họ theo đuổi cũng bộc lộ nhiều hạn chế. 

 

Một tử huyệt của Tây Ban Nha là hệ thống phòng ngự của họ đang gặp trục trặc lớn, khi các hậu vệ của họ rất thích dâng lên tới nửa sân, bỏ lại khoảng trống mênh mông ở sau, và cũng thường xuyên mắc sai lầm. Thủ môn David de Gea cũng không có phong độ tốt như khi bắt cho câu lạc bộ Manchester United. Do đó, cơ hội không phải là không có đối với tuyển Nga, đặc biệt là khi họ đang sở hữu một Aleksandr Golovin chơi chói sáng.

 

Tiến Thành (TTXVN)
WORLD CUP 2018: Huyền thoại Maradona được trả 10.000 bảng/trận để dự khán
WORLD CUP 2018: Huyền thoại Maradona được trả 10.000 bảng/trận để dự khán

Theo tiết lộ của báo chí Anh, để mời được Maradona dự khán các trận đấu trên, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã phải chi trả một khoản tiền lên tới 10.000 bảng Anh/trận cho các chi phí dịch vụ ăn ở và đi lại của nhân vật nổi tiếng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN