V-League 2019 gọi tên Nam Định

Nam Định đã vượt qua Hà Nội B trong trận play-off trên sân Vinh diễn ra chiều nay (13/10), qua đó chính thức giành suất cuối cùng dự V-League mùa giải năm sau.

Chú thích ảnh
Nam Định đã trụ hạng thành công.

Đây thực sự là trận đấu sinh tử của hai đội để có vé dự V-League 2019. Hai đội đã nhập cuộc khá thận trọng. Dù bị đánh giá yếu hơn nhưng với dàn cầu thủ trẻ hơn, Hà Nội B là đội nhập chơi nhanh, áp sát ngay từ đầu và tạo được thế trận áp đảo trong hiệp 1. Trong khi đó, Nam Định đã gặp khó khi không được phép sử dụng Diogo Pereira và Romario Kortzorg theo quy định của Ban tổ chức giải (Hà Nội B dùng toàn nội binh). Trong đó, Pereira là chân sút hàng đầu của Nam Định khi đã ghi 7 bàn thắng sau 10 trận đấu.

Với những cầu thủ trẻ chất lượng trong tay, trong đó có những tuyển thủ U19 quốc gia như: Sỹ Huy, Tuấn Hải, Xuân Tú, Việt Anh, Văn Công hay Văn Xuân, HLV Phạm Minh Đức đã cho các học trò của mình chơi tốc độ khiến những cầu thủ Nam Định không thể triển khai được lối chơi.

Khép lại hiệp 1, hai đội rời sân với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp 2, bên phía Nam Định, HLV Văn Sỹ đã có những điều chỉnh đấu pháp và lấy lại được thế trận. Liên tiếp những cơ hội được tạo ra, nhưng những chân sút bên phía Nam Định không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Hòa 0-0 sau 2 hiệp chính, hai đội đã phải bước vào phân định thắng thua trên châm luân lưu 11m mà không có hiệp phụ.

Trên chấm phạt 11m, với kinh nghiệm của mình Nam Định đã xuất sắc vượt qua Hà Nội B với tỷ số 5-3.

Như vậy, Nam Định đã thêm một lần vượt qua “cửa tử” để trụ hạng thành công, trở thành đội thứ 14 tham dự V-League 2019. Sau trận đấu play-off này, Hà Nội B được chuyển giao vào Hà Tĩnh từ mùa giải năm sau.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Nam Định:
Quốc Thiện Esele, Viết Tú, Hữu Quý, Văn Trường, Quốc Hường, Hạ Long, Minh Tuấn, Hữu Định, Đình Mạnh, Văn Thuận, Sỹ Minh.
Hà Nội B: Sỹ Huy, Trung Học, Văn Công, Xuân Tú, Văn Vĩ, Văn Xuân, Việt Anh, Văn Đức, Văn Nam, Văn Đạt, Tuấn Hải.

L.Sơn/Báo Tin tức
 Cần Thơ xuống hạng, FLC Thanh Hóa giành ngôi Á quân
Cần Thơ xuống hạng, FLC Thanh Hóa giành ngôi Á quân

Chiều nay (8/10), Nuti Cafe V-League 2018 sẽ khép lại với tất cả các trận đấu của vòng 26. Tâm điểm của vòng cuối cùng là cuộc đối đầu giữa Cần Thơ và Nam Định. Với trận hòa 1-1, Cần Thơ đã chính xuống hạng, trong khi đó, với chiến thắng 1-0 trước Khánh Hòa, FLC Thanh Hóa đã giành vị trí Á quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN