U23 Đông Nam Á: HLV Đinh Thế Nam hạnh phúc với chức vô địch của U23 Việt Nam

HLV Đinh Thế Nam không giấu được cảm xúc sung sướng khi cùng các học trò ở đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 1-0, qua đó đăng quang chức vô địch Đông Nam Á 2022.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2022. Ảnh: TTXVN phát

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, chiến lược gia từng khoác áo Thể Công cho biết: "Cảm giác của tôi là sung sướng. Tôi xin chúc mừng các cầu thủ của tôi đã thi đấu tuyệt vời với tinh thần quả cảm và giành thắng lợi. Qua đây tôi cũng cảm ơn người hâm mộ Việt Nam, nhân dân Việt Nam. Thứ hai là những người Việt sống tại Campuchia đã cổ vũ cho chúng tôi. Tôi cũng cảm ơn VFF, các CLB đã đóng góp cầu thủ cho chúng tôi. Đây là giải đấu rất khó khăn với chúng tôi. Khoảnh khắc khó khăn nhất của năm nay là chuẩn bị trước mỗi ngày thi đấu. Cứ thêm một ngày thì lại thêm một số cầu thủ dương tính. Lúc đó thấy họ xách va li đi thì cảm thấy rất buồn. Nói chung cả đoàn đều rất buồn.

Chúng tôi chỉ lo mỗi sáng thức dậy xét nghiệm COVID-19 trước trận, không biết có thêm ai dương tính hay không. 6 năm trước, U16 Việt Nam đã dẫn trước nhưng không thể thắng được Australia ở trận chung kết. 6 năm sau, tôi trở lại đây và có chức vô địch, đương nhiên cảm giác hạnh phúc hơn nhiều”.

Đánh giá về đối thủ U23 Thái Lan, HLV Đinh Thế Nam nói: “Tôi rất tôn trọng Thái Lan nhưng nói thật là cũng tự tin hơn khi có sự trở lại của 5 học trò. Triết lý của tôi là dù đội bóng có thế nào cũng phải chơi tấn công. Khi dẫn trước 1-0, tôi chỉ đạo các học trò cố gắng kiểm soát bóng ở giữa sân. Dù khó khăn thế nào, tôi cũng đều động viên các học trò. Đây chắc chắn là kỷ niệm đáng nhớ với họ".

Về những gương mặt sẽ giới thiệu cho HLV Park Hang Seo trong thời gian tới, HLV Đinh Thế Nam nói: “ Tôi có thể giới thiệu Y Êli Niê, Đoàn Anh Việt, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Lương Duy Cương, Nguyễn Văn Tùng cho HLV Park Hang Seo. Thực ra cũng có một số cầu thủ có năng lực tốt nhưng đáng tiếc không được thể hiện khẳ năng vì mắc COVID-19".

Trong khi đó, Tiền đạo Trần Bảo Toàn, người ghi bàn thắng duy nhất mang về chức vô địch cho đội tuyển U23 Việt Nam sau khi giành chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan trong trận chung kết tối 26/2 chia sẻ anh và các đồng đội đã nỗ lực hết sức mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Bảo Toàn chính là một trong số 5 cầu thủ được bổ sung từ Việt Nam sang để đội tuyển U23 Việt Nam có đủ lực lượng khi một loạt vị trí lên đường trước đó mắc COVID-19, phải cách ly điều trị. Anh chia sẻ thêm: “Em thấy đội khi đó gặp khó khăn nên chỉ biết lên đường sang để thi đấu vì vinh quang Tổ quốc mà thôi. Em muốn dành bàn thắng mình ghi được trong trận đấu này cho người hâm mộ Việt Nam, cả những đồng đội đã bị mắc COVID-19 mà không thể thi đấu”.

Lâm Chi (TTXVN)
Hành trình vô địch đáng nhớ của U23 Việt Nam
Hành trình vô địch đáng nhớ của U23 Việt Nam

Nếu trong hoàn cảnh bình thường, chức vô địch của U23 Việt Nam không phải điều bất ngờ bởi chúng ta đang sở hữu nền bóng đá hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, cách thầy trò HLV Đinh Thế Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, chủ yếu là khách quan, mới là điều đáng bàn. U23 Việt Nam đã khiến tất cả phải nể phục với hành trình ấn tượng và tinh thần chiến đấu không từ bỏ tại giải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN