U22 Việt Nam chờ sự bùng nổ của những nhân tố U20

Giới chuyên môn khu vực Đông Nam Á khá ngạc nhiên khi thấy VFF triệu tập đến 10 cầu thủ U20 có mặt trong tổng số 28 cái tên trong danh sách đội tuyển U22 Việt Nam. Đây là những khuôn mặt chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018 cũng như hướng tới SEA Games 29, mục tiêu quan trọng nhất của VFF trong năm nay.

Đức Chinh (phải) và các đồng đội U20 cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ảnh: Hồng Lĩnh

Thực ra, bóng đá Đông Nam Á chỉ có Thái Lan là thành lập đội tuyển bài bản nhất. Thậm chí các cầu thủ đội tuyển quốc gia còn trong độ tuổi U22 cũng không tham gia SEA Games bởi người Thái đã bắt đầu nhìn ra đấu trường châu lục và thế giới.

Trong bối cảnh “nhân tài như lá mùa Thu” thì không phải Hữu Thắng mà các đời HLV trước đó cũng đã có lúc triệu tập “lúa non”. Tất nhiên, với một quốc gia hâm mộ bóng đá như Việt Nam, việc “yes or no” bao giờ cũng tạo nên làn sóng dư luận trái chiều nhau và không phải bao giờ HLV trưởng cũng thu được kết quả như mong đợi.

Nhìn lại quá khứ

Khi HLV Miura còn nắm đội tuyển, lứa cầu thủ khóa 1 của Học viện HAGL Arsenal JMG của Công Phượng đang nổi đình, nổi đám trong màu áo U19 quốc gia. Là HLV ngoại, chịu được sức ép truyền thông nhưng có thời điểm HLV Miura cũng gọi đến 9 gương mặt HAGL lên tuyển U23.

Thực tình, dù rất được khán giả yêu mến và đặt niềm tin nhưng kỳ vọng, HLV Miura cũng chỉ cho 1-2 cầu thủ trẻ ra sân và thực tế chỉ duy nhất Công Phượng là chơi nổi bật hơn cả.

Ông thầy người Nhật cương quyết bảo vệ triết lý chơi bóng của mình và ưa dùng những cầu thủ có kinh nghiệm hơn để phục vụ mục tiêu của mình. Khi dẫn dắt đội tuyển U23 tham dự từ vòng loại đến VCK U23 châu Á 2016 và SEA Games 28, HLV Miura hạn chế rất nhiều sử dụng những cầu thủ U19.

Thậm chí, có lần HLV Miura còn nói: “Không phải bây giờ, mà các cầu thủ U19 hiện nay cũng còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, vài năm nữa mới có thể phát huy được giá trị”. Thực tế những lời của HLV Miura đang ứng nghiệm với chính Công Phượng, Văn Toàn và các cầu thủ trẻ lò HAGL.

Hy vọng gì ở U20

Khi lập danh sách đội tuyển U20, HLV Hữu Thắng đã “ưu ái” cho lứa cầu thủ U20 sau khi dự World Cup tại Hàn Quốc trở về. Đã có 10 gương mặt U20 Việt Nam góp mặt ở đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018 cũng như hướng tới SEA Games 29.

Đó là những cầu thủ: Bùi Tiến Dũng, Đỗ Sỹ Huy, Huỳnh Tấn Sinh, Trần Đình Trọng, Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dụng.


HLV Hữu Thắng đưa ra quan điểm chọn quân: “Điều quan trọng là các cầu thủ U20 phải cho thấy xứng đáng được sánh bước cùng các đàn anh. Hoàn toàn không phải là do các cầu thủ U20 đã thành công ở một giải đấu cấp độ trẻ mà nghiễm nhiên được triệu tập lên đội tuyển”.

Thực tế, qua theo dõi tập luyện trong số 10 cầu thủ U20 Việt Nam, hai cái tên cụ thể được HLV Hữu Thắng đang chú ý là Quang Hải và Đức Chinh.

Theo HLV Hữu Thắng, tiền đạo Đức Chinh là cầu thủ có sức càn lướt và chịu khó di chuyển và Quang Hải đã thể hiện được mình ở cấp độ U20 lẫn V-League. Nhưng có lẽ chỉ có Đức Chinh là cầu thủ có nhiều cơ hội ra sân bởi U22 đang thiếu 1 trung phong cắm đúng nghĩa.

Đá với cùng trang lứa U20, Đức Chinh đã phát huy được lối đá xông xáo, thích di chuyển vào điểm nóng khu vực 16m50. Nhưng ở cấp độ U23, cầu thủ của SHB Đà Nẵng này có phát huy được hay không thì còn phải chờ đợi. Nói thế để biết, từ chỗ được triệu tập đến việc chiếm được 1 suất đá chính trong đội hình U22 là cả một vấn đề mà các cầu thủ U20 phải vượt qua!

Theo thethaovanhoa.vn
Xuân Trường không cùng U22 Việt Nam đối đầu với các ngôi sao K.League
Xuân Trường không cùng U22 Việt Nam đối đầu với các ngôi sao K.League

Ngày 8/7, Malaysia sẽ tiến hành bốc thăm các môn tập thể của SEA Games 29, trong đó có bóng đá và 21 ngày sau thời điểm quan trọng này, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với các ngôi sao K.League.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN