U20 nữ Việt Nam sẵn sàng tâm thế bước vào vòng chung kết U20 châu Á 2024

Với lợi thế trên sân nhà, cùng với hàng ngàn khán giả hâm mộ tới sân cổ vũ, các cô gái trẻ Đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã thi đấu hết mình và giành chiến thắng hai trận, để thua một trận, đứng nhì bảng A, giành quyền vào Vòng Chung kết Giải U20 bóng đá nữ châu Á 2024.

Chú thích ảnh
Đội tuyển U20 nữ Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Chuẩn bị cho đáo cho các trận đấu

Sau khi tổ chức thành công vòng loại thứ nhất Giải U20 bóng đá nữ châu Á tháng 3/2023, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiếp tục tin tưởng trao quyền đăng cai Vòng loại thứ hai cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Một lần nữa, sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ được chọn là địa điểm tổ chức các trận đấu.

Giám đốc Trung tâm Quản lý và khai thác Khu Liên hợp Thể dục, thể thao tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Hà cho biết, để chuẩn bị cho thành công của giải đấu, sẵn sàng cùng Đội tuyển U20 nữ Việt Nam hướng đến Vòng chung kết được tổ chức tại Uzbekistan vào mùa hè năm 2024, Ban Tổ chức địa phương đã chuẩn bị kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, hệ thống phòng chức năng, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, công tác y tế, nguồn điện… Đặc biệt, các khu vực phòng chuyên môn, nơi luyện tập, lưu trú, thi đấu, họp báo của các đội tuyển được Ban Tổ chức chuẩn bị chu đáo.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy cho biết, Sở đã phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thường xuyên kiểm tra, đánh giá các điều kiện về cơ sở vật chất và các địa điểm lưu trú cho quan chức, đại biểu, thành viên AFC và các đội tuyển. Đến thời điểm này, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thành công Vòng loại thứ hai bảng A Giải U20 Bóng đá nữ châu Á 2024.

Đây là cơ sở để tỉnh Phú Thọ tiếp tục đề xuất với VFF tổ chức thêm nhiều giải đấu hoặc các trận giao hữu quốc tế tại tỉnh trong thời gian tới, đồng thời là dịp mở ra nhiều cơ hội để quảng bá, giới thiệu những hình ảnh tươi đẹp về quê hương, con người cùng bản sắc văn hóa vùng đất Tổ đến với người hâm mộ cả nước và bạn bè quốc tế.

Theo Ban Tổ chức, sự chuẩn bị cho đáo về cơ sở vật chất và lợi thế trên sân nhà đã giúp cho thầy trò Huấn luyên viên Akira Ijiri có tâm thế tốt bước vào các trận đấu. Bên cạnh đó, bầu không khí cổ vũ sôi động trên khán đài đã tiếp lửa cho đoàn quân áo đỏ. Đây có thể coi là một lợi thế đặc biệt giúp Đội tuyển U20 nữ Việt Nam tự tin thi đấu và giành chiến thắng tại các trận đấu.

Theo ghi nhận của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), mỗi trận đấu của U20 nữ Việt Nam thu hút hàng ngàn người hâm mộ tới sân cổ vũ, đặc biệt là trận đấu gặp U20 nữ Australia.

Kỳ vọng tiếp nối đàn chị

Huấn luyện viên người Nhật Bản Akira Ijiri cho biết, tại vòng loại thứ hai này, U20 nữ Việt Nam nằm cùng bảng thi đấu với các đối thủ Australia, Iran và Liban. Đây là những đội bóng khá mạnh tại giải. U20 nữ Australia được nhận định vượt trội hơn cả, với lợi thế chiều cao, thể lực tốt và sử dụng những đường bóng dài, đường tạt biên rất tốt và chơi chủ đạo ở cả hai cánh. Đội U20 nữ Iran cũng rất mạnh về kỹ thuật cá nhân, sở hữu nền tảng thể lực và tư duy chiến thuật tốt...

Trước sức mạnh của đối thủ, U20 nữ Việt Nam đã chuẩn bị kỹ càng cho từng trận đấu, ra quân với đội hình mạnh và được tập luyện kỹ. Hầu hết các cầu thủ đều có khả năng kiểm soát bóng tốt, sử dụng lối đá ban bật nhỏ, với khung đội hình gắn kết, tinh thần tập thể cao đã gây nhiều sức ép cho đối thủ.

Theo Huấn luyên viên Akira Ijiri, U20 nữ Việt Nam đang có một lứa cầu thủ mới được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của những đàn chị đi trước. Ông rất tự tin về sự chuẩn bị của Đội tuyển U20 nữ Việt Nam cho giải đấu quan trọng này.

Được biết, Huấn luyên viên Akira Ijiri đã có quãng thời gian làm việc khá lâu cùng cả đội U17 và U20 nữ. Nhờ đó, nhà cầm quân này đã xây dựng được lối chơi khá đồng bộ và hiểu rõ được năng lực của các học trò.

Tại trận đầu tiên, tối 3/6, U20 nữ Việt Nam gặp U20 nữ Iran. Sau 90 phút thi đấu đầy kịch tính, Đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Iran. Trận đấu đã làm nức lòng hàng nghìn người hâm mộ có mặt cổ vũ trên sân Việt Trì và cả nước.

Ở trận thứ hai vào tối 5/6, gặp U20 nữ Liban, các cô gái áo đỏ U20 nữ Việt Nam  có chiến thắng đậm với tỷ số thắng cách biệt 3 - 0, chính thức giành vé sớm vào Vòng Chung kết.

Tại trận đấu cuối cùng, tối 7/6, gặp U20 nữ Australia, mặc dù đã thi đấu hết mình, giữ sạch lưới ở hiệp 1, các cô gái trẻ Việt Nam đã để thủng lưới 2 bàn ở những phút đầu hiệp 2. Để thua U20 nữ Australia, U20 nữ Việt Nam đứng vị trí thứ hai tại bảng A.

Đào An (TTXVN)
Vòng loại thứ 2 U20 nữ châu Á 2024: U20 nữ Australia dẫn đầu bảng A
Vòng loại thứ 2 U20 nữ châu Á 2024: U20 nữ Australia dẫn đầu bảng A

Trong khuôn khổ bảng A vòng loại thứ 2 U20 nữ châu Á 2024, tối 7/6, trận đấu cuối cùng của bảng A giữa đội U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Australia đã diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Sau 90 phút thi đấu nghẹt thở, U20 nữ Australia đã thắng U20 Việt Nam với tỷ số 2-0.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN