Tuyển Oman gây sốc đánh bại Nhật Bản trên sân khách

Đội tuyển Oman đã tạo bất ngờ lớn trước đối thủ rất mạnh là tuyển Nhật Bản khi giành chiến thắng 1 - 0 ở trận mở màn bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tối 2/9.

Chú thích ảnh
Tuyển Oman tạo bất ngờ lớn khi đánh bại Nhật Bản ngay trên sân khách. Ảnh: Reuters

Tuyển Oman gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng trước đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bàng B bằng bàn thắng duy nhất ở phút 88 của trận đấu do công của Al Shabi sau cú đệm bóng tinh tế đưa bóng vào góc xa khung thành hạ gục thủ môn bên phía Nhật Bản.

Kết quả trận đấu được cho là bất ngờ, nhưng với diễn biến trên sân thì đây lại là một chiến thắng xứng đáng dành cho các cầu thủ Oman. Họ đã chơi một trận đấu chặt chẽ, hạn chế được sức mạnh của đối thủ.

Với những gì đã thể hiện ở trận ra quân này, các cầu thủ Oman cho thấy họ không cam chịu cảnh làm đội bóng "lót đường". Đội bóng Tây Á này đã cho thấy tham vọng và quyết tâm muốn tạo nên bất ngờ; và chiến thắng trước Nhật Bản đã cho thấy năng lực của họ ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Thất bại ở ngày ra quân chưa phải là thảm họa với các cầu thủ Nhật Bản, nhưng nó sẽ gây ra những khó khăn nhất định khi họ còn phải chạm trán các đội mạnh như Australia, Saudi Arabia tại bảng B.

Trận đấu tiếp theo, tuyển Nhật Bản sẽ làm khách trước tuyển Trung Quốc, trong khi đó tuyển Oman sẽ về sân nhà tiếp đón tuyển Saudi Arabia vào ngày 7/9.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Nhật Bản:  Gonda, Ueda, Yoshida, Nagatomo, Endo, Gaku, Haraguchi, Kamada, Ito, Osako, Sakai.
Oman: Faiyz Rusheidi, Al-Khamisi, Al-Harsi, Al-Aghbari, Al Alawi, Fawal, Ali Al-Busaidi,  Juma Al-Habsi, Al Saadi, Al-Hathri, Al-Habsi.

L.S/Báo Tin tức
Đội tuyển Australia tự tin khi thi đấu tại Doha
Đội tuyển Australia tự tin khi thi đấu tại Doha

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, phát biểu trước trận đấu với Trung Quốc vào ngày 3/9 tại Doha (Qatar), huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Australia Graham Arnold thẳng thắn chia sẻ điều quan trọng nhất đối với ông là các học trò của mình không phải thi đấu ở Đông Á, mà được thi đấu ở Doha, nơi Australia cảm thấy “thoải mái”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN