Tiến Linh nhận thẻ đỏ, đội tuyển Việt Nam thua 0-2 trước Trung Quốc

Tối 10/10, trên sân vận động Trung tâm thể thao Đại Liên (Trung Quốc), đội tuyển Việt Nam đã để thua 0-2 trước đội tuyển Trung Quốc trong trận giao hữu.

Chú thích ảnh
Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Đội tuyển Việt Nam đã có hiệp 1 thi đấu khá tốt, với khả năng giữ bóng nhỉnh hơn rõ ràng khi thời lượng kiểm soát bóng lên đến 65%. Các học trò của HLV Troussier tấn công khá đa dạng và tạo được một số cơ hội.

Nhưng bước sang hiệp 2, ở phút 56, trong một pha bóng mà hàng phòng ngự đã phần nào thiếu sự quyết liệt, thủ môn Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm của Wang Qiuming.

Trong phần còn lại của trận đấu, nhiều điều chỉnh đội hình được HLV Troussier thử nghiệm với các gương mặt trẻ song đội tuyển Việt Nam không tạo được cơ hội rõ rệt.

Những phút cuối, đội tuyển Việt Nam còn phải thi đấu với 10 người khi Tiến Linh nhận thẻ đỏ vì lỗi hành vi bạo lực. Với lợi thế hơn người, đội tuyển Trung Quốc ghi thêm bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 ở phút bù giờ cuối cùng.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Hoàng Đức (14) nỗ lực đi bóng trước sự theo kèm của cầu thủ Trung Quốc. Ảnh: TTXVN phát

HLV Philipe Troussier khẳng định không ngạc nhiên về kết quả thua 0-2 của đội tuyển Việt Nam. Ông cũng không quá thất vọng nhưng nhấn mạnh sẽ phân tích những vấn đề để các cầu thủ có thể làm tốt hơn trong trận kế tiếp gặp Uzbeskistan.

Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Troussier đánh giá: "Kết quả là kết quả, chúng tôi thất vọng về trận thua này. Xét về diễn biến, chúng tôi đã có thể đánh bại họ. Trong suốt trận đấu, chúng tôi có số cơ hội tương đương với đội tuyển Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam đang được tái cấu trúc để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023 (diễn ra vào đầu năm 2024). Trong trận đấu hôm nay, tôi yêu cầu toàn đội phải kiểm soát bóng và để các cầu thủ tự đưa ra quyết định".

Ông nhận xét: "Nếu nói về mục đích ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã thành công. Trong 6 tháng qua, tôi đã cố gắng thay đổi triết lý của đội tuyển Việt Nam, giúp cầu thủ tự tin, chủ động cầm bóng. Từ phong độ, thái độ và sự đoàn kết của toàn đội, tôi cảm thấy hài lòng. Tất nhiên, tôi không ngạc nhiên với kết quả ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp những vấn đề còn tồn đọng và làm tốt hơn ở trận tiếp theo".

Theo HLV Troussier, đội tuyển đã thể hiện một số khía cạnh tích cực, như sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11: "Chúng tôi không quá thất vọng, vẫn phải ngẩng cao đầu, hướng về phía trước và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo".

Trong khi đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết: "Sau hơn 1 năm, nhiều sự thay đổi đã diễn ra ở cả hai đội, đặc biệt là dàn HLV. Kỹ thuật và chiến thuật của chúng tôi đã thay đổi rất nhiều và chúng tôi cần phải thích nghi với lối chơi mới, đội tuyển Trung Quốc cũng vậy. Tôi tin hai đội có thể có những thay đổi tích cực dưới sự dẫn dắt của tân HLV để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo".

Phía trước HLV Troussier và các học trò là 2 trận giao hữu với Uzbekistan vào ngày 13/10 và với Hàn Quốc vào ngày 17/10.

Minh Tiến (TTXVN)
CĐV Việt Nam 'tiếp lửa' cho thầy trò HLV Philippe Troussier
CĐV Việt Nam 'tiếp lửa' cho thầy trò HLV Philippe Troussier

Bất chấp trời lạnh, phải di chuyển xa nhưng vẫn có hàng chục CĐV Việt Nam tới sân vận động Trung tâm Thể dục Thể thao Đại Liên để theo dõi trực tiếp trận giao hữu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam, “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Philippe Troussier.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN