Tiền đạo Son Heung-min được kỳ vọng đưa Hàn Quốc tiến sâu tại World Cup 2022

Tuy được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới với những màn trình diễn trong màu áo Tottenham (Anh), nhưng cho đến nay Son Heung-min vẫn chưa thể giúp Hàn Quốc góp mặt ở vòng loại trực tiếp World Cup.

Chú thích ảnh
Son Heung-min trong buổi tập tại Doha, Qatar. Ảnh: Yonhap

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, HLV Paulo Bento ngày 23/11 xác nhận Son Heung-min có thể sẽ thi đấu trong trận ra quân của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2022, gặp Uruguay vào ngày 24/11 và đây sẽ là cơ hội để anh thể hiện các nỗ lực đưa Hàn Quốc lọt vào vòng knock-out của World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010.

Lần tham dự World Cup gần đây nhất của Son Heung-min là một kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Anh đã thi đấu xuất sắc hơn bao giờ hết khi ghi 2 trong số 3 bàn thắng của Hàn Quốc tại World Cup 2018 diễn ra ở Nga, trong đó có 1 bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước nhà đương kim vô địch thế giới Đức. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã không thể vượt qua vòng bảng khi để thua Thụy Điển và Mexico. 

World Cup 2014 diễn ra ở Brazil là lần đầu tiên Son Heung-min tham dự, nhưng Hàn Quốc cũng bị loại ngay từ vòng bảng với thành tích tệ nhất kể từ năm 1998. Cũng từ thời điểm này "Các chiến binh Taegeuk” không có cơ hội giành chiến thắng trên sân khấu World Cup. Màn trình diễn nổi bật của Son Heung-min khi 22 tuổi và bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2014 vào lưới Algeria là một phần thưởng an ủi nhỏ cho người hâm mộ "Xứ sở Kim chi" trước màn trình diễn mờ nhạt của toàn đội.

Chấn thương vùng mặt của Son Heung-min có lẽ là lo ngại đáng chú ý nhất của Hàn Quốc vào lúc này. Anh vẫn có thể luyện tập bình thường nên khả năng ra sân thi đấu vẫn khá cao. Dẫu vậy, độ hiệu quả mà Son Heung-min mang lại vẫn đang là dấu hỏi.

Ngoài điều đó, HLV Bento không có lo ngại về chấn thương nào khác trong đội hình. Gần như chắc chắn Kim Seung-gyu sẽ là thủ môn bắt chính của Hàn Quốc ở trận đấu gặp Uruguay. Trong khi đó, Kim Moon-hwan và Kim Jin-su sẽ được bố trí ở vị trí hậu vệ cánh. Cặp trung vệ của Hàn Quốc sẽ là Kim Young-gwon và Kim Min-jae. Bộ ba tiền vệ sẽ bao gồm Jung Woo-young, Hwang In-beom và Lee Jae-sung. Đối với hàng công, Kwon Chang-hoon và Son Heung-min có lẽ sẽ được bố trí ở vị trí tiền đạo cánh. Trong khi đó, Hwang Ui-jo sẽ chơi tiền đạo trung tâm như thường lệ.

Anh Nguyên (TTXVN)
World Cup 2022: Hàn Quốc được kỳ vọng gây 'cơn địa chấn châu Á' tiếp theo
World Cup 2022: Hàn Quốc được kỳ vọng gây 'cơn địa chấn châu Á' tiếp theo

Các đội bóng châu Á dường như đã rũ bỏ được sự khởi đầu khó khăn tại World Cup 2022 khi cống hiến những màn trình diễn đầy bất ngờ, cùng những chiến thắng gây sốc của Saudi Arabia trước Argentina và của Nhật Bản trước Cỗ xe tăng Đức, cùng với tỉ số 2-1. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN