Thiên đường gọi tên Hà Nội FC hay Viettel?

V-League 2020 chỉ còn 1 vòng đấu nữa sẽ khép lại. Viettel đang rất gần với chức vô địch để đi vào lịch sử với lần đầu tiên đăng quang. Với Hà Nội FC, nếu bảo vệ thành công chức vô địch lần này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ đi vào lịch sử khi là đội bóng đầu tiên đăng quang ở 3 mùa bóng liên tiếp.

Chú thích ảnh
Kết quả của vòng đấu cuối cùng sẽ quyết định ngôi vương V-League mùa này thuộc về Viettel hay Hà Nội FC. Ảnh: TTXVN

Cuộc đua vô địch giờ chỉ còn lại hai cái tên là Viettel (38 điểm, hiệu số bàn thắng bại là +12) và Hà Nội FC (36 điểm, hiệu số bàn thắng bại là +17). Kết quả của vòng đấu cuối cùng sẽ quyết định ngôi vương của mùa giải V-League năm nay.

Ở lượt trận cuối cùng, nếu thắng Than Quảng Ninh, đồng thời Viettel sảy chân trên sân Thống Nhất, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng mới là những người tự quyết khi chỉ cần đánh bại Sài Gòn FC ở vòng cuối, họ sẽ có lần đầu tiên vô địch V-League 2020 mà không cần phải quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại.

Chú thích ảnh
Viettel (trái) đang có ưu thế hơn so với Hà Nội FC trên bảng xếp hạng. Ảnh: TTXVN

Trong trường hợp Viettel và Sài Gòn FC hòa nhau, khi đó Viettel có 39 điểm và hiệu số bàn thắng bại của họ là +12. Họ cần phải chờ kết quả trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội FC mới biết được số phận của mình như thế nào.

HLV Trương Việt Hoàng từng cùng với Hải Phòng kết thúc V-League mùa giải 2016 với 49 điểm, bằng Hà Nội FC nhưng chỉ xếp thứ 2 chung cuộc do kém hiệu số bàn thắng bại.

Nếu Hà Nội FC giành trọn 3 điểm trước Than Quảng Ninh, họ cũng có cùng 39 điểm với Viettel nhưng hiệu số bàn thắng bại của họ chắc chắn phải lớn hơn con số +17. Khi đó, Hà Nội sẽ là đội vô địch nhờ hơn chỉ số phụ.

Còn Hà Nội không thắng được Than Quảng Ninh, đội bóng áo lính sẽ có được chức vô địch V-League đầu tiên sau 2 mùa lên chơi ở giải đấu bóng đá số 1 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC luôn cho thấy khả năng nước rút của mình ở những mùa giải gần đây. Ảnh: TTXVN

Nếu Viettel ngã ngựa trước Sài Gòn FC, họ vẫn chỉ có 38 điểm khi mùa giải kết thúc. Lúc này, Hà Nội buộc phải giành trọn 3 điểm tại Cẩm Phả nếu muốn có lần thứ 3 liên tiếp vô địch V-League. Còn chỉ là một trận hòa hoặc thua, chức vô địch sẽ thuộc về đội bóng chủ sân Hàng Đẫy, nhưng đó không phải là thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mà là đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng.

Sài Gòn FC chưa thua trên sân nhà trong mùa giải năm nay.

Đáng chú ý, nếu đánh bại Viettel còn Than Quảng Ninh hạ Hà Nội FC, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành sẽ cán đích ở vị trí thứ 2 chung cuộc. Khi đó Viettel vẫn vô địch, còn Hà Nội hạng ba. Các đội đều có mục tiêu làm động lực cho riêng mình, vì vậy vòng đấu cuối hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và khó đoán.

Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn 2 cúp vô địch và 2 bộ huy chương đặt ở cả sân Thống Nhất và sân Cẩm Phả để trao cho đội chiến thắng. Nếu Viettel vô địch V-League 2020, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ nhận cúp trên sân Thống Nhất. Còn nếu Hà Nội vô địch, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ nhận cúp trên sân Cẩm Phả.

Lịch thi đấu vòng 7 V-League 2020 giai đoạn 2:
Ngày 7/11     
17 giờ: HAGL - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.     
19 giờ 15: CLB TP Hồ Chí Minh - Bình Dương.    

Ngày 8/11     
17 giờ: Sài Gòn FC - Viettel.     
17 giờ: Than Quảng Ninh - Hà Nội FC.

Dự kiến ngày 6/11, Ban Kỷ luật VFF sẽ họp để ra án phạt đối với HLV Chu Đình Nghiêm và các thành viên liên quan của Hà Nội FC. Nhiều khả năng ông Nghiêm sẽ bị đình chỉ làm nhiệm vụ ở trận đấu giữa Hà Nội FC và Than Quảng Ninh ở lượt cuối V-League 2020 diễn ra ngày 8/11 trên sân Cẩm Phả.

Đây là trận đấu có tính chất quyết định đến cuộc đua vô địch V-League 2020. Nếu vắng HLV Chu Đình Nghiêm là tổn thất lớn của đội bóng Thủ đô. Theo báo cáo giám sát trận đấu giữa Hà Nội FC và Sài Gòn FC tại vòng 6 V-League 2020 diễn ra ngày 4/11 trên sân Hàng Đẫy, khoảng thời gian cuối hiệp 1, HLV Chu Đình Nghiêm đã liên tục có phản ứng thái quá với trọng tài. Kết thúc hiệp 1, ban huấn luyện và một số cầu thủ dự bị Hà Nội FC đã lao vào sân tiếp cận tổ trọng tài. Họ đã để lại hình ảnh xấu xí qua hàng loạt hành động phản ứng thiếu kiềm chế với trọng tài.

Đây không phải lần đầu tiên, đội bóng này liên tiếp có những hành động phản ứng phản cảm trên sân. Năm 2018, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã rất bức xúc trước hành động phản ứng trọng tài, ném chai nước lên khán đài sân Pleiku của một số thành viên Hà Nội FC như HLV trưởng Chu Đình Nghiêm hay Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn.
L. Sơn/Báo Tin tức
V.League 2020: Viettel chạm một tay vào ngôi vương, Than Quảng Ninh, Sài Gòn mất cơ hội
V.League 2020: Viettel chạm một tay vào ngôi vương, Than Quảng Ninh, Sài Gòn mất cơ hội

Chiều 4/11, Câu lạc bộ Sài Gòn có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) khi gặp đội chủ nhà Hà Nội tại Giải Bóng đá vô địch quốc gia - LS 2020 (V.League 2020). Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Vòng 6 giai đoạn 2 V.League 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN