Tâm điểm vòng 12 V-League giữa Hà Nội FC - HAGL: 'Siêu kinh điển' ở Hàng Đẫy

Tối 14/8, Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai sẽ đụng độ nhau ở trận đấu được ví như “siêu kinh điển” ở vòng 12 V-League 2022. Với phong độ cực cao của cả hai, khán giả kỳ vọng sẽ được chứng kiến màn so tài đỉnh cao trên sân Hàng Đẫy.

Chú thích ảnh
Phong độ ấn tượng của 2 đội hứa hẹn sẽ mang đến trận đấu hấp dẫn, kịch tính tại Hàng Đẫy. Ảnh: TT&VH

Giới chuyên môn nhận định trận đấu giữa Hà Nội FC với Hoàng Anh Gia Lai lần này là đặc biệt nhất trong những năm trở lại đây khi hai đội cùng đạt trạng thái phong độ đỉnh cao và đang chiếm 2 vị trí đầu bảng xếp hạng. Trận cầu tâm điểm này vì vậy được dự báo sẽ vô cùng hấp dẫn, kịch tính.

Sau khá nhiều trắc trở giai đoạn đầu mùa, Hà Nội FC ngày càng chứng tỏ được sức mạnh và đẳng cấp của mình. Trước những đối thủ đang đạt phong độ cao, đội bóng Thủ đô đã giành được những chiến thắng đặc biệt quan trọng. Trong đó phải kể đến trận thắng đội Hải Phòng và trận thắng SLNA

Đánh bại Bình Định ở vòng 11, Hà Nội FC đã kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 5, nâng tổng số trận thắng của thầy trò HLV Chun Hae-ho lên con số 7 sau 10 trận đã đấu (7 thắng, 2 hoà và 1 thua). Hiện Hà Nội đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 23 điểm, hơn 4 điểm so với HAGL (19 điểm), hơn 6 điểm so với các đội xếp tiếp theo như SLNA, Hải Phòng (17 điểm) và hơn SHB Đà Nẵng đến 7 điểm.

Nếu đánh bại đối thủ ở vòng 12 V-League 2022, Hà Nội FC sẽ sớm giành chức vô địch lượt đi.

-Sân Hàng Đẫy đang trở thành điểm vững chãi với Hà Nội FC. Đội bóng áo tím đã không thua HAGL tại sân nhà trong suốt hơn 10 năm qua (7 chiến thắng và chỉ 1 trận hòa trong 8 lần chạm mặt nhau ở Hàng Đẫy).
-Trong 5 cuộc đối đầu nhau gần nhất, Hà Nội thắng 3, thua 1.

Trong khi đó, HAGL cũng đang hồi sinh mạnh mẽ với 5 trận thắng liên tiếp giống như đối thủ. Sau chiến thắng trước Sài Gòn FC ở vòng 11 cùng sự trở lại ấn tượng của Công Phượng, đội bóng của bầu Đức đã tạm vươn lên vị trí thứ 2 với 19 điểm. Khi mà Hà Nội FC đang dần tạo ra khoảng cách về điểm số cách biệt, HAGL được kỳ vọng có thể ngáng chân Hà Nội FC trên con đường vô địch lượt đi để có thể biến cuộc đua vô địch V-League trở thành cuộc chơi của Hà Nội.

Xa hơn, cuộc thượng đỉnh V-League còn có tính chất bản lề bởi đội bóng nào có được 3 điểm sẽ giành lợi thế về điểm số và tâm thế ở phần còn lại đường đua vô địch mùa này.

Hà Nội FC và HAGL tạo nên sự đối lập về phong cách chơi bóng ở thời điểm tại. Mùa giải này, Hà Nội FC đã có những thay đổi so với các triều đại các HLV trước. Họ sẵn sàng chơi phòng ngự, thậm chí chấp nhận để đối thủ dồn ép. Sau 10 trận đã đá, họ chỉ đứng sau HAGL khi mới chỉ để thủng lưới 7 bàn (bằng với Thanh Hoá). HLV Chun Jae-ho đang có những cầu thủ phòng ngự chất lượng như Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh, Việt Anh, cũng như Văn Hậu trở lại sau chấn thương để phục vụ cho lối chơi phòng ngự.

Giờ đây, thay vì những đường chuyền ngắn quen thuộc, các cầu thủ Hà Nội FC sử dụng nhiều hơn những đường bóng dài, những tình huống chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Sự cơ động của những mũi nhọn như Văn Quyết, Tuấn Hải hay Siladji giúp họ luôn có nhân sự để đón những đường bóng dài đó và chuyển hóa nó thành bàn thắng. Hà Nội FC đang biến mình thành một đội bóng chơi lạnh lùng, rình rập, và sẵn sàng kết liễu đối thủ ở những thời điểm quan trọng nhất.

Mùa giải trước, HAGL và CLB Hà Nội gặp nhau có một lần, và trận đấu ấy cũng chỉ có 1 bàn thắng đến từ cú sút xa của Xuân Trường. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu lại đang đứng về phía đội chủ sân Hàng Đẫy khi đã bất bại trong cả 5 lần gần nhất tiếp đón HAGL trên sân nhà và giành tới 4 chiến thắng.

Hai đội bóng sở hữu hàng loạt tuyển thủ quốc gia Việt Nam cùng phong độ cực tốt của đôi bên xứng đáng tạo nên một trận siêu kinh điển của mùa này. Bất luận kết quả thế nào, vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn thuộc về đội chủ nhà, nhưng cuộc đua vô địch V-League 2022 sẽ bắt đầu căng thẳng nếu chiến thắng thuộc về đội khách.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất chờ xem HAGL sẽ thể hiện như thế nào trước Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy. Tuy nhiên, sự khác biệt khi phải thi đấu trên sân khách, áp lực từ khán đài chính là những lý do khiến những chuyến làm khách trước Hà Nội FC nhanh chóng trở thành những cơn ác mộng thực sự với HAGL.

Nếu "sẩy chân" trước Hà Nội FC lần này, tham vọng vô địch của đội bóng phố Núi sẽ bị giáng một đòn đau. Khi ấy, khoảng cách giữa đội bóng Thủ đô với HAGL sẽ nới rộng khoảng cách lên thành 7 điểm. Vì thế, màn "long tranh hổ đấu" tại Hàng Đẫy được xem như trận đấu then chốt giữa 2 ứng cử viên nặng ký của chức vô địch lượt đi.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 ngày 14/8.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
Hà Nội: Tấn Trường, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Toàn, Hùng Dũng, Văn Quyết, Thái Quý, Tuấn Hải, Mujan, Siladij
HAGL: Tuấn Linh, Mauricio, Ahn Sae Hee, Hữu Tuấn, Văn Sơn, Hồng Duy, Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Brandao, Văn Toàn

Trận đại chiến giữa Hà Nội FC và HAGL đã tạo nên cơn sốt vé cuồng nhiệt nơi người hâm mộ. Ban tổ chức cho biết, 8.500 vé phát hành trực tuyến đã được bán hết sau 24 giờ.

Theo Ban tổ chức sân Hàng Đẫy, tổng số vé phát hành ở trận đấu này là 13.500 vé (trong đó có 3.000 suất vé mời và vé mùa, đội khách HAGL được phân 1.500 vé…)
Lê Sơn/Báo Tin tức
V.League 2022: TP Hồ Chí Minh thất bại 1 - 2 trước Topenland Bình Định
V.League 2022: TP Hồ Chí Minh thất bại 1 - 2 trước Topenland Bình Định

Tối 12/8 trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), trong trận đấu thuộc vòng 12 Giải bóng đá vô địch Quốc gia (V. League 2022), Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã thất bại nghiệt ngã 1 - 2 trước Topenland Bình Định, dù đã dẫn trước đối thủ đến phút 89.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN