SEA Games 32: Chờ mốc kỷ lục mới của bóng đá nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam đã dễ dàng vượt qua đội bóng nước chủ nhà Campuchia với tỉ số 4-0 ở trận Bán kết và kết quả này đem lại sự hài lòng cho HLV Mai Đức Chung.

Chú thích ảnh
Huỳnh Như (9) vào sân từ giữa hiệp 2 và để lại dấu ấn bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 4 - 0 ở phút 90 trong trận đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) gặp đội tuyển nữ chủ nhà Campuchia (áo trắng), trên sân vận động Quốc gia Olympic ở thủ đô Phnom Penh, ngày 12/5. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Ngoài việc các chân sút dự bị đã thi đấu ấn tượng, việc các trụ cột được nghỉ ngơi dưỡng sức và không có trường hợp chấn thương đáng tiếc nào giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt trước khi trận đấu được chờ đợi nhất ở SEA Games 32 diễn ra. 

Một bất ngờ lớn đã xảy ra ở Bán kết SEA Games 32 khi các học trò của HLV Uki Tetsuro ngược dòng đánh bại Thái Lan 4-2 trong thế bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau 20 phút thi đấu. Theo đó, đội tuyển Thái Lan "lỗi hẹn" với đội tuyển Việt Nam trong cuộc tái ngộ ở chung kết SEA Games 32. Xét về năng lực thi đấu, rõ ràng, việc đá với Myanmar có phần "dễ chịu" hơn đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung, so với việc phải đọ sức với kình địch số 1 ở khu vực.

Cơ hội bảo vệ ngôi vô địch và kiến tạo kỷ lục 4 lần liên tiếp giành tấm HCV SEA Games đang được thắp lên với ít nhiều thuận lợi. Dù vậy, điều này không đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Mai Đức Chung được phép chủ quan. Myanmar đã sẵn sàng cho một cơn địa chấn tiếp theo, sau khi đã vượt qua Thái Lan. Thậm chí, kết quả trận thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước chính đối thủ này ở vòng bảng chỉ có giá trị mang tính tham khảo.

Thực tế trong những trận đấu đã qua cho thấy phong độ của đội tuyển Việt Nam có phần thiếu ổn định. Các học trò của HLV Mai Đức Chung đá 4 trận đấu, trong đó thắng 3 và thua 1, ghi được 11 bàn và thủng lưới 4 bàn.

Ở bên kia chiến tuyến, Myanmar tiềm ẩn khả năng bùng nổ về phong độ, thể hiện rõ rệt qua chiến thắng ngược dòng trước Thái Lan ở Bán kết. Điều này củng cố cho hy vọng lên ngôi của Myanmar, bất chấp mọi kết quả trước đó ở SEA Games với 3 trận thắng và 1 trận thua.

Trong trận đấu tối 15/5, những trụ cột như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Bích Thùy, Hoàng Thị Loan và Thúy Nga sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi họ đã được dưỡng sức ở trận gặp Campuchia. Chất lượng lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được củng cố ở mức cao nhất trong trận chung kết.
Trong khi đó, Myanmar không còn "vũ khí bí mật" về nhân sự và lối chơi sau 4 trận đấu tại SEA Games 32, nhưng thầy trò HLV Uki Tetsuro lại đang có sức mạnh tinh thần và sự tự tin rất lớn. Đặc biệt, các trụ cột như Theingi Tun, Thaw Thaw, Per Khine đang có phong độ tốt.

Xét về cá nhân cầu thủ, Huỳnh Như - chân sút chủ lực trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam - đang đạt phong đột tốt. Bên phía Myanmar, San Thaw Thaw chơi nổi bật trên hàng tấn công. Tiền đạo 22 tuổi đã có 3 bàn thắng và là niềm hy vọng lớn nhất của Myanmar tại kỳ đại hội lần này.

Đội hình dự kiến:

Đội tuyển Việt Nam (3-5-2): Kim Thanh; Thu Thảo - Thúy Nga - Diễm My; Hoàng Thị Loan- Trần Thị Thu - Thái Thị Thảo - Tuyết Dung - Bích Thùy; Huỳnh Như - Dương Thị Vân.

Đội tuyển Myanmar (4-4-2): Mya Nyein; Ma Soe - Ya Oo - Phyu Win - Htet Wai; Thaw Thaw - Theingi Tun - Malar Tun - Mo Tun; Perkhine - Mon Myint.

Phúc Hưng (TTXVN)
SEA Games 32: Tuyển bóng đá nữ Việt Nam quyết làm nên lịch sử
SEA Games 32: Tuyển bóng đá nữ Việt Nam quyết làm nên lịch sử

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, sáng 14/5, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã tới thăm, động viên và khích lệ tinh thần đội tuyển nữ Việt Nam trước trận chung kết tranh HCV bóng đá nữ SEA Games 32.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN