Ronaldo lập kỷ lục, Bồ Đào Nha vào Chung kết

Bồ Đào Nha kết thúc trận đấu với đội tuyển xứ Wales với thắng lợi 2-0 và lọt vào trận đấu cuối cùng tại EURO năm nay.

Niềm vui chiến thắng của Cristiano Ronaldo với hy vọng vào tương lai đang rộng mở cho Bồ Đào Nha cùng những kỷ lục mới mà anh có thể chinh phục. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngôi sao của đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã sàn bằng kỷ lục ghi 9 bàn thắng tại các kỳ EURO của huyền thoại Michel Platini với pha đánh đầu mở tỉ số trong trận Bán kết gặp xứ Wales. Niềm vui được nhân đôi khi Ronaldo cùng đồng đội kết thúc trận đấu với thắng lợi 2-0 và lọt vào trận đấu cuối cùng tại EURO năm nay.

Bồ Đào Nha bước vào cuộc đối đầu xứ Wales với tư cách là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, xứ Wales mới là đội nhập cuộc tốt hơn khi chủ động cầm bóng và chơi ép sân. Ngay những phút đầu, xứ Wales đã tạo ra một số cơ hội, đáng kể nhất là cú sút xa từ ngoài vòng cấm của Gareth Bale. Xứ Wales cũng tạo ra nhiều tình huống đột phá với khả năng tăng tốc các cầu thủ chạy cánh sau đó đưa bóng vào trong để tiền đạo băng cắt đánh đầu hoặc đệm bóng. Những phút cuối hiệp một, Bồ Đào Nha dần lấy lại quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, với lối đá tạt cánh đánh đầu đơn giản, trong khi hàng phòng ngự xứ Wales tỏ ra rất chắc chắn, Cristiano Ronaldo và các đồng đội không thể tìm được đường vào khung thành thủ môn Wayne Hennessey.

Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì khả năng cầm bóng chặt chẽ, còn hàng tiền vệ chơi áp sát hơn buộc đối phương phải mắc sai lầm. Trong một tình huống giành được bóng từ giữa sân, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã tổ chức tấn công và sau đó được hưởng quả phạt góc bên cánh trái. Raphael Guerreiro treo bóng bổng vào vòng cấm và Ronaldo đã bật cao hơn tất cả để đánh đầu tung lưới thủ môn Hennessey ở phút thứ 50. Tiếp đà hưng phấn, Bồ Đào Nha tiếp tục dồn lên tấn công và nhanh chóng tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 53. Trong tình huống này, cú sút xa chìm từ ngoài vòng cấm đi không chính xác của Ronaldo đã vô tình trở thành đường kiến tạo thuận lợi. Luis Nani bất ngờ băng xuống chạm chân khiến quả bóng đổi hướng lăn vào lưới trong sự bất lực của toàn bộ hàng thủ xứ Wales.

Để thua 2 bàn chóng vánh, các cầu thủ xứ Wales đã dồn lên tấn công. Thế nhưng, sự nóng vội của các học trò HLV Coleman cộng với lối đá đơn điệu khiến các đợt tấn công của xứ Wales không có kết quả. Về phía Bồ Đào Nha , với lợi thế 2 bàn dẫn trước, họ tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Nếu tận dụng tốt những tình huống cuối trận, Ronaldo và các đồng đội có thể đã ghi thêm bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Bồ Đào Nha.

Đội hình ra sân:

Bồ Đào Nha (4-1-2-1-2): Patricio - Cedric, Bruno Alves, Fonte, Guerreiro – Danilo - Mario, Sanches (Andre Gomez 74') – Silva (Moutinho 78') - Nani (Quaresma 86'), Ronaldo.

Xứ Wales (5-3-1-1): Hennessey - Gunter, Chester, Collins (Jonathan Williams 68'), Williams, Taylor - King, Ledley (Sam Vokes 58'), Allen - Gareth Bale – Robson-Kanu (Simon Church 63').

Ghi bàn: Ronaldo 50', Nani 53'

TTXVN/Tin Tức
EURO 2016: Ngôi sao mới của Bồ Đào Nha
EURO 2016: Ngôi sao mới của Bồ Đào Nha

Không phải Cristiano Ronaldo, ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Bồ Đào Nha, mà chính Renato Sanches, một cầu thủ mới 18 tuổi nơi hàng tiền vệ mới là người chơi nổi bật nhất trước đội tuyển Ba Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN