Real Madrid - Man City: Sẵn sàng cho một cuộc lật đổ

Rạng sáng 10/5, Real Madrid sẽ tiếp đón Man City trong trận bán kết lượt đi Champions League 2022 - 2023 trên sân Santiago Bernabeu. Được đánh giá là hai đội bóng mạnh nhất châu Âu thời điểm hiện tại, cả hai sẽ bung hết sức quyết chiến giành vé đến Istanbul.

Chú thích ảnh
Real Madrid đối đấu Man City hứa hẹn một màn "đại chiến" ở bán kết Champions League mùa này. Ảnh: Eurosports

Xét về thành tích ở đấu trường số 1 châu lục Champions League so với Real, nhưng Man City của HLV Pep Guardiola chính là một trong số ít đội bóng có thể “bắt nạt” được bầy Kền kền trắng ở những lần đối đầu gần đây.

Phong độ của Man City đang rất tốt. Họ thể hiện sức mạnh hủy diệt khi thắng liền một mạch 5 trận. Nhìn xa hơn, họ đã không thua trong suốt 20 trận vừa qua, trong đó có có tới 17 chiến thắng. Lần gần nhất Man City thất bại là từ tháng 2/2023. Tại sân chơi châu lục, đội chủ sân Etihad mới thua 1 trong 16 trận gần nhất, và bất bại trong cả 10 trận ở mùa giải năm nay.

Ở giải đấu quốc nội Ngoại hạng Anh, Man City đang có lợi thế lớn và tràn đầy cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch. Trước mắt họ là mục tiêu “ăn 3 lịch sử” và quan trọng nhất chính là Champions League.

Ở Champions League mùa trước, Man City từng bị chính Real đánh bại tại vòng bán kết với tổng tỷ số 6 - 5 sau 2 lượt trận. Trong 10 lần đụng độ trước đây, thành tích của 2 bên khá cân bằng khi mỗi đội giành được 4 chiến thắng và còn lại là 2 trận hòa. Tuy nhiên, Man City đã đánh bại Real tới 4 lần trong 5 trận gần nhất.

Sự khác biệt lớn nhất của Man xanh so với cách đây 1 năm chính là việc sở hữu “cỗ máy ghi bàn” Erling Haaland. Mùa này, ngôi sao người Na Uy bỏ túi 57 bàn thắng sau 51 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Chú thích ảnh
Haaland là chìa khóa mang đến thành công cho Man City. Ảnh: DM

Thầy trò HLV Pep Guardiola đã sẵn sàng cho hành trình đưa chiếc “cúp tai voi” đầu tiên trong lịch sử đội bóng về sân Etihad và hoàn thành cú ăn 3 danh hiệu trong mùa giải năm nay.

-Real Madrid đã thắng 13 trong 16 trận sân nhà gần nhất ở đấu trường châu Âu (hòa 1, thua 2).

-Man City không duy trì phong độ cao khi làm khách ở đấu trường châu Âu. Trong 4 chuyến hành quân xa gần nhất, họ không thắng trận nào.

Trong khi đó, không còn hy vọng đuổi kịp Barcelona trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga 2022 - 2023, nhưng Real Madrid vừa có được thắng lợi 2 - 1 trước Osasuna để giành cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Đây là động lực rất lớn cho thầy trò HLV Carlo Ancelotti trong lần tiếp đón Man City này.

Mùa này, Real Madrid đang thi đấu khá thất thường. Cứ sau một trận thắng là họ thường vấp ngã. Nhưng tại Champions League, mọi thứ sẽ rất khác. Bầy Kền kền trắng mang trong mình ADN của nhà vua đích thực. Tại đây, Los Blancos đã giành chiến thắng trong 5 trận liên tiếp. Trong 3 trận đấu gần đây ở sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Âu họ còn không để thua bàn nào.

Đáng chú ý, trên hành trình vào bán kết, Real cho thấy sự đáng sợ quen thuộc khi lần lượt “xử đẹp” hai đại diện của Ngoại hạng Anh là Liverpool và Chelsea.  

Sau tròn 1 năm, Man City sẽ trở lại “thánh địa Santiago Bernabeu” đối đầu Real Madrid với quyết tâm giành chiến thắng. Gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đàng và nỗi đau ấy vẫn luôn đeo bám thầy trò HLV Pep Guardiola và đêm nay, khi trở lại hiểm địa Bernabeu, The Citizens quyết tâm phục hận kẻ đã gieo sầu cho họ. Nhưng trước một đội bóng vốn được mệnh danh là “chân mệnh thiên tử” ở trời Âu như Real Madrid, Man City được dự đoán vẫn sẽ gặp không ít khó khăn.

Chú thích ảnh
Màn đấu trí căng thẳng giữa hai chiến lược gia hàng đầu thế giới. Ảnh: Eurosports
Khi làm khách của Real, Man City đã để thua 3 trong 4 trận gần nhất, và cả 3 trong số này đều là những thất bại ngăn họ vươn đến đỉnh cao châu Âu.

Real đối đầu Man City, một đội đại diện cho sự vĩ đại của giải đấu danh giá nhất châu Âu với 14 lần đăng quang và đối thủ là thế lực mới của Xứ sở sương mù, đã đầu tư hàng tỷ bảng Anh cho mục tiêu vô địch Champions League.

Trận đấu còn chứng kiến màn đấu trí hấp dẫn giữa HLV tài năng Pep Guardiola với chiến lược gia quá già dơ trong những trận knock-out là Carlo Ancelotti - hai HLV có phong cách trái ngược phô diễn tài nghệ cầm quân. “Bố già” Carletto, hiện thân của chủ nghĩa thực dụng kiểu Italy đối đầu “nghệ sĩ” Pep với lối chơi kiểm soát bóng. Ancelotti thuộc trường phái thực dụng, luôn thích nghi với hoàn cảnh thực chiến. Trong khi đó, Pep luôn muốn kết liễu đối thủ một lối chơi bay bướm, hoa mỹ.

Ở lần đầu gặp nhau tại bán kết Champions League năm 2014, Real của Ancelotti thắng tưng bừng Bayern của Guardiola với tổng tỷ số 5 - 0 qua 2 lượt trận.

Trận đấu được ví như trận chung kết sớm mùa này giữa Real Madrid và Man City tại bán kết lượt đi Champions League 2022 - 2023 sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 10/5.

Dự kiến đội hình xuất phát của Real Madrid và Man City
Real Madrid: Courtois, Nacho, Alaba, Ruediger, Carvajal, Kroos, Tchouameni, Valverde, Junior, Benzema, Rodrygo
Man City: Ederson, Akanji, Laporte, Ake, Mahrez, Lewis, Gundogan, Foden, De Bruyne, Alvarez, Haaland

Minh Đăng/Báo Tin tức
Real Madrid đăng quang cúp Nhà vua Tây Ban Nha
Real Madrid đăng quang cúp Nhà vua Tây Ban Nha

Cú đúp bàn thắng của tiền đạo Rodrygo vào lưới Osasuna ở chung kết Cúp Nhà vua (Copa del Rey) đã giúp Real Madrid có danh hiệu đầu tiên ở mùa này. Đây là lần thứ 20 Real vô địch giải đấu này và lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN