Những mốc kỷ lục mới của đội tuyển Brazil tại World Cup 2022

Trong trận đấu diễn ra rạng sáng 6/12, đội tuyển Brazil không chỉ thắng Hàn Quốc để giành vé vào Tứ kết World Cup 2022, mà còn lập kỷ lục mới trong lịch sử của giải đấu này.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Brazil Richarlison ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà. Ảnh: THX/TTXVN

Đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc, HLV Tite đã thay đổi gần như toàn bộ nhân sự đá chính so với trận thua Cameroon 0-1 ở vòng bảng. Ông trao cơ hội thi đấu cho một số cầu thủ dự bị của Brazil, trong đó có thủ thành Weverton. Anh trở thành cầu thủ cuối cùng trong danh sách 26 cầu thủ được đăng kí thi đấu của Brazil ra sân ở World Cup năm nay. 

Với việc Weverton ra sân trước Hàn Quốc, Brazil trở thành đội đầu tiên trong lịch sử sử dụng tới 26 cầu thủ chỉ trong 1 kỳ World Cup. Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử mà các đội được phép sử dụng nhiều cầu thủ như vậy. Ở các kỳ World Cup trước, các đội chỉ được phép sử dụng tối đa 23 cầu thủ.

Đội tuyển trước đó giữ kỷ lục sử dụng nhiều cầu thủ nhất trong một kỳ World Cup là Hà Lan với 23 cầu thủ ra sân ở World Cup 2014.

Chú thích ảnh
Các cổ động viên Brazil mừng chiến thắng của đội nhà. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, với pha kiến tạo cho Richarlison ghi bàn ở phút 29, trung vệ Thiago Silva cũng đã lập kỷ lục là cầu thủ kiến tạo cao tuổi nhất trong lịch sử World Cup (38 tuổi 74 ngày), tính từ năm 1966. Anh đã vượt qua Roger Milla của đội tuyển Cameroon (38 tuổi 42 ngày) để xác lập kỷ lục mới này.

Trong pha tấn công của đội tuyển Brazil, Thiago Silva lên tới mép vòng cấm của Hàn Quốc và anh đã thực hiện cú chọc khe cho tiền đạo Richarlison thoát xuống ghi bàn. Đây là bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0.

Với cá nhân Thiago Silva, anh có trận đấu thứ 112 cho đội tuyển Brazil. Trung vệ này xếp thứ 5 trong số những cầu thủ ra sân nhiều lần nhất cho đội bóng "Xứ Samba", sau Cafu (142 trận), Dani Alves (126 trận), Roberto Carlos (125 trận) và Neymar (123 trận).

Chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Hàn Quốc là màn thị uy sức mạnh của Selecao, khẳng định tư cách của một ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2022. Đối thủ của đội tuyển Brazil ở Tứ kết là Á quân World Cup 2018 - Croatia. Cuộc chạm trán nảy lửa này sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 9/12 tới. Nếu vượt qua Croatia, ở Bán kết, thầy trò HLV Tite sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Tứ kết giữa Hà Lan và Argentina.

Trọng Tuệ - Sơn Tùng (TTXVN)
Vòng 1/8 World Cup 2022 giữa Tây Ban Nha và Marocco: ‘Vũ điệu’ Tiki-taka tại Education City
Vòng 1/8 World Cup 2022 giữa Tây Ban Nha và Marocco: ‘Vũ điệu’ Tiki-taka tại Education City

Đêm 6/12, Tây Ban Nha và Marocco sẽ bước vào tranh tài ở trận đấu vòng 1/8 World Cup 2022. Người hâm mộ đang rất chờ đợi màn Tiki-taka quyến rũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN