Những điều làm nên sự khác biệt cho đội tuyển Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong trận đấu cuối cùng ở bảng E World Cup 2022, Nhật Bản đã giành chiến thắng kịch tính 2 - 1 trước Tây Ban Nha để vươn lên vị trí đầu bảng và giành quyền vào vòng 1/8.

Chú thích ảnh
Niềm vui của các tuyển thủ Nhật Bản khi đội nhà giành chiến thắng trước Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Lâm vào đường cùng sẽ chơi tốt hơn

Tại Qatar, Nhật Bản đã ghi 4 bàn thắng trong hai trận đấu với Đức và Tây Ban Nha trong thế bị dẫn trước. Điều này cho thấy họ là một đội bóng thi đấu tập trung và quyết tâm hơn. Đáng chú ý, các cầu thủ Nhật Bản đã bước vào trận đấu cuối ở bảng E với Tây Ban Nha với không ít áp lực sau khi bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé vào vòng loại trực tiếp vì trận thua bẽ bàng trước Costa Rica. Trong hiệp 1 của trận đấu với các “đấu sĩ bò tót”, các cầu thủ Nhật Bản cũng hầu như không tạo ra cơ hội nào và bị dẫn trước với tỷ số 0 - 1. Tuy nhiên, họ đã vượt qua tất cả áp lực đó để tạo ra cú lội ngược dòng ngoạn mục trong hiệp 2.

Người hùng trở lại

Được ca ngợi như một bậc thầy sau chiến thắng mở màn trước Đức, HLV Hajime Moriyasu đã trở thành “người hùng” trong mắt người hâm mộ Nhật Bản và được báo giới ở “xứ Phù Tang” đưa lên mây. Tuy nhiên, ông đã hứng bão chỉ trích sau “cú sảy chân” bất ngờ của Nhật Bản trước Costa Rica. Nếu Nhật Bản bị loại ở vòng bảng thì có lẽ, số phận của vị HLV này đã được định đoạt. Tuy nhiên, với “cú lội dòng” ngoạn mục trước một “ông lớn” khác của bóng đá châu Âu, HLV Moriyasu đã trở lại vị thế người hùng khi đứng trước cơ hội đưa “Samurai Xanh” đi xa hơn bất kỳ HLV nào trước đó.

Nhân tố tạo nên sự khác biệt

Trong hiệp 2 trận đấu với Tây Ban Nha, HLV Moriyasu đã có một quyết định khá táo bạo khi đưa tiền vệ Ritsu Doan vào sân để thay cho Takefusa Kubo, một trong số ít cầu thủ Nhật Bản có khả năng tạo ra mối đe dọa trước khung thành của Tây Ban Nha trong hiệp 1. Quyết định này đã mang lại hiệu quả ngay lập tức khi Doan có pha lập công ở phút 48 giúp quân bình tỷ số, từ đó tạo cơ hội cho các “Samurai Xanh” lật ngược thế cờ. 

"Chỉ có bầu trời là giới hạn"

Sau khi đánh bại hai nhà vô địch World Cup và vươn lên đứng đầu bảng E, vốn được nhiều người coi là “bảng tử thần” ở World Cup 2022, các “Samurai Xanh” đang cảm thấy họ có khả năng đối mặt với bất kỳ thử thách nào ở Qatar. Nếu các chiến binh của HLV Moriyasu có thể tiếp tục duy trì lối chơi đã đưa họ đến những chiến thắng trước Đức và Tây Ban Nha, họ sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm cho bất kỳ đội nào ở giải đấu này. 

Đây là trận đấu thứ 2 ở giải đấu này, Nhật Bản lội ngược dòng ngoạn mục trước các “ông lớn” châu Âu. Bình luận về chiến thắng này, hãng tin Kyodo cho rằng “chỉ có bầu trời mới là giới hạn đối với các Samurai Xanh”.

Chú thích ảnh
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Nhật Bản khi vượt qua Tây Ban Nha để đi tiếp vào vòng 1/8. Ảnh: AFP/TTXVN

World Cup của những bất ngờ

Có lẽ trước khi World Cup 2022 diễn ra, chúng ta cũng đã trông chờ những điều bất ngờ từ một kỳ World Cup bất thường, được tổ chức ở một quốc gia sa mạc vào mùa đông và vào giữa mùa giải bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, những cú sốc mà giải đấu này mang lại còn lớn hơn bất cứ những gì mà chúng ta từng tưởng tượng. Bảng E chứng kiến cả 4 đội đều còn cơ hội để đi tiếp và phải chiến đấu hết mình trong lượt trận cuối. Nhật Bản đã thành công trong khi tên tuổi lớn là Đức phải về nước sớm.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Cổ động viên Nhật Bản nô nức ăn mừng chiến thắng lịch sử
Cổ động viên Nhật Bản nô nức ăn mừng chiến thắng lịch sử

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Nhật Bản và Tây Ban Nha vang lên với chiến thắng 2 - 1 nghiêng về các "Samurai Xanh", các cổ động viên Nhật Bản phấn khích đã tràn xuống giao lộ Shibuya nổi tiếng ở thủ đô Tokyo để ăn mừng chiến thắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN