Ngoại hạng Anh: Cuộc đua vô địch hấp dẫn trở lại

Việc Tottenham đánh bại Man City ở vòng 26 đã mang tới một kịch bản thú vị cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Chú thích ảnh
Manchester City bất ngờ để thua 3-2 trước Tottenham. Ảnh: PA

"Trận cầu đinh" vòng 26 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2021 - 2022 giữa đương kim vô địch Manchester City và Tottenham đã kết thúc với kết quả khá bất ngờ với chiến thắng 3 - 2 cho đội khách. Mạch 15 trận bất bại của Man City tại Ngoại hạng Anh, trong đó có tới 14 chiến thắng, đã dừng lại sau thất bại trước Tottenham.

Trước khi bước vào trận đấu này, đội chủ nhà Man City vượt trội so với "Gà trống" cả về lực lượng lẫn phong độ. Thế nhưng, HLV Antonio Conte đã chứng minh ông không phải một chiến lược gia dễ "bắt bài" khi giúp Tottenham nhập cuộc bằng lối chơi vô cùng khó chịu.

"Tôi chưa bao giờ nói rằng cuộc đua vô địch đã kết thúc. Mọi thứ vẫn bình thường. Chúng tôi phải chiến đấu cho mọi trận đấu và giành chiến thắng. Tôi đã nói cách đây vài tuần chúng tôi phải kiếm thật nhiều điểm để trở thành nhà vô địch, và đây là điều chúng tôi sẽ cố gắng làm” - HLV Pep Guardiola.

Chính Tottenham là đội luôn dẫn điểm trước Man City. Hai đội đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn và làm hài lòng toàn bộ khán giả trung lập. Và sự xuất sắc của Kane đã ấn định chiến thắng nghẹt thở 3 - 2 cho Tottenham ở phút bù giờ cuối cùng.

Trận thua này rất có thể là bước ngoặt thực sự trong cuộc đua vô địch khi Man City bị Liverpool thu hẹp cách biệt xuống còn 6 điểm và chơi nhiều hơn "The Kop" 1 trận. Hiện tại, Man City đang dẫn đầu bảng với 63 điểm, trong khi Liverpool có được 57 điểm.

Cũng ở vòng 26 này, đội nhì bảng Liverpool đã giành trọn 3 điểm trên sân nhà khi ngược dòng thắng Norwich 3 - 1. Nếu Lữ đoàn đỏ có thể giành chiến thắng trước Leeds ở trận đấu bù vòng 19 diễn ra vào lúc 2 giờ 45 ngày 24/2, cách biệt sẽ chỉ còn là 3 điểm. Khoảng cách này có thể được san lấp chỉ bằng 1 trận thắng, trong khi The Kop vẫn còn trận đối đầu trực tiếp với Man City vào tháng 4 tới. Nếu có thể đánh bại The Citizens trong trận cầu "6 điểm" đó, The Kop sẽ khiến cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này trở nên hấp dẫn hơn nhièu.

Chú thích ảnh
Trận thua của Man xanh đem tới cơ hội tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch cho Liverpool. Ảnh: DM

Hiện phong độ của Man City ở đấu trường quốc nội là không tốt so với Liverpool. Đội bóng nửa xanh thành Manchester liên tiếp sảy chân (chỉ thắng 3/5 trận gần nhất tại Premier League, hòa 1 và thua 1) thì Liverpool lại đang có màn bứt tốc mạnh mẽ. Lữ đoàn đỏ hiện đã trải qua chuỗi 5 trận thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh.

Nhìn vào lịch thi đấu của 2 đội, Man xanh vẫn có ưu thế lớn. Bởi từ giờ tới trước cuộc thư hùng mang tính bước ngoặt của mùa giải giữa hai đội ở vòng 32 sẽ diễn ra vào tháng 4, lịch thi đấu của Liverpool là rất nặng khi họ lần lượt phải gặp West Ham, Brighton, Arsenal, MU. Đây đều là những đội bóng mạnh hoặc trực tiếp cạnh tranh vé dự Champions League.

Trong khi đó, khoảng thời gian này Man City sẽ lần lượt đụng độ Everton, MU, Crystal Palace và Burnley, nhưng họ có 3 trận được chơi trên sân nhà. Trong những cái tên kể trên, MU là đội khiến nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh phải dè chừng hơn cả.

Chú thích ảnh
Luis Diaz tỏa sáng góp phần giúp Liverpool thắng Norwich cuối tuần qua. Ảnh: Reuters

Man City vẫn là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch Premier League mùa này. Nhưng trận thua trước Tottenham lấy đi của họ không ít sự tự tin. Ngược lại với Liverpool, đội bóng của HLV Jurgen Klopp sẽ cảm thấy họ có thêm hy vọng soán ngôi đối thủ.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sắp lại được mở ra với nhiều kịch tính phía trước. Ở vòng 27, Man City sẽ làm khách tới sân của Everton, còn Liverpool tiếp đón Leeds United.

Chú thích ảnh
Man United đánh bại Leeds United trong trận "thủy chiến". Ảnh: DM
Đội giành chiến thắng tưng bừng nhất ở vòng 26 Ngoại hạng Anh là Man United khi đoàn quân của HLV Ralf Rangnick đánh bại Leeds United trong trận "thủy chiến" tại Elland Road. Kết quả này là vô cùng quan trọng khi MU đã tạo ra cách biệt 4 điểm so với nhóm bám đuổi để qua đó, xây chắc vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau vòng đấu này.

Cuộc chiến giành suất dự Champions League mùa tới đang diễn ra căng thẳng. Ngoài MU, các đội bóng khác như Arsenal, Chelsea, Tottenham và Wolves cũng đều có chiến thắng.
Minh Đăng/Báo Tin tức
‘Hùm xám’ Bayern thoát hiểm ở phút 90
‘Hùm xám’ Bayern thoát hiểm ở phút 90

Tiền vệ Kingsley Coman đã ghi bàn thắng quan trọng ở phút 90, giúp Bayern Munich cầm chân FC Salzburg 1 - 1 trên sân khách ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League diễn ra sáng 17/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN