Năm ngôi sao đáng chú ý tại Asian Cup 2019

Chuẩn bị diễn ra giải Asian Cup 2019, hãng tin AFP của Pháp đã lựa chọn ra 5 cái tên đáng chú ý từ những đội tuyển có khả năng cao giành chức vô địch.

Tiền đạo Son Heung-min của Hàn Quốc

Chú thích ảnh
Ảnh: skysports.com

Năm 2018 có thể coi là năm đáng nhớ trong sự nghiệp của tiền đạo đang thi đấu ở Anh. Sau khi tham dự World Cup 2018, Son Hueng-min đã cùng đội Olympic giành huy chương vàng ASIAD. Còn tại Asian Cup 2015, Son Hueng-min đã tỏa sáng trong màu áo Hàn Quốc, giúp anh được Tottenham Spurs mua lại từ Bayer Leverkusen với giá 28 triệu USD. Theo thông báo của LĐBĐ Hàn Quốc, Son Hueng-min sẽ không tham hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển ở Asian Cup 2019 do một thỏa thuận với Tottenham Spurs. Tuy nhiên, với thực lực hiện có, Hàn Quốc được đánh giá sẽ không gặp nhiều khó khăn trong các trận đấu vòng bảng và sự trở lại của Son Hueng-min từ trận đấu bảng cuối cùng sẽ củng cố thêm sức mạnh cho đội bóng này.

Tiền đạo We Lei của Trung Quốc

Nếu đội tuyển Trung Quốc có thể gây bất ngờ và tiến sâu ở Asian Cup 2019, họ sẽ rất cần We Lei tỏa sáng. Với phong độ giúp anh ghi được 27 bàn thắng trong 29 trận ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc và đóng góp phần lớn cho chiến tích vô địch của đội Thượng Hải SIPG, We Lei được coi là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Trung Quốc trong giải đấu quan trọng sắp tới. Hiện CLB Wolverhampton Wanderers đang quan tâm tới tiền đạo này và Asian Cup 2019 có thể là bệ phóng để We Lei đến châu Âu trong thời gian tới.

Tiền đạo Ali Mabkhout của UAE

Với thành tích ghi được 5 bàn, Mabkhout là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Asian Cup 2015. Chưa kể, Mabkhout còn là cầu thủ ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử giải đấu này khi chỉ mất 14 giây để chọc thủng lưới của đội tuyển Bahrain ở vòng bảng. Năm nay, tiền đạo đang chơi cho Al Jazira đã 28 tuổi – đang ở độ chín của sự nghiệp. Với kinh nghiệm và phong độ lúc này, Mabkhout đang được coi là kỳ vọng lớn nhất của đội tuyển UAE, đặc biệt là sau khi tiền vệ kiến thiết Omar "Amoory" Abdulrahman không thể tham dự Asian Cup 2019.

Trung vệ Maya Yoshida của Nhật Bản      

Chú thích ảnh
Ảnh: japantimes.co.jp

Vào thời điểm HLV Hajime Moriyasu đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ đang khao khát thể hiện mình tại Asian Cup 2019, kinh nghiệm của thủ quân Maya Yoshida được xem có vai trò quan trọng trong lối chơi của “Blue Samurai”. Kể từ khi được gọi lên tuyển vào năm 2010, Yoshida luôn là sự lựa chọn số 1 của các đời HLV tuyển Nhật Bản. Là một trung vệ có khả năng đọc vị trí và phán đoán tình huống tốt, Yoshida luôn được xem là hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự. Với kinh nghiệm và trình độ của mình, Yoshida được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Nhật Bản đăng quang ở giải đấu sắp tới.

Thủ môn Mathew Ryan của Australia

Thời gian qua, sự nghiệp của Mathew Ryan đã có những bước đột phá mạnh mẽ. Hiện anh đang là một trong những thủ môn chơi ở giải ngoại hạng Anh và là cái tên đáng chú ý khi cùng tuyển Australia dự Asian Cup 2019. Lần đầu được gọi lên tuyển vào năm 2012, Mathew Ryan đã hai lần được chơi ở World Cup và đã cùng tuyển Australia vô địch Asian Cup 2015. Mới đây, trả lời phỏng vấn phóng viên, Mathew Ryan cho biết “anh sẽ làm tất cả để giúp đội nhà bảo vệ chức vô địch”.

Anh Hiển (TTXVN)
Lịch thi đấu vòng bảng Asian Cup 2019
Lịch thi đấu vòng bảng Asian Cup 2019

Vòng bảng Asian Cup 2019 diễn ra từ ngày 5 - 17/1/2019. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D, cùng với các đối thủ Iran, Iraq, Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN