Man City đánh sập 'pháo đài' Anfield

Man City tiếp tục phong độ hủy diệt của mình khi đánh bại nhà đương kim vô địch Liverpool tới 4 - 1 ngay tại "thánh địa" Anfield ở trận cầu tâm điểm vòng 23 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2020 - 2021 diễn ra rạng sáng 8/2.

Chú thích ảnh
Với cú đúp bàn thắng, Gundogan đang cho thấy phong độ ấn tượng của mình. Ảnh: DM

Hiệp 1 diễn ra rất hấp dẫn với lối chơi đôi công của 2 đội. Thời gian đầu hiệp đấu là sự chủ động của đội khách Man City, nhưng Liverpool dần lấy lại được thế trận và là đội chơi ép sân ở nửa sau của hiệp đấu. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, dù Man City có được cơ hội không thể thuận lợi hơn khi được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm phạt 11m, Ilkay Gundogan lại không thể thực hiện thành công khi sút bóng vọt xà ngang.

Hiệp 2 chỉ trôi đi được 4 phút, Man City bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Chính Gundogan là người đã lập công chuộc lỗi khi rất nhanh ập vào đá bồi sau pha dứt điểm của Foden bị thủ môn Alisson đẩy bóng ra.

Phút 63, Mohamed Salah đưa tỷ số của trận đấu trở lại thế cân bằng sau khi thực hiện thành công pha sút phạt 11m đánh bại thủ môn Ederson.

Chú thích ảnh
Thủ môn Alisson có ngày thi đấu tệ hại. Ảnh: DM

Kể từ sau tình huống này, Man City đã trình diễn lối chơi tấn công vũ bão khiến những cầu thủ kinh nghiệm nhất bên phía Liverpool cũng phải mắc sai lầm. Đặc biệt là thủ môn Alisson.

Đầu tiên là tình huống ở phút 73 khi thủ môn này chuyền bóng sai để Foden cướp được bóng. Sau những pha xử ký cực kỳ kỹ thuật, tiền vệ trẻ này thực hiện đường kiến tạo chính xác cho Gundogan lập cú đúp.

Chỉ 3 phút sau, Alisson lại tiếp tục mắc sai lầm khi chuyền bóng vào chân Bernardo Silva, tiền vệ này sau đó đã có đường chuyền bóng kỹ thuật để Raheem Sterling băng vào đánh đầu cận thành tung lưới trống, nâng tỷ số lên 3 - 1 cho Man City.

Chú thích ảnh
Man City bứt lên trong cuộc đua vô địch mùa này. Ảnh: DM

Phút 83, Phil Foden khép lại ngày thi đấu ấn tượng của mình bằng pha đi bóng lắt léo bên cánh phải trước tung ra cú "nã đại bác" đánh bại thủ môn Alisson ở góc hẹp. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Man City đã chặn được chuỗi 17 trận chỉ biết thua và hòa tại sân Anfield trước liverpool trong khuôn khổ Premier League,

Đây là chiến thắng đầu tiên của HLV Pep Guardiola trước Liverpool tại sân Anfield. Chiến thắng cũng giúp The Citizens củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 50 điểm, hơn Manchester United 5 điểm và bỏ xa Liverpool 10 điểm, trong khi vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Chú thích ảnh
Liverpool hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Ảnh: DM

Trong khi đó, đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của Liverpool trên sân nhà, điều họ không gặp phải từ năm 1963. Trận thua tan tác này đã đẩy thầy trò HLV Jurgen Klopp xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, đồng thời lộ rõ sự hụt hơi và coi như giương cờ trắng trong trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson, Wijnaldum, Jones, Thiago, Mane, Salah, Firmino.
Man City: Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, Silva, Mahrez, Foden, Sterling.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Sau gần 40 năm, Liverpool tái lập thành tích tệ hại tại 'thánh địa' Anfiled
Sau gần 40 năm, Liverpool tái lập thành tích tệ hại tại 'thánh địa' Anfiled

Thất bại gây sốc trước Brighton - đội đang vất vả lo trụ hạng - trong trận đấu thuộc vòng 22 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2020 - 2021 Liverpool đã thua liên tiếp 2 trận trên sân nhà ở giải đấu số 1 nước Anh. Đáng chú ý, Liverpool đã trải qua 3 trận liền không ghi bàn trên sân nhà, điều đã xảy ra đã gần 40 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN