Huỳnh Như - Đưa bóng đá nữ Việt Nam sẽ ngày càng vươn xa

Tiền đạo Huỳnh Như đã bay sang Bồ Đào Nha để làm các thủ tục, chuẩn bị khoác áo CLB Lank Vilaverdense (Lank FC). Nếu vượt qua bài kiểm tra y tế, Huỳnh Như sẽ ký hợp đồng 2 năm với CLB bóng đá Bồ Đào Nha này. Tiền đạo sinh năm 1991 sẽ đánh dấu cột mốc lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam, khi trở thành cầu thủ nữ đầu tiên xuất ngoại đến châu Âu thi đấu cho một đội bóng chuyên nghiệp.

Chú thích ảnh
Huỳnh Như đánh dấu cột mốc lịch sử mới cho bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Huỳnh Như chia sẻ sau khi cùng CLB TP Hồ Chí Minh I vô địch cúp Quốc gia 2022: "Tôi hứa với cả đội rằng trận đấu ngày hôm nay sẽ là món quà chia tay với mọi người trước khi sang chơi bóng tại Bồ Đào Nha. Tôi là người tiên phong đưa bóng đá nữ Việt Nam ra với thế giới. Tôi cũng nhận được nhiều ý kiến tham khảo trước khi quyết định. Mọi người nói rằng cần rút kinh nghiệm từ những cầu thủ nam xuất ngoại không mấy thành công. Tôi mong muốn hình ảnh của mình cũng như bóng đá nữ Việt Nam sẽ ngày càng vươn xa, sau này Việt Nam sẽ có thêm nhiều cầu thủ nữ được xuất ngoại thi đấu và ngày càng phát triển hơn".

Đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cũng nhận định, dù ở môi trường nào cũng sẽ có những khó khăn nhất định. Việc thi đấu ở nước ngoài chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với ở Việt Nam: "Môi trường nào cũng sẽ có khó khăn. Tôi đã trải qua thời gian đầu khó khăn tại Việt Nam thì tại nước ngoài, khó khăn chắc chắn sẽ gấp bội. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những thử thách sắp tới".

Thương vụ giữa Huỳnh Như và CLB Lank từng suýt thành công vào năm 2021. Đội bóng Bồ Đào Nha quan tâm đến đội trưởng tuyển nữ Việt Nam và các giấy tờ của Huỳnh Như cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhưng mọi chuyện đổ vỡ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Huỳnh Như là cầu thủ nữ giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam. Cô là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá nữ nước nhà với 59 bàn thắng sau 67 trận đấu quốc tế. Cô cùng tuyển nữ giành 3 tấm HCV SEA Games, một lần vô địch Đông Nam Á và vừa giành vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Trong màu áo CLB TP Hồ Chí Minh I, Huỳnh Như giành 7 chức vô địch Quốc gia, 3 cúp Quốc gia. Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam cũng có 4 lần giành Quả bóng Vàng cùng nhiều danh hiệu cá nhân khác.

Lank FC được thành lập vào năm 1953, có trụ sở tại Vila Verde thuộc vùng Braga. Đây là 1 trong 12 câu lạc bộ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Campeonato Nacional Feminino). Ở mùa giải trước, họ xếp thứ 3 ở giai đoạn đầu (nhóm các đội miền Bắc) và sau đó cán đích ở vị trí thứ 8 trong nhóm đua vô địch (Championship Group).

Bên cạnh đó, đội bóng vùng Braga cũng lọt vào đến Tứ kết Cúp Liên đoàn nữ Bồ Đào Nha và vòng 1/8 Cúp bóng đá nữ Bồ Đào Nha mùa giải trước.

Nếu vượt qua bài kiểm tra y tế, tiền đạo sinh năm 1991 sẽ là cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam "xuất ngoại", đồng thời trở thành tân binh thứ 14 của đội bóng này ở mùa giải năm nay. Việc Huỳnh Như sang Bồ Đào Nha thi đấu là cơ hội để cho thế giới biết nhiều hơn đến bóng đá nữ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Huỳnh Như là chân sút hàng đầu hiện nay của bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Huỳnh Như đang là chân sút số 1 trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam với 59 bàn thắng. Chân sút 31 tuổi người Trà Vinh đang là thủ quân và là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong lối chơi mà HLV Mai Đức Chung đang xây dựng cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Chia sẻ về việc cô học trò ra nước ngoài thi đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Bóng đá nữ Việt Nam đã nhen nhóm có vận động viên ra nước ngoài thi đấu từ 3 năm trước nhưng bây giờ mới bắt đầu chính thức. Đây là điều hết sức vui mừng bởi các câu lạc bộ nước ngoài đã để ý đến bóng đá Việt Nam. Chúng ta có thành tích tốt thì họ mới để ý đến. Mong rằng sẽ có nhiều cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài hơn để có thể học hỏi được nhiều, cọ xát với trình độ thế giới để về phục vụ cho bóng đá Việt Nam".

“Đây sẽ là cơ hội để Huỳnh Như có thêm trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm nhằm hướng đến VCK World Cup nữ diễn ra vào năm sau cùng đội tuyển Việt Nam” - HLV Mai Đức Chung chia sẻ thêm.

Có thể nói, với bóng đá nam, xuất ngoại đến châu Âu thi đấu cho một đội bóng chuyên nghiệp đã khó, bóng đá nữ lại càng khó hơn khi chúng ta chưa thể đo lường được. Huỳnh Như sang Bồ Đào Nha thi đấu là một bước tiến lớn, là người mở đường cho câu chuyện xuất ngoại của bóng đá nữ. Hy vọng tiền đạo gốc Trà Vinh sẽ là người mang về những bài học lớn cho thế hệ đi sau cũng như hướng đi cho con đường xuất ngoại của bóng đá nữ Việt Nam.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Đội trưởng Huỳnh Như hiện diện trên poster VCK World Cup nữ 2023
Đội trưởng Huỳnh Như hiện diện trên poster VCK World Cup nữ 2023

Tối 2/8, trang fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã đăng tải poster quảng bá vòng chung kết (VCK) World Cup bóng đá nữ 2023. Tiền đạo Huỳnh Thị Huyền Như, đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam, vinh dự là một trong nhiều cầu thủ nổi bật hiện diện trên tấm poster này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN