HLV Park Hang-seo xứng đáng nhận được sự tôn trọng

“Đáng tiếc” là từ được HLV Park Hang-seo nhắc đi nhắc lại trong phòng họp báo sau trận đội tuyển U23 Việt Nam – đội tuyển U23 Hàn Quốc diễn ra vào ngày 11/1 vừa qua. Ông Park Hang-seo có lý do để công khai bày tỏ sự tiếc nuối bởi nếu U23 Việt Nam có được 1 điểm ở trận đấu này thì đấy cũng không phải là một kết quả bất công.

HLV trưởng đội U23 Việt Nam Park Hang-seo trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí quốc tế. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Thực tế là dù U23 Hàn Quốc kiểm soát gần như hoàn toàn thế trận với thời gian kiểm soát bóng lên tới 75% nhưng họ không tạo được quá nhiều cơ hội ghi bàn thực sự rõ rệt trước cầu môn của thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Trong khi đó, U23 Việt Nam chỉ có 25% thời lượng kiểm soát bóng, chỉ thực hiện được 4 cú sút và gần như không thể chuyền bóng cho nhau quá 3 chạm, nhưng vẫn có được bàn thắng mở tỷ số vào lưới U23 Hàn Quốc và vẫn đủ thể lực để đua tranh đến phút cuối cùng, còn U23 Hàn Quốc có ít nhất 2 trường hợp bị chuột rút ở cuối trận.

HLV Park Hang-seo đã chứng tỏ được ông thành thạo và xuất sắc như thế nào khi dẫn dắt một đội bóng ở thế cửa dưới để thi đấu với đối thủ mạnh hơn về mọi mặt.

Các chuyên gia bóng đá như HLV Lê Thụy Hải hay HLV Mai Đức Chung đều khẳng định U23 Việt Nam đã có một trận đấu rất tốt trước U23 Hàn Quốc, và những lựa chọn về nhân sự và chiến thuật mà HLV Park Hang-seo dành cho U23 Việt Nam là hết sức đúng đắn.

Khán giả theo dõi trận đấu qua màn hình ti vi có thể sẽ không thể cảm nhận được sự khắc nghiệt của thời tiết tại sân Côn Sơn (Trung Quốc) vào thời điểm diễn ra trận đấu, nhưng nếu biết rằng các cầu thủ U23 Việt Nam phải thi đấu trong điều kiện nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, mà không ít thành viên của U23 Việt Nam, nhất là những người ở khu vực phía Nam, chưa từng trải qua cái lạnh kinh khủng như thế, mới thấy các học trò của HLV Park Hang-seo xứng đáng nhận được điểm 10 về ý chí và nghị lực thi đấu.

Không chỉ có như vậy, việc U23 Việt Nam giữ được vị trí và cự ly đội hình, tuân thủ đấu pháp do BHL đề ra, khiến U23 Hàn Quốc tuy giành chiến thắng nhưng phải thi đấu nhọc nhằn tới tận những giây phút cuối cùng chính là một điểm cộng khác nữa dành cho đội bóng chúng ta.

So với trận thua với cùng tỷ số 1-2 trước U23 Hàn Quốc ở vòng loại diễn ra tại TP Hồ Chí Minh vào năm ngoái, U23 Việt Nam đã chơi bài bản và đường nét hơn hẳn ở trận đấu tại Côn Sơn, và nếu may mắn hơn thì thậm chí U23 Việt Nam có thể đã kiếm được một tỷ số hoà.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV trưởng của một đội bóng nổi tiếng về nghị lực thi đấu như U23 Hàn Quốc lại dành lời khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam, và khi phát biểu sau trận đấu, ông Kim Bong Gil một lần nữa lại đánh giá rất cao lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh mà U23 Việt Nam đã khiến U23 Hàn Quốc phải rất vất vả mới lấy được 3 điểm.

HLV Park Hang-seo quả thực đã rất xứng đáng với sự kính trọng mà BHL U23 Hàn Quốc dành cho ông tại VCK U23 châu Á năm 2018, bởi không có nhiều ông thầy có thể dẫn dắt một đội bóng Việt Nam thi đấu được ấn tượng đến như thế trước Hàn Quốc ở một giải đấu chính thức tầm cỡ châu lục.

Công Phượng (số 10) đi bóng trước sự đeo bám của một cầu thủ U23 Hàn Quốc. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Với Công Phượng, tiền đạo của HAGL cũng có cảm giác tương tự khi được phóng viên hỏi về cảm giác sau trận đấu với U23 Hàn Quốc. Công Phượng chia sẻ: "Chúng tôi đều cảm thấy ổn nhưng tôi và các đồng đội đều cảm thấy một chút tiếc nuối vì không giữ được một trận hòa. Nhưng chúng tôi đã động viên nhau để có tinh thần tốt nhất cho trận đấu tới".

Về màn trình diễn của cá nhân trong trận thua U23 Hàn Quốc, Công Phượng cho biết: "Trận tối 11/1, đối phương gần như kiểm soát bóng cả trận nên Việt Nam chỉ có thể chơi phòng ngự phản công. Kiểm soát bóng trước U23 Hàn Quốc là rất khó nên tôi cũng như các đồng đội không có bóng nhiều. Tôi tạm hài lòng với phong độ của bản thân".


Công Phượng cũng cho rằng đội U23 Australia hiện tại rất mạnh, không giống đội U19 năm 2015.

Trong khi đó, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu cho rằng U23 Việt Nam cần duy trì sự tự tin trong suốt 90 phút để có thể giành kết quả khả quan trước các đối thủ mạnh, bởi HLV Park Hang-seo sau trận thua U23 Hàn Quốc rằng đội bóng của ông vẫn thiếu tự tin khi ra sân, đặc biệt là trước các đối thủ mạnh.

Tuy nhiên, Văn Hậu không hoàn toàn đồng ý với nhận định của ông thầy người Hàn Quốc và cho rằng đội U23 Việt Nam có lúc chơi tự tin, lúc không, chứ không phải thiếu tự tin cả trận. Văn Hậu cho biết HLV Park Hang-seo luôn chỉ đạo các học trò hạn chế phạm lỗi bên phần sân nhà để tránh các quả phạt bởi cầu thủ Hàn Quốc hay Australia vượt trội về thể hình khi không chiến, nhưng đôi khi đó là điều không thể tránh khỏi.

Văn Hậu là người đã phạm lỗi dẫn tới quả phạt 11m cho U23 Hàn Quốc nhưng rất may thủ thành Bùi Tiến Dũng đã không bị đánh bại. Còn ở bàn ấn định tỷ số 2-1 của U23 Hàn Quốc, một cầu thủ Việt Nam khác đã phạm lỗi ở gần vòng cấm và từ quả đá phạt này, tiền đạo đối phương đã đánh đầu tung lưới Tiến Dũng.

Trong buổi tập chiều 12/1, HLV Park Hang-seo đã để các cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện khá nhẹ nhàng. Ở đầu buổi tập, nhóm cầu thủ đá chính tập riêng với các bài khởi động làm nóng trong khi những cầu thủ còn lại tập phối hợp nhỏ trong cự ly ngắn.

Hoàng Linh - Mạnh Vũ (P/v TTXVN từ Côn Sơn, Trung Quốc)
VCK U23 châu Á 2018: Cổ động viên Việt Nam tiếp sức cho U23 Việt Nam
VCK U23 châu Á 2018: Cổ động viên Việt Nam tiếp sức cho U23 Việt Nam

Bất chấp cái lạnh ở Côn Sơn (Trung Quốc) và khoảng cách gần 100km, hàng trăm cổ động viên (CĐV) Việt Nam tại Thượng Hải vẫn đến sân Trung tâm Thể thao Côn Sơn để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN