HLV Mai Đức Chung thừa nhận điểm yếu của tuyển nữ Việt Nam sau trận thua Philippines

Trận đấu cuối vòng bảng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã không diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch khi phải nhận thất bại 1-2 trước tuyển nữ Philippines. Mặc dù vậy, tuyển nữ Việt Nam vẫn giành vé vào Bán kết với vị trí nhất bảng A.

Chú thích ảnh
Hậu vệ Philippines Hali Candido Long (5) nỗ lực ngăn cản pha đi bóng của Bích Thùy (15).

Phát biểu sau trận đấu với Philippines, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi đã rất cố gắng, thua quả phạt đền, phòng thự tầm thấp và tầm cao đều chưa tốt. Đối phương chỉ đá bóng bổng chứ không có phối hợp gì hay cả. Chúng ta thua về chiều cao. Hàng hậu vệ chơi chưa tốt. Tiền vệ và tiền đạo cố gắng rất nhiều. Thua bàn rồi chúng ta gỡ hòa, nhưng sau đó lại thua một tình huống đá phạt, Việt Nam thua tầm vóc quá nhiều". Theo ông, việc thiếu một trung vệ như Chương Thị Kiều khiến đội tuyển gặp khó khăn. 

HLV Mai Đức Chung cho biết thêm: "Ngay chiều qua, chúng tôi đã tập phương án chống bóng bổng. Hàng hậu vệ chưa tập trung vẫn còn sơ sảy. Chúng tôi sẽ phải tập khắc chế Thái Lan, cần khắc phục ngay". Ông nhấn mạnh: "Qua trận này đội tuyển phải rút kinh nghiệm để khắc phục mạnh mẽ hơn. Chúng tôi sẽ ở lại nghiên cứu trận Thái Lan gặp Campuchia nhằm đưa ra đấu pháp hợp lý trước Campuchia để vào Chung kết”.

Về công tác trọng tài, HLV Mai Đức Chung cho rằng: “Trọng tài là vấn đề đối với các đội. Trận đấu xong rồi, nhưng trọng tài bỏ sót nhiều lỗi quá, cả với Philippines cũng vậy”.

Chú thích ảnh
Hàng phòng ngự cao to của nữ Philippines là thách thức không nhỏ với các cầu thủ tấn công của nữ Việt Nam.

Về phần mình, HLV Alen Stajcic của Philippines cho rằng: “Chúng tôi đã thắng, đó là sự thật. Chúng tôi cố hết sức nhưng chiến thắng là không đủ. Đây là màn trình diễn tốt nhất của chúng tôi. Chúng tôi đối đầu với đối thủ mạnh nhất. Nhưng rất tiếc là hiệu số không đủ. Chúng tôi sẽ về nước và tiếp tục chuẩn bị cho những màn trình diễn tốt hơn. Chúng tôi đã thắng họ 2 lần liên tiếp. Điều này là chưa có trong lịch sử và mở ra những thời kỳ mới. Điều đó cho thấy chúng tôi có thái độ tích cực và chúng tôi muốn chiến thắng. Tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện được trong hôm nay - chiến đấu đến phút cuối cùng. Chúng tôi đã có thể thi đấu ở trình độ này và đây chỉ là một phần của hành trình. Chúng tôi là một đội bóng còn rất trẻ và chúng tôi còn nhiều thời gian”.

Tin, ảnh: Hoàng Linh (PV TTXVN từ Campuchia)
SEA Games 32: Bóng đá nữ Việt Nam nỗ lực tối đa cho trận cuối vòng bảng
SEA Games 32: Bóng đá nữ Việt Nam nỗ lực tối đa cho trận cuối vòng bảng

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang dẫn đầu bảng A môn bóng đá nữ tại SEA Games 32. Tuy nhiên, tiền đạo Huỳnh Như khẳng định đội tuyển Việt Nam vẫn chưa chắc chắn vào Bán kết, do đó cô cùng đồng đội vẫn phải nỗ lực tối đa trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN