HLV Mai Đức Chung thận trọng trước bán kết gặp chủ nhà Philippines 

Trong buổi họp báo trước trận bán kết bóng đá nữ giữa Việt Nam và Philippines, HLV Mai Đức Chung tỏ ra khá thận trọng khi đánh giá cao sự tiến bộ của đội tuyển chủ nhà.

Chú thích ảnh
Huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, HLV Mai Đức Chung nói: "Cả 4 đội đều xứng đáng giành vé vào bán kết. Tôi đánh giá cao tuyển nữ Philippines. Họ là nước chủ nhà, lại có nhiều tiến bộ trong số các đội tuyển nữ ở Đông Nam Á. Chúng tôi là đội bóng đá nữ và chúng tôi đã thi đấu ở nhiều giải khác nhau. Cả đội đã quen với việc phải thi đấu trong điều kiện nhiều hay ít khán giả. Chúng tôi luôn cố gắng để thi đấu tốt nhất có thể. Tất nhiên, càng nhiều khán giả, chúng tôi sẽ càng thi đấu hưng phấn hơn”.

Liên quan đến công tác hậu cần của nước chủ nhà, mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng không được tốt, song HLV Mai Đức Chung cảm thấy hài lòng với kiện thi đấu mà Philippines đã cung cấp và khẳng định đơn vị tổ chức đã hỗ trợ rất nhiều cho đội tuyển. Về khía cạnh chuyên môn, ông không cảm thấy có vấn đề gì với công tác chuẩn bị của chủ nhà Philippines. 

HLV trưởng đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam cũng cho biết thêm, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải rất thận trọng trong trận đấu ngày 5/12. Ông chia sẻ: “Như đã nói ở trên, cả 4 đội vào tới bán kết đều rất mạnh. Tôi thực sự tôn trọng đội nữ Philippines và sẽ cố gắng giúp các học trò của mình chơi một trận tốt nhất có thể”.

Về việc chuẩn bị cho trận bán kết, nhà cầm quân này cho biết: “Chúng tôi có tới 4 - 5 ngày nghỉ. Dù thời tiết không được tốt lắm và chúng tôi có một ngày tập luyện tại khách sạn nhưng lúc này các cầu thủ nữ Việt Nam đang có được thể trạng tốt nhất để chuẩn bị cho trận đấu với Philippines”.

Trận đấu bán kết môn bóng đá nữ giữa Philippines và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 16h00 ngày 5/12 tại sân Binan, tỉnh Laguna, Philippines.

Trần Giáp (PV TTXVN từ Philippines)
Nữ Việt Nam tạo mưa bàn thắng, HLV Mai Đức Chung vẫn 'khát'
Nữ Việt Nam tạo mưa bàn thắng, HLV Mai Đức Chung vẫn 'khát'

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thắng 6-0 của đội tuyển nữ Việt Nam trước đối thủ từ Indonesia, HLV Mai Đức Chung cho biết ông vẫn chưa hài lòng với cách biệt tỷ số này, vì cho rằng các học trò lẽ ra cần ghi thêm nhiều bàn thắng hơn nữa để so đọ chỉ số phụ với đội tuyển Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN