HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển Việt Nam 'không buông xuôi trận cuối'

Chiều 31/7, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung bước vào phòng họp báo trước trận gặp Hà Lan với nụ cười rất tươi. Đó sẽ là trận đấu thứ 42 của giải và là trận thứ 3, cũng là trận đấu cuối cùng của "Những cô gái kim cương" ở World Cup này.

Chú thích ảnh
HLV Mai Đức Chung cho rằng ĐT nữ Việt Nam sẽ thi đấu hết sức khi gặp Hà Lan. Ảnh: VFF

Khác hẳn với sự bực bội và căng thẳng sau trận đấu đấu với Bồ Đào Nha, HLV Mai Đức Chung cho tất cả những phóng viên quốc tế trong phòng họp báo trước trận một cảm giác rằng ông đang có tâm trạng vui vẻ và nhẹ nhõm.

Ông cho biết ông rất vui khi trở lại sân vận động ở thành phố Dundedin sau 10 tháng. Ông ca ngợi thành phố này có “phong cảnh đẹp” và “rất thanh bình”, nhưng ông cũng thừa nhận rằng sân bóng này sẽ là nơi chứng kiến trận đấu cuối cùng của ông và các cầu thủ nữ Việt Nam ở World Cup 2023, bởi sau hai trận thua, đội tuyển nữ Việt Nam đã bị loại. 

Vị chiến lược gia lão luyện tuyên bố dù “biết là không còn cơ hội nào nữa, nhưng không phải vì thế mà đội tuyển Việt Nam sẽ buông xuôi, chấp nhận thất bại”. Ông cam kết rằng đội tuyển sẽ nỗ lực hết sức trước đội tuyển Hà Lan - một đối thủ rất mạnh với mục tiêu giành 3 điểm, ghi ít nhất 4 bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam để hướng tới hy vọng giành ngôi đầu bảng E.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận trình độ bóng đá nữ của Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung còn rất thấp so với thế giới. Ông nêu rõ: “Chúng ta thua bóng đá nữ châu Á một bậc và thua bóng đá nữ thế giới nhiều mặt, nên việc có mặt ở World Cup này đã là thành công rồi. Hai trận vừa qua, đội tuyển đã nỗ lực với quyết tâm lớn, nhưng trận đấu với Hà Lan không đơn giản vì đội bóng này muốn thắng đậm để ghi tiếp. Chúng ta không nên so với Philippines, vì Philippines hơn Việt Nam về con người, vì chúng ta thấp bé, họ nhập tịch rất nhiều, mà họ vẫn còn thua Na Uy như thế (tỉ số 0-6)”.

Theo giới phân tích, nhiều khả năng HLV Mai Đức Chung sẽ tung ra một đội hình với sự góp mặt của những cầu thủ không đá chính trong hai trận trước đó. Tuy nhiên, vị chiến lược gia này khẳng định rằng cầu thủ nào có thể trạng tốt nhất và sẵn sàng để ra sân chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình chính.

Trả lời câu hỏi về việc liệu đây có phải là World Cup cuối cùng của ông và là trận đấu cuối cùng của ông với đội tuyển nữ Việt Nam không, HLV Mai Đức Chung không khẳng định sẽ chia tay đội tuyển sau World Cup 2023, nhưng cũng mong “người kế nhiệm sẽ làm tất cả những gì có thể để bóng đá nữ Việt Nam phát triển”. “Còn về ngày mai, chúng tôi sẽ đá hết sức mình, và cố gắng giữ được tinh thần của đội tuyển”.

Theo dự báo, trong ngày 1/8, tiết trời tại thành phố Dunedin (New Zealand) rất lạnh, có thể có bão tuyết. Ở thời điểm đội tuyển Việt Nam thi đấu, nhiệt độ có thể xuống dưới 5 độ C và do đó có thể gây khó khăn nhiều cho đội tuyển nữ Việt Nam, kể cả khi sân đã có mái che. Trận đấu giữa Việt Nam và Hà Lan sẽ diễn ra ở sân vận động Forsyth Barr vào lúc 19h00 giờ địa phương, tức lúc 14h00 chiều cùng ngày, theo giờ Việt Nam.

Trương Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN từ Dunedin, New Zealand)
World Cup nữ 2023: Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại thành phố Dunedin
World Cup nữ 2023: Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại thành phố Dunedin

Sáng 31/7, phi cơ chở đội tuyển nữ Việt Nam đã đáp xuống sân bay ở thành phố Dunedin - nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển Hà Lan trong lượt trận cuối bảng E World Cup nữ 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN