HLV Louis Van Gaal: “Báo chí Anh phải xin lỗi vì những tin đồn gần đây”

Rạng sáng 24/12, sau những thông tin về khả năng bị Manchester United sa thải, HLV Louis Van Gaal tỏ rõ thái độ bực tức trong phòng họp báo trước trận đấu với Stoke City.

Sau đó, HLV này đã bỏ ngang buổi họp báo khi trả lời 3 câu hỏi từ phía các nhà báo với thời gian trả lời kéo dài chưa đầy 5 phút. HLV này đã đề nghị báo chí Anh phải có những lời xin lỗi đến ông vì những tin đồn thời gian gần đây.

Huấn luyện viên Van Gaal.

Bắt đầu cuộc họp báo rất được trông chờ của HLV Van Gaal, cánh nhà báo đã nêu lên nhận xét của HLV Wenger rằng "thật thiếu tôn trọng khi cứ suy đoán về việc sa thải HLV Van Gaal". Van Gaal cho rằng ông cảm thấy “như đã bị sa thải” sau một loạt những tin đồn về việc Jose Mourinho sẽ sớm thế chỗ mình, thậm chí có nguồn tin còn cho rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đạt thỏa thuận với MU. Nhà cầm quân người Hà Lan trả lời: “Đọc trên báo tôi thấy mình đã bị sa thải. Các bạn nghĩ rằng tôi muốn nói chuyện với giới truyền thông? Tôi có mặt trong phòng họp báo chỉ bởi vì đó là luật của giải Ngoại hạng Anh buộc tôi nói chuyện với các bạn”.

"Có bất cứ ai trong căn phòng này cảm thấy có lỗi với tôi không? Tôi đọc trên báo rằng mình đã bị sa thải. Bạn có nghĩ đến cảm nhận của vợ con tôi, của cháu tôi và bạn bè tôi. Họ đã gọi cho tôi rất nhiều. Bạn nghĩ là bây giờ tôi muốn nói chuyện với truyền thông sao?".

HLV Van Gaal

Thực ra báo giới Anh chưa hề đăng tải tin chính thức rằng Van Gaal đã bị sa thải, họ chỉ phỏng đoán và Van Gaal có vẻ hơi nhạy cảm quá thôi. Và phỏng đoán luôn là việc của báo giới trước những gì chính thức xảy ra.

Nhà cầm quân người Hà Lan cho biết ông cảm nhận được sự ủng hộ và tình cảm ấm áp của các cầu thủ MU. Nhưng ông không thấy điều đó từ truyền thông. Van Gaal chỉ trích cánh báo chí nên viết bài dựa vào các sự kiện có thật, chứ không nên tạo ra những câu chuyện dựa trên phán đoán. Ông Van Gaal nhấn mạnh truyền thông phải dựa trên sự thật. Những thông tin báo chí Anh đưa là ngụy tạo và không thật.

Ông Van Gaal cũng khẳng định mình vẫn đang làm việc thực sự chăm chỉ với các cầu thủ để giúp đội bóng tìm lại phong độ: "Phải nói rằng tôi đã làm tất cả để nâng cao sự tự tin của các cầu thủ. Tuần này tôi đã làm mọi việc: họp với cầu thủ, với ban lãnh đạo, với ban huấn luyện. Tôi cũng tổ chức buổi ăn trưa Giáng sinh rồi động viên mọi người và cảm thấy được sự ủng hộ cũng như tình cảm ấm áp tại sân tập của MU. Hiện vị trí của MU không tốt, nhưng cách đây 4 tuần chúng tôi đã dẫn đầu giải và sau 4 tuần nữa sẽ lại dẫn đầu giải. Tôi muốn giúp các cầu thủ của mình và tập trung tối đa cho trận gặp Stoke". Sau đó, nhà cầm quân 64 tuổi bước ra khỏi phòng họp báo.

HLV Van Gaal tuyên bố nếu BLĐ Man United muốn ông ra đi thì hãy ký lệnh sa thải, chứ không bao giờ có chuyện ông nộp đơn xin từ chức. Hiện tại hợp đồng giữa HLV này với MU vẫn còn 18 tháng nữa. Và với mức lương 6 triệu bảng/năm, nếu Quỷ đỏ sa thải Van Gaal, họ sẽ phải trả khoản tiền đền bù lên tới 10 triệu bảng. Cuộc họp mới đây giữa các thành viên BLĐ Man United sau trận MU thua Norwich đã mở ra cho Van Gaal một con đường tự cứu lấy chiếc ghế HLV trưởng là phải thắng cả 2 trận sắp tới. MU sẽ có chuyến làm khách tại Stoke City trong ngày Lễ tặng quà (Boxing Day), trước khi đón tiếp Chelsea tại Old Trafford 2 ngày sau đó.

Những thống kê cho thấy sự sa sút của Quỷ đỏ 

Tỷ lệ thắng của Louis Van Gaal ở Man United hiện tại chỉ là 50,7% (thắng 36/71 trận), thấp nhất trong sự nghiệp huấn luyện của chiến lược gia này. Manchester United đã có chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng, trong đó cả 3 trận gần đây đều thua. Kể từ ngày 24/10 đến nay (4 trận gần đây nhất trên sân nhà Old Trafford), Man United mới thực hiện được đúng 7 lần dứt điểm trúng khung thành đối phương, thấp nhất giải đấu. Kể từ đầu mùa, Quỷ đỏ đã thực hiện tổng cộng 1.553 đường chuyền về, nhiều nhất giải. MU mất trung bình tới 50,4 đường chuyền qua lại mới thực hiện được một pha dứt điểm, tốn thời gian nhất Premier League.


Bình Minh
HLV Van Gaal tin tưởng Man United còn cơ hội vô địch
HLV Van Gaal tin tưởng Man United còn cơ hội vô địch

Huấn luyện viên Louis van Gaal thừa nhận việc thất bại hai trận liên tiếp không thường xuyên xảy ra với Man United song vẫn tự tin về khả năng vô địch Premier League của đội bóng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN