Haaland: Con ‘quái thú’ ở Manchester City

Tiền đạo người Na Uy Erling Haaland đang thể hiện phong độ ghi bàn “khủng khiếp” dưới bàn tay của Pep Guardiola tại Manchester City ở mùa giải năm nay.

Chú thích ảnh
Haaland là "cơn ác mộng" với các thủ môn đối phương. Ảnh: DM.

Trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2022 - 2023 mới đây giữa Man City và Leipzig trên sân Etihad đã chứng kiến màn độc diễn của Erling Haaland khi ghi tới 5 bàn thắng vào lưới đối thủ.

Ngay hiệp 1, tiền đạo người Na Uy một mình ghi cả 3 bàn thắng, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 3 - 0. Đáng chú ý, với bàn thắng mở tỷ số trên chấm phạt đền, Haaland đã đạt mốc 30 bàn thắng sau 25 trận tại Champions League (anh đạt cột mốc này sau ít trận hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tính đến thời điểm này), đồng thời chân sút người Na Uy cũng là cầu thủ trẻ nhất đạt 30 bàn trong lịch sử giải đấu (22 tuổi 236 ngày).

Haaland đã ghi 5 hat-trick cho Man City trên mọi đấu trường mùa này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở 5 giải đấu lớn của châu Âu. Anh là cầu thủ ở Ngoại hạng Anh đầu tiên thực hiện 5 hat-trick trong một mùa giải kể từ Harry Kane mùa 2016 - 2017.

Bước sang hiệp 2, đội quân của HLV Pep Guardiola vẫn hoàn toàn chiếm thế thượng phong trước Bò đỏ. Hàng phòng ngự đội khách không chịu đựng được thứ áp lực khủng khiếp khi tiếp tục để đối thủ “nã” vào lưới của một “cơn mưa bàn thắng”.

Chỉ từ phút sau 54 đến phút 57, Haaland hoàn thành ngày thi đấu chói sáng hi ghi thêm 2 bàn thắng nữa để hoàn thành “bàn tay nhỏ”. Anh trở thành cầu thủ ghi 5 bàn nhanh nhất trong một trận Champions League, chỉ sau 57 phút.

Chú thích ảnh
Haaland đang bay cao trong màu áo Man City. Ảnh: DM.

Haaland trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử Champions League ghi 5 bàn trong một trận đấu sau Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk) và Lionel Messi (Barcelona) đồng thời nâng thành tích lập công ở Champions League mùa này lên con số 10, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (nhiều hơn người xếp sau là Salah của Liverpool 2 bàn). Cơ hội cho Haaland giành giải thưởng cao quý này là cực cao, bởi lẽ Man City đã vào vòng tứ kết, trong khi Liverpool của Salah đã bị loại. Đối thủ tiềm năng của tiền đạo Man City chỉ còn Vinicius (Real Madrid) và Joao Mario (Benfica). Các cầu thủ này đã có 6 bàn thắng và cũng có vé đi tiếp.

Chú thích ảnh
Dưới bàn tay của HLV Pep Guardiola, Haaland đang trở thàn "cỗ máy ghi bàn". Ảnh: DM.
"Nếu không ghi hai, ba bàn, Haaland thường bị chỉ trích. Hôm nay cậu ấy ghi năm bàn trong chưa đầy 1 giờ thi đấu. Cậu ấy là chàng trai tuyệt vời với tinh thần chiến đấu không tưởng. Haaland thực sự là món quà cho Man City" - HLV Pep Guardiola

Erling Haaland là "cỗ máy ghi bàn", điều đó không thể phủ nhận. Thành tích bàn thắng trong mùa giải 2022 - 2023 của Haaland đã lên tới số 41 trên mọi đấu trường với Man City. Trong đó có 33 bàn thắng sau 25 trận tại đấu trường Champions League. Thành tích đó đã vượt mặt hàng loạt huyền thoại như Arjen Robben (32 bàn), Kaka (30), Samuel Eto’o (30), Luis Suarez (27), Rivaldo (27), Robin van Persie (25), Luis Figo (24), Frank Lampard (23), Steven Gerrard (21), Romario (20), Johan Cruyff (19), Ronaldinho (18), Michel Platini (17), Francesco Totti (17), Ronaldo "béo" (14).

Chú thích ảnh
Khả năng ghi bàn của Haaland là rất đa dạng. Ảnh: DM.

Hai bàn thắng còn lại của Man City do công của Gundogan (phút 49) và Kevin De Bruyen (phút 90+2). Trận đấu khép lại với "cơn ác mộng" cho đội bóng nước Đức. Giành chiến thắng chung cuộc 8 - 1 sau 2 lượt trận, Man City có lần thứ 6 liên tiếp vào tứ kết Champions League.

Thầy trò HLV Pep Guardiola cũng còn cơ hội tái lập cú ăn ba của Man United cách đây 24 năm khi vẫn đang cạnh tranh ở ba đấu trường gồm Champions League, Premier League và FA Cup.

Thắng lợi với tỷ số “khủng khiếp” như một lời khẳng định Man City với Haaland trong đội hình đã sẵn sàng hoàn thành giấc mơ Champions League còn dang dở. Có Haaland, The Citizens đang trở nên đa dạng hơn trong các phương án tấn công. Những tình huống di chuyển của chân sút người Na Uy luôn là mối nguy với hàng thủ đối phương.

Có thể nói, hàng công Man City đã tăng thêm sức mạnh và thực sự đáng sợ khi sở hữu "Kẻ hủy diệt" Haaland. Chân sút trẻ người Na Uy đang trên con đường nối bước 2 huyền thoại của bóng đá đương đại là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Tiền đạo 23 tuổi không mất nhiều thời gian để chứng minh điều đó qua các con số. Và khi Messi và Ronaldo dần kết thúc triều đại với tư cách là những "ông vua săn bàn" của châu Âu, Haaland đã sẵn sàng tiếp quản ngôi vị ấy trong tương lai.

Man City không khác bao nhiêu so với PSG (Pháp), khi đội bóng này cũng được các ông chủ Ả Rập dốc hầu bao đầu tư nhưng danh hiệu vô địch châu Âu vẫn luôn lẩn trốn họ. Gánh nặng thành tích ở sân chơi Champions League ngày càng đè nặng lên vai Pep Guardiola. Vị HLV xuất sắc bậc nhất thế giới hiện nay đã có gần 7 năm xây dựng Man City với tham vọng trở thành đế chế số 1 nước Anh lẫn châu Âu, nhưng rốt cục, thành tích tốt nhất ở đấu trường Champions League cho đến giờ chỉ là ngôi vị Á quân.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Manchester City vùi dập Leipzig
Manchester City vùi dập Leipzig

Tiền đạo người Na Uy Erling Haaland đã tỏa sáng giúp Manchester City (Anh) vùi dập Leipzig (Đức) ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2022 - 2023. Nhà ĐKVĐ Anh dã giành vé vào tứ kết sau 2 lượt trận với tổng tỷ số 8 - 1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN