FIFA đề xuất mở rộng lên 48 đội tuyển tham dự World Cup 2022

Ngày 15/3, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết tổ chức này đề xuất mở rộng số đội tham dự World Cup 2022 từ 32 lên 48 đội.

Chú thích ảnh
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại cuộc họp báo ở Miami, Florida, Mỹ ngày 15/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Chủ tịch FIFA - ông Gianni Infantino, quyết định cuối cùng về kế hoạch mở rộng số đội tham dự World Cup 2022 sẽ được đưa ra và biểu quyết bởi Đại hội của tổ chức này ở Paris vào tháng 6 tới.

Cũng trong cuộc họp báo diễn ra ở Miami, Chủ tịch Infantino cho biết FIFA có kế hoạch mở một giải đấu World Cup dành cho 24 câu lạc bộ vào năm 2021. Đây được xem là kế hoạch của FIFA trước những thông tin cho rằng có 1 số CLB hàng đầu của châu Âu muốn tách ra lập giải riêng. Nếu kế hoạch của FIFA được triển khai, World Cup dành cho các CLB sẽ thay thế Cúp liên lục địa và diễn ra trong tháng 6 - 7/2021.

Chủ tịch Infantino cũng thông báo quyết định của Hội đồng FIFA về việc sử dụng công nghệ VAR tại Giải bóng đá nữ thế giới tại Pháp vào tháng 6 tới.

Anh Hiển (TTXVN)
Anh hối thúc FIFA điều tra cáo buộc Qatar mua quyền đăng cai World Cup 2022
Anh hối thúc FIFA điều tra cáo buộc Qatar mua quyền đăng cai World Cup 2022

Những lùm xùm quanh nghi án Qatar mua quyền đăng cai World Cup 2022 một lần nữa lại dấy lên sau khi tờ Sunday Times của Anh ngày 10/3 đã công bố các tài liệu liên quan, đồng thời hối thúc Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) mở một cuộc điều tra toàn diện đối với cáo buộc này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN