EURO 2020: Những 'người London' của CH Séc

Trong cuộc đối đầu với "Tam sư" tại sân Wembley ngày 22/6, đội tuyển (ĐT) Séc có một lợi thế không nhỏ khi sở hữu 2 cầu thủ đã khá quen thuộc với bóng đá Anh là tiền vệ Tomas Soucek và hậu vệ Vladimir Coufal.

Chú thích ảnh
Tiền đạo CH Séc Patrik Schick ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Scotland trong trận đấu Bảng D, Vòng chung kết EURO 2020 trên sân vận động Hampden Park ở Glasgow, Scotland ngày 14/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tomas Soucek và Vladimir Coufal với biệt danh lần lượt là "Suk" và "Cuf" đã đóng góp vào sự thăng hoa của CLB West Ham ở giải Ngoại hạng Anh Premier League trong mùa bóng vừa qua. Mặc dù các cựu cầu thủ này của Slavia Prague đã phần nào bị lu mờ trước sự tỏa sáng của tiền đạo Patrik Schick, người đã ghi được 3 bàn thắng và đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn tại EURO 2020 với Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), tuy nhiên đây là hai vị trí gần như không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của HLV Jaroslav Silhavy.

Trải qua quá trình đào tạo khắc nghiệt tại Slavia Prague, câu lạc bộ đã vô địch giải bóng đá quốc gia của CH Séc 3 lần trong 4 năm qua, cả Soucek và Coufal đều nằm trong top 10 các cầu thủ di chuyển nhiều nhất tại EURO 2020. Trong danh sách này, tiền vệ phòng ngự Soucek đứng thứ 2 với tổng số quãng đường di chuyển sau hai trận đấu là 23,4 km, trong khi đó hậu vệ Coufal đứng thứ 9 với quãng đường là 22,5 km. 

Soucek, người được tin tưởng giao cho chiếc băng đội trưởng của CH Séc mỗi khi thủ quân Vladimir Darida rời sân, được xem là "bức tường thành vững chắc" trước hàng phòng ngự. Trong trận đấu sắp diễn ra tại sân Wembley, cầu thủ này nhiều khả năng sẽ có cuộc đối đầu khá thú vị với người đồng đội ở West Ham, Declan Rice ở khu vực giữa sân. Trước giải đấu, cầu thủ 26 tuổi này từng nhấn mạnh: "Trận đấu đó sẽ là một khoảnh khắc đặc biệt đối với những người ủng hộ West Ham". Tiền vệ phòng ngự này cũng thể hiện quyết tâm giành chiến thắng tại sân Wembley khi gợi nhớ lại kỷ niệm đẹp mà CH Séc đã vượt qua Anh tại Praha vào năm 2019 với tỉ số 2-1 và đùa rằng "luôn có sự thân thiện và vui vẻ giữa các cầu thủ ngoại trừ 90 phút sắp tới". 

Trong khi đó, hậu vệ Coufal đang có một kỳ EURO đáng nhớ khi kiến tạo cho cầu thủ Schick ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Scotland bằng một đường chuyền hoàn hảo và gây cho ngôi sao Ivan Perisic nhiều khó khăn trong trận đấu tiếp theo với Croatia. Thậm chí, hậu vệ của West Ham có nhiều pha xuyên phá vào hàng phòng ngự của Croatia bằng những nỗ lực không mệt mỏi. 

Trong trận đấu tới với Anh, CH Séc chỉ cần một điểm để giành vé đi tiếp với vị trí dẫn đầu bảng D. Đây sẽ là một lợi thế tâm lý không nhỏ, nhất là với hai cầu thủ đã quen thuộc với môi trường thi đấu ở "xứ sở sương mù".

Huy Tiến (TTXVN)
EURO 2020: Đội tuyển Pháp nhận hung tin về Dembele
EURO 2020: Đội tuyển Pháp nhận hung tin về Dembele

Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) ngày 21/6 thông báo cầu thủ chạy cánh Ousmane Dembele sẽ không thể tiếp tục tham gia các trận đấu còn lại của Les Bleus tại EURO 2020 do bị chấn thương nghiêm trọng. Đây được xem là tổn thất lớn đối với đội bóng Áo Lam trong cuộc hành trình chinh phục ngôi vương của châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN