EURO 2020: Đức quyết tâm lái 'Cỗ xe tăng' đi đúng hướng 

Thua bẽ bàng với tỉ số 0-1 trong trận ra quân gặp đội tuyển Pháp do pha phản lưới nhà của Mats Hummels, đội tuyển Đức đang rất cần một chiến thắng nhằm "lái" "Cỗ xe tăng" đi đúng hướng tại EURO 2020. 

Ở lượt trận thứ 2, Die Mannshaft sẽ chạm trán nhà đương kim vô địch EURO Bồ Đào Nha của ngôi sao Cristiano Ronaldo. Trong đội hình thi đấu của HLV Joachim Loew, trung vệ Matthias Ginter dự kiến sẽ được giao nhiệm vụ theo sát cầu thủ này.  

Chú thích ảnh
Đội tuyển Đức trong trận đấu vòng bảng chung kết EURO 2020 với đội tuyển Pháp tại Munich, ngày 15/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới trước trận đấu quan trọng này, trung vệ Matthias Ginter đánh giá: "Ronaldo là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, cậu ta đã ghi được 2 bàn tại giải đấu này, do đó chúng tôi cần thực sự cẩn trọng. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng không ngại đối đầu".

Bên cạnh đó, trung vệ Ginter cũng cho rằng "sẽ là sai lầm nếu dồn mọi sự chú ý vào Ronaldo" khi "bộ ba Premier League” của Bồ Đào Nha gồm Bruno Fernandes, Diogo Jota và Bernardo Silva cũng có khả năng xoay chuyển thế trận.

Đánh giá về cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha, Ginter cho rằng HLV Loew có thể sẽ muốn đẩy nhanh nhịp độ trận đấu và tấn công đối thủ nhiều hơn nữa, do các phân tích trận đấu với đội tuyển Pháp trước đó cho thấy Die Manschaft đôi khi không khai thác hết các "khoảng trống” vì thiếu tốc độ. 

Trung vệ Ginter chia sẻ: “Chúng tôi có đội hình tuyệt vời và có chất lượng. Cuộc chạm trán với đội tuyển Pháp không phải là một trận đấu tồi tệ, nhưng chúng tôi lẽ ra đã có thể làm được nhiều hơn. Chúng tôi tin đội tuyển có thể đánh bại Bồ Đào Nha”.

Trận đấu giữa đội tuyển Đức và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 19/6 (giờ Việt Nam). Sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Bồ Đào Nha trước Hungary trong ngày ra quân, Ronaldo đã xác lập kỉ lục ghi được 11 bàn thắng tại 5 vòng chung kết EURO.

Với 106 bàn thắng sau 176 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, siêu sao này chỉ còn kém 3 bàn thắng so với kỷ lục của cầu thủ Ali Daei xác lập khi thi đấu cho đội tuyển Iran trong giai đoạn 1993 - 2006 (109 bàn).

Đáng chú ý, Ronaldo chưa từng ghi bàn vào lưới Đức trong 4 lần chạm trán trước đó, trong đó kỷ niệm đáng buồn gần nhất của anh là trận thua 0-4 của Bồ Đào Nha trước Đức tại World Cup 2014.

Tất Đạt (TTXVN)
EURO 2020: Chiến bại của đội tuyển Đức hay của Joachim Loew?
EURO 2020: Chiến bại của đội tuyển Đức hay của Joachim Loew?

Thua nhà đương kim vô địch thế giới - đội tuyển Pháp với tỉ số sát nút 0-1 là kịch bản mà nhiều người hâm mộ đội tuyển Đức đã lường trước, nên thất bại của đội bóng này trong trận ra quân không hẳn là một cú sốc. Tuy nhiên, cách thi đấu của Die Manschaft lại khiến người xem không khỏi lo âu và thất vọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN