Đội tuyển nữ Việt Nam về nước sau hành trình tại VCK World Cup nữ 2023

Ngày 3/8, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã về nước sau khi kết thúc lịch thi đấu tại Vòng Chung kết World Cup nữ 2023.

Chú thích ảnh
Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Lê Thị Hoàng Yến ra sân bay đón đoàn. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, đội chia làm 2 nhóm, nhóm 1 về TP Hồ Chí Minh lúc 10 giờ 55 phút tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; nhóm 2 về Hà Nội lúc 11 giờ 25 tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Thi đấu tại Bảng E với các đội bóng hàng đầu thế giới là đương kim Vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và Đội tuyển Bồ Đào Nha, Đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ ở lần đầu tiên tham dự World Cup.

Sau 3 trận thua (0-3 trước đội tuyển Mỹ; 0-2 trước Bồ Đào Nha và 0-7 trước Hà Lan) đội tuyển đã dừng chân tại Vòng Chung kết  World Cup nữ 2023 một cách đầy tiếc nuối.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam trong vòng vây của người hâm mộ tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN phát

Trở về tới sân bay Nội Bài, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung chia sẻ, ông rất bất ngờ trước sự chào đón của các cổ động viên, cũng như sự quan tâm của các cơ quan báo chí, truyền thông; đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả người hâm mộ cả nước.

Chia sẻ về những trải nghiệm đặc biệt tại Vòng Chung kết World Cup nữ 2023, Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng, các cầu thủ đã nỗ lực hết khả năng, thi đấu với tinh thần cao nhất nhưng sự chênh lệch về trình độ so với các đối thủ hàng đầu thế giới là không thể khỏa lấp.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN phát

Với thành tích giành vé dự Vòng Chung kết World Cup nữ 2023, mỗi tuyển thủ được FIFA thưởng 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng). Tổng cộng đội tuyển nữ nhận hơn 16 tỷ đồng từ FIFA. Ngoài ra sau 3 trận, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng dành cho thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung khoản tiền thưởng 1,8 tỷ đồng. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đánh giá cao nỗ lực của đội tuyển nữ Việt Nam, đồng thời cho biết Liên đoàn sẽ tiếp tục tạo điều kiện, cùng sự đầu tư bài bản để bóng đá nữ đạt được những thành tích lớn hơn trong tương lai.

Sau khi về nước, các cầu thủ sẽ nghỉ ngơi khoảng 1 tuần trước khi tập trung trở lại để chuẩn bị cho ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) và Vòng loại Olympic Paris 2024.

Nam Sương (TTXVN)
Trực tiếp từ thành phố Dunedin (New Zealand): Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chia tay CĐV, lên đường về nước
Trực tiếp từ thành phố Dunedin (New Zealand): Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chia tay CĐV, lên đường về nước

Đúng 8 giờ sáng theo giờ New Zealand, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chia tay người hâm mộ thành phố Dunedin, lên đường về nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN