Đội tuyển U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng với chủ nhà Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Ảnh: vff.org.vn
Theo đó, Đội tuyển bóng đá nam và Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đều đã xác định được nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm chia bảng của giải đấu diễn ra vào ngày 23/7.
Ở nội dung bóng đá nam, 15 đội tuyển tham dự sẽ được chia thành 4 bảng đấu, gồm 3 bảng có 4 đội và 1 bảng có 3 đội. Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.
Theo nguyên tắc phân nhóm hạt giống dựa trên thành tích tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng với chủ nhà Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây là kết quả phản ánh thành tích ấn tượng của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục thời gian qua, đồng thời giúp đội tuyển tránh phải gặp các đối thủ mạnh nhất ngay từ vòng bảng.
Nhóm 2 gồm các đội Uzbekistan, UAE, Saudi Arabia, Thái Lan; nhóm 3 gồm Iran, Kyrgyzstan, Qatar, Philippines và nhóm 4 gồm Kuwait, Hong Kong (Trung Quốc), Triều Tiên.
Trong khi đó, ở nội dung bóng đá nữ, 12 đội tuyển sẽ được chia thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Sáu đội nhất, nhì bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.
Đội tuyển nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3, cùng với Uzbekistan và Bangladesh. Ảnh: vff.org.vn
Căn cứ thành tích tại Vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2026, đội tuyển nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3, cùng với Uzbekistan và Bangladesh. Chủ nhà Nhật Bản cùng Trung Quốc và Hàn Quốc nằm ở nhóm hạt giống số 1. Nhóm 2 gồm Triều Tiên, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc); nhóm 3 gồm Uzbekistan, Việt Nam, Bangladesh và nhóm 4 gồm Myanmar, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc).
Theo quy trình bốc thăm, chủ nhà Nhật Bản được mặc định vào vị trí đầu tiên của bảng A (bóng đá nam) và bảng E (bóng đá nữ). Các đội còn lại sẽ được phân vào các bảng theo cơ chế bốc thăm của giải đấu.
ASIAD 20 được tổ chức tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ 19/9 đến 4/10/2026, quy tụ những đội tuyển mạnh nhất châu lục tranh tài. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của bóng đá nữ Việt Nam trong năm 2026, bên cạnh các giải đấu thuộc hệ thống của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ AFC, Chủ tịch Uỷ ban Thi đấu của AFC được tín nhiệm trao cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam ASIAD 2026.