Để vô địch SEA Games 31, U23 Việt Nam phải thắng tất cả?

Đội tuyển U23 Việt Nam bất ngờ rơi vào thế khó, sau những kết quả khó lường ở SEA Games 31, môn bóng đá nam. Đầu tiên là trận thua bất ngờ của U23 Thái Lan trước U23 Malaysia ở bảng B, kế đến là việc U23 Philippines thất thủ bởi U23 Myanmar. Bóng đá, với cả một chiến dịch, nói là không tính không đúng. Nhưng có đôi khi, nói như HLV Park Hang-seo, mọi chuyện diễn ra không như mình nghĩ.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ tập luyện với tâm lý thoải mái trước trận đấu gặp đội U23 Myanmar vào ngày 13/5. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Mưu sự tại nhân…

"Kết quả trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia không liên quan gì đến các kế hoạch của chúng tôi. Nói, U23 Việt Nam chủ hòa trước U23 Philippines, khác nào chúng tôi "dàn xếp tỷ số". U23 Philippines là một đội bóng tốt, họ đã có chiến thuật hợp lý để tìm được một trận hòa trước chúng ta. Nhưng nói thế, không có nghĩa là chúng ta không có điểm yếu", huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời câu hỏi của Thể thao & Văn hóa.

"Chúng tôi đã từng gặp khó khăn trước các đối thủ phòng ngự co cụm một cách chủ động. Nó được ngầm hiểu là khâu dứt điểm của đội bóng có vấn đề. Nhưng, thực tế không phải như vậy. Đội bóng sẽ phải nỗ lực cải thiện để có những trận đấu tốt hơn", vẫn lời ông Park.

Thực tế, chiến thuật chuẩn bị sẽ quyết định thành bại của đội bóng. Khi đội bóng lâm trận, đấy là việc của cầu thủ, chứ không phải của huấn luyện viên nữa. Trận đấu với Philippines, chúng ta vẫn chơi tốt, kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, nhưng tại sao và như thế nào, đội tuyển U23 Việt Nam không thể tìm được bàn thắng và chiến thắng?! Đặt vấn đề  này với huấn luyện viên Park Hang Seo, ông từ chối đề cập thẳng.

Tựa như Park Hang-seo, huấn luyện viên Polking của đội tuyển Thái Lan cũng đã nói giảm nói tránh, về khả năng gặp Việt Nam ở bán kết. "Gặp đội bóng nào thì chúng tôi cũng phải cố gắng giành chiến thắng cuối cùng thôi. Chúng tôi chưa vượt qua vòng loại, nên chưa nghĩ đến các trận đấu ở vòng knock-out. Thái Lan sẽ cố gắng chơi tốt từng trận một", thuyền trưởng đội tuyển U23 Thái Lan trả lời phỏng vấn của Thể thao & Văn hóa sau trận đại thắng 5- 0 trước Singapore.

Người ngoại đạo có thể khó hiểu song sự thật là, các HLV luôn có sự chuẩn bị, tính toán của họ. Bóng đá bên cạnh là môn thể thao giải trí, thì nó còn là thành tích. Và bóng đá với một huấn luyện viên, thậm chí còn hơn cả thành tích. Chiếc ghế, thu nhập và cuộc sống của họ phụ thuộc trực tiếp vào đội bóng. Huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 4 năm ở Việt Nam, gặt hái bao thành công, trải qua bao cay đắng, chắc chắn không suy tính đơn giản...

… Thành sự tại thiên

Chiều 13/5 đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Myanmar, đối thủ không hề dễ chơi, sau khi họ đã thắng Timor Leste và cả Philippines. Về lý thuyết, lối đá của Myanmar khá đơn giản, thậm chí tự phát, và thể lực của họ là một điểm mạnh. Nhưng trên thực tế, kể từ sau SEA Games 2013 trên sân nhà của họ, Myanmar đã sẵn sàng trở lại và thách thức các đội bóng mạnh hơn ở kỷ nguyên mở. Miến Điện (cũ) và Myanmar giờ, đã từng là một thế lực thực sự trong làng túc cầu khu vực.

Chúng ta có thể thắng, cũng có thể hòa Myanmar, nhưng không được phép thua. Bởi khi thua, huấn luyện viên Park Hang Seo không thể giành quyền tự quyết được số phận của mình. Đá với Myanmar, mà vẫn phải tính đến các khả năng ở bảng B trên sân Thiên Trường, mà nói thẳng ra, càng gặp Thái Lan muộn nhất có thể càng tốt. Thể thao & Văn hóa đã nhận định, trong 30 năm qua, Thái Lan vẫn là nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á không bàn cãi.

"Có nhiều tình huống diễn ra ngoài ý muốn", đấy là câu nói của huấn luyện viên Park Hang Seo, sau trận hòa không bàn thắng với Philiipines. Nhưng, cũng có cả tình huống mà chỉ người trong cuộc mới biết rõ được. Đội tuyển U23 Việt Nam trong toàn bộ kế hoạch chuẩn bị cho chiến lược bảo vệ màu vàng chiếc huy chương môn bóng đá nam SEA Games 31, đã vạch ra đầy đủ các khả năng, chứ không phải đợi đến sau lễ bốc thăm.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã và luôn xác định, cần phải thay đổi tư duy của người hâm mộ Việt Nam, về người láng giềng Thái Lan. Ông Park đã hơn một lần chiến thắng Thái Lan, nhưng là ở các trận hoặc giải đấu giao hữu, còn giải đấu chính thức thì chưa, thậm chí là còn bại. Rõ nhất là các trận bán kết AFF Suzuki Cup 2020 gặp Thái Lan, với việc thua 0 - 2 chung cuộc. Nhưng, người hâm mộ xứ sở lại nghĩ rằng, chúng ta đã qua mặt họ.

Hẹn Thái Lan  ở chung kết SEA Games 31 (nếu có thể), là điều mà chúng ta phải tính, ban huấn luyện phải tính. Trước đó, không có khả năng khác, ví như bị loại sớm sau vòng bảng hay ở bán kết. Tiến lên nào các chàng trai!

Tùy Phong (TTXVN)
SEA Games 31: Indonesia hy vọng giành 6 HCV bơi lội
SEA Games 31: Indonesia hy vọng giành 6 HCV bơi lội

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chủ tịch Liên đoàn bơi lội Indonesia (PRSI) Anindya Novyan Bakrie đã tiếp thêm động lực cho các vận động viên (VĐV) nước nhà thi đấu tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12-23/5 tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN