Cổ động viên vẫn gọi tên Mourinho

Người hâm mộ đội chủ sân Stamford Bridge bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho HLV Mourinho, trong trận Chelsea thắng Sunderland 3 - 1. Rất nhiều những biểu ngữ, băng rôn được giăng lên để ca ngợi "Người đặc biệt", người đã phải ra đi.

Những lời hô vang tên ông trên khán đài Stamford Bridge trong trận đấu mà ông không còn dẫn dắt đội bóng, đã cho thấy CĐV Chelsea thực sự yêu mến Mourinho.

Đối với các CĐV Chelsea, Jose Mourinho không phải là nguyên nhân khiến đội bóng sa sút. Họ đã thể hiện quan điểm bằng rất nhiều biểu ngữ hướng chỉ trích vào các cầu thủ Chelsea và khẳng định chính các cầu thủ Chelsea mới là những người khiến họ thất vọng. Đấy là một lời trách cứ cho những người đã bỏ qua danh dự của đội bóng, danh dự của một nhà vô địch, chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân. Các cầu thủ Chelsea nghĩ là họ chống lại Mourinho, nhưng đâu biết rằng họ đã phản bội lại những CĐV đã đến sân để cổ vũ cho họ, phản bội chính ông chủ đã trả lương cho họ.

Mourinho đã cho thấy ông quá “đặc biệt” trong lòng các CĐV Chelsea.

Bị sa thải, nhưng Mourinho không hề thất bại, đơn giản ông chỉ tạm thời nghỉ ngơi. Nhưng với việc sa thải Mourinho, có lẽ Chủ tịch Abramovich đã sa thải người HLV giỏi nhất trong lịch sử CLB. Có thể giờ đây, chính những Fabregas, Costa, Hazard... sẽ trở thành kẻ bị căm ghét ngay trong ngôi nhà của mình. Các CĐV Chelsea hẳn vẫn còn nhớ chính Mourinho đã mang Fabregas về, cứu tiền vệ này thoát khỏi cảnh dự bị tại Barca. Hay như Costa, vẫn được Mourinho bảo vệ trong những ngày tháng anh gây hấn với tất cả. Ông cũng quyết tâm đôn Hazard lên thành siêu sao, chấp nhận hy sinh Kevin de Bruyne. Để rồi ông phải cay đắng nói rằng mình bị phản bội bởi chính những học trò cưng.

“Sự phản bội” của các cầu thủ Chelsea với Mourinho như được chứng minh khi họ đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn với phong độ tệ hại thời gian vừa qua bằng lối chơi máu lửa trong trận tiếp Sunderland. Nó như chứng minh cho những hành động đáp lại của những học trò “ngoan” đối với người thầy, ân nhân của mình, sau khi HLV người Bồ Đào Nha bị đá bay khỏi Stamford Bridge.

Cái tên Mourinho đã lên dẫn đầu trong danh sách các ứng viên thay thế Louis van Gaal ở Manchester United. Và việc Mourinho, thông qua người đại diện, tuyên bố không hề có ý định nghỉ ngơi mà muốn quay lại làm việc ngay, rõ ràng sẽ tăng thêm chính sức ép dành cho ông thầy cũ Van Gaal. Và một kịch bản sẽ khiến các CĐV Chelsea ra sao, nếu như Mourinho đến dẫn dắt Quỷ đỏ.

Khi còn chưa bị sa thải, Mourinho từng tuyên bố rằng nếu Chelsea quyết định cắt hợp đồng, ông sẽ sớm có một công việc khác ở giải Ngoại hạng Anh. Giống Mourinho, Van Gaal cũng đang gặp nhiều sức ép trên ghế HLV của Man Utd. Mới đây, Quỷ đỏ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League trong bảng đấu không quá khó. MU tiếp tục chuỗi trận đáng thất vọng của mình khi thất bại 1 - 2 trước Norwich, một trong ba đội nằm ở khu vực xuống hạng, ngay trên sân nhà, ở vòng 17 Ngoại hạng Anh. Đông đảo fan MU phản ứng tiêu cực với phong độ yếu kém của đội nhà. MU đang trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng ở tất cả các mặt trận, chuỗi trận tệ hại nhất 17 năm qua. Thành tích bết bát này khiến chiếc ghế HLV trưởng của ông Van Gaal đang lung lay hơn bao giờ hết.

Mới đây, Paul Merson - một cựu danh thủ của CLB Arsenal, cho rằng Van Gaal nên lo lắng khi Mourinho bị Chelsea sa thải. Theo đó, nếu Man Utd không nhanh chóng cải thiện tình hình, lãnh đạo đội bóng có thể tính đưa Mourinho về tiếp quản "ghế nóng". Bản thân Van Gaal cũng đã thừa nhận ông có thể mất việc, nếu Man Utd không thi đấu khởi sắc trong thời gian tới. Khi còn tại vị và cả sau khi về hưu, cựu HLV Alex Ferguson từng nhiều lần ca ngợi Mourinho và cho rằng chỉ có ngớ ngẩn Chelsea mới sa thải "Người đặc biệt".

Các nhà cái Anh quốc đánh giá Jose Mourinho có nhiều khả năng nhất trở thành HLV sắp tới của Man Utd, xếp trên cả Pep Guardiola và Carlo Ancelotti. Hãng BetVictor ra tỷ lệ 10 ăn 11 cho khả năng Mourinho sẽ tới MU thay Van Gaal, còn Paddy Power ra tỷ lệ 5 ăn 6. Ở vị trí ứng cử viên số hai, Pep Guardiola có tỷ lệ 1 ăn 3, trong khi Carlo Ancelotti xếp sau với mức 1 ăn 4. Nhưng hiện Pep Guardiola đã cập bến Man City, còn Ancelotti đã đến thế chỗ Guardiola để dẫn dắt Hùm xám.


Bình Minh
Những lý do khiến Mourinho bị sa thải
Những lý do khiến Mourinho bị sa thải

Người đặc biệt" đã phải ra đi chỉ 6 tháng sau khi đưa đội chủ sân Stamford Bridge vô địch Ngoại hạng Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN