Chelsea - Man City: Đánh sập Stamford Bridge?

Tâm điểm của vòng 12 giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2023 - 2024 sẽ là màn đối đầu giữa Chelsea và Man City trên sân Stamford Bridge. Dưới thời HLV Pochettino, The Blues được nhận định đang đi đúng hướng và điều đó sẽ được kiểm chứng trước nhà ĐKVĐ lần này.

Chú thích ảnh
Chelsea và Man City sẽ đụng độ nhau ở vòng 12 Ngoại hạng Anh 2023 - 2024. Ảnh: DM

Chelsea đang chơi dần tốt lên sau màn khởi đầu không tốt ở mùa giải năm nay. Hiện đội bóng thành London đã có những cải thiện rõ rệt.

Sau khi chỉ giành được một điểm từ 2 trận derby London vào tháng 10 với Brentford và Arsenal, Chelsea đã mở màn tháng 11 bằng 2 chiến thắng liên tiếp. Vòng đấu trước, Chelsea đã đánh bại Tottenham tới 4 - 1.

Trong 7 trận gần nhất, The Blues chỉ để thua 1 hòa 1 và thắng 5. Vấn đề của Chelsea chính là tính ổn định, vốn không được duy trì thường xuyên. Đội hình gồm quá nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng, thiếu bản lĩnh trận mạc dẫn đến biến số khó lường mà Pochettino không thể tính trước. Khả năng dàn xếp tấn công và khả năng dứt điểm của Chelsea vẫn chưa hiệu quả. Lối chơi phòng ngự của đoàn quân HLV Mauricio Pochettino cũng chưa được hoàn thiện.

Chelsea hiện vẫn xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, họ vẫn kém Top 4 khoảng cách 9 điểm. The Blues cần phải nỗ lực rất nhiều nếu như muốn tiến gần hơn đến nhóm 4 đội dẫn đầu. Màn tiếp đón Man City sẽ là thử thách thực sự với thầy trò HLV Pochettino. Với phong độ đang tốt lên của mình, liệu Chelsea có thể khiến Man City vấp ngã ở London?

Pochettino đã gặp Man City của Pep Guardiola 22 lần trên mọi đấu trường, với thành tích thắng 4, hòa 5 và thua 13. Chiến thắng đáng nhớ nhất là khi ông cùng Tottenham loại Man City ở tứ kết Champions League năm 2019 nhờ luật bàn thắng sân khách, sau khi ghi 3 bàn tại sân Etihad.

Man City vẫn cho thấy họ luôn ở trong trạng thái ổn định và sở hữu phong độ ấn tượng. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh và cũng mới sớm giành vé vượt qua vòng bảng Champions League sớm 1 lượt đấu.

Sau 2 trận thua liên tiếp trước Newcastle và Wolves ở cúp Liên đoàn Anh và Ngoại hạng Anh, Man City đã nhanh chóng trở lại mạch thắng. The Citizens hiện đang có cùng 27 điểm như Arsenal nhưng hơn chỉ số phụ và đá ít hơn 1 trận. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola cứ 20 phút lại ghi trung bình 1 bàn trong 2 trận đấu gần đây nhất tại Etihad với Bournemouth và Young Boys.

Trận đấu này, dù phải đá sân khách song Man City vẫn được đánh giá cao hơn Chelsea. Kể từ khi để thua Chelsea ở trận chung kết Champions League mùa giải 2020 - 2021, Man City hoàn toàn lấn lướt đội bóng London về thành tích đối đầu. Theo đó, họ thắng cả 6 trận đối đầu tại mọi đấu trường kể từ mùa 2021 - 2022 cho tới nay.

Trong 13 lần gần nhất được chơi tại Stamford Bridge trong khuôn khổ Premier League, Chelsea chỉ thắng duy nhất 1 trận, đó là chiến thắng trước tân binh Luton. 3 trận gần nhất trên sân nhà, Chelsea không thắng, trong đó có 2 thất bại và 1 trận hòa.

“Man City là CLB mạnh nhất được dẫn dắt bởi HLV hay nhất thế giới, và họ được tổ chức tốt nhất thế giới. Đây sẽ là một thử thách. Chúng tôi muốn cạnh tranh với Man City và biết điều đó sẽ rất khó khăn. Nhưng chúng tôi đặt mục tiêu giành 3 điểm" - HLV Pochettino

Chelsea trở lại đầy mạnh mẽ bằng chiến thắng đậm trước Tottenham ở vòng đấu trước. Nhiều người cho rằng trận thắng đó chưa nói lên điều gì, bởi lẽ Chelsea đã hưởng lợi thế quá lớn khi đối thủ bị đuổi 2 người từ quá sớm. Tuy nhiên, với tinh thần đang lên cao, Chelsea nhận được nhiều kỳ vọng vào việc tạo nên bất ngờ trước Man City tại Stamford Bridge lần này.

Trận này, HLV Pochettino nhiều khả năng sẽ sử dụng đội hình trẻ trung, tài năng nhưng bị đánh giá là non nớt về bản lĩnh và kinh nghiệm để đối đầu với Man City. Nhà ĐKVĐ không chỉ có lực lượng mạnh hơn, giàu chiều sâu hơn mà còn bản lĩnh hơn. Với lối tấn công biến ảo và nhiều phương án xuyên phá hàng thủ đối phương, Man City tự tin sẽ ẵm trọn 3 điểm ngay tại Stamford Bridge.

Trận đấu giữa Chelsea và Man City sẽ diễn ra lúc 23 giờ 30 ngày 12/11.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội
Chelsea: Sanchez, James, Disasi, Silva, Colwill, Caicedo, Fernandez, Palmer, Gallagher, Sterling, Jackson
Man City: Ederson, Dias, Ake, Gvardiol, Walker, Rodri, Kovacic, Doku, Silva, Alvarez, Haaland

Lịch thi đấu vòng 12 Ngoại hạng Anh ngày 12/11
21 giờ: Aston Villa - Fulham
21 giờ: Brighton - Sheffield Utd
21 giờ: Liverpool - Brentford
21 giờ: West Ham - Nottingham
23 giờ 30: Chelsea - Man City

Tại mùa giải 2023 - 2024, Chelsea đã cải thiện đáng kể thành tích đối đầu trước nhóm Big Six tại Ngoại hạng Anh. Họ lần lượt cầm hòa Liverpool, Arsenal và mới đây là chiến thắng giòn giã trước Tottenham.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Đá với tân binh Luton Town mà như ‘trận chung kết’ với Quỷ đỏ
Đá với tân binh Luton Town mà như ‘trận chung kết’ với Quỷ đỏ

Manchester United sẽ tiếp đón Luton Town trong khuôn khổ vòng 12 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2023 - 2024 trên sân vận động Old Trafford. Áp lực đang đè nặng lên HLV Erik ten Hag và trận đấu với tân binh này trong bối cảnh đang đứng sát ngay khu vực nguy hiểm, cũng khiến người hâm mộ Quỷ đỏ lo lắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN